Ban Tổ chức Trung ương tìm hiểu việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 tại Báo Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đại diện Ban Tổ chức Trung ương tìm hiểu và đánh giá cao thực tế triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng tại Báo Nghệ An.
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: TG
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: TG
Chiều 7/3, đồng chí Vũ Hồng Khanh - Hàm Vụ trưởng, Vụ Địa phương 1, Ban Tổ chức Trung ương thăm và làm việc tại tòa soạn Báo Nghệ An. Tiếp và làm việc với đồng chí Vũ Hồng Khanh, về phía Báo Nghệ An có các đồng chí: Ngô Đức Kiên - Phó Tổng Biên tập, Đậu Văn Thành - Chánh Văn phòng và đại diện các phòng và bộ phận liên quan.

Thời gian qua, để đưa Nghị quyết Trung ương 6 đi vào thực tiễn một cách hiệu quả, Tòa soạn Báo Nghệ An đã và đang đẩy mạnh thực hiện mô hình Tòa soạn Hội tụ. Theo đó, cơ quan quan tâm tới việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động, sáp nhập một số phòng chuyên môn, yêu cầu mỗi phóng viên, biên tập viên phải đa năng, thực hiện công việc chuyên môn bằng đa phương tiện. Cụ thể từ 15/1/2019, từ 8 phòng, Báo đã thực hiện giảm 1 phòng chuyên môn xuống còn 7 phòng. Năm 2019, thực hiện Quyết định số 2686-QĐ/TU ngày 5/3/2019 của Tỉnh ủy, biên chế Báo Nghệ An được giao là 50 người, trong đó có 28 người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, mà do nguồn tự chủ của đơn vị chi trả. Báo Nghệ An cũng phấn đấu đến năm 2021 hoàn thành lộ trình tự chủ về chi thường xuyên.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Ban Biên tập quyết liệt chỉ đạo làm tốt công tác đánh giá, xếp loại, luân chuyển nhân lực giữa các phòng, các bộ phận, đặt ra yêu cầu mỗi cán bộ, phóng viên phải tự phấn đấu trau dồi, làm mới bản thân để đáp ứng thực tiễn công việc.

Là đơn vị điểm của toàn tỉnh để xây dựng Đề án vị trí việc làm, Báo Nghệ An đặc biệt quan tâm đến chất lượng nguồn nhân lực. Công tác tuyển dụng thực hiện bài bản, nghiêm túc, sàng lọc thường xuyên để xây dựng đội ngũ chất lượng, phù hợp với vị trí việc làm, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Báo đã xây dựng và thực hiện dân chủ, chặt chẽ hệ thống tiêu chí đánh giá nhân sự, với mục tiêu đẩy cao hơn nữa chất lượng công việc.

Đồng chí Vũ Hồng Khanh thăm tòa soạn hội tụ Báo Nghệ An. Ảnh: Nguyên Sơn
Đồng chí Vũ Hồng Khanh thăm Tòa soạn Hội tụ Báo Nghệ An. Ảnh: Nguyên Sơn
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Hồng Khanh đánh giá cao cách làm hay, chặt chẽ, nghiêm túc và khoa học của Báo Nghệ An nhằm góp phần đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí đề nghị lãnh đạo Ban Biên tập của tờ báo Đảng địa phương tốp đầu cả nước tiếp tục phát huy, bồi dưỡng mỗi cá nhân có chất lượng để hướng tới xây dựng tập thể có chất lượng.

Phó Tổng Biên tập Ngô Đức Kiên cho biết Báo Nghệ An quan tâm xây dựng chất lượng nhân lực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy để góp phần nâng cao sức lãnh đạo của Đảng. Ảnh: TG
Phó Tổng Biên tập Ngô Đức Kiên cho biết, Báo Nghệ An quan tâm xây dựng chất lượng nhân lực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy để góp phần nâng cao sức lãnh đạo của Đảng. Ảnh: TG
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hàm Vụ trưởng, Vụ địa phương 1, Phó Tổng Biên tập Ngô Đức Kiên cho biết Báo Nghệ An sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII, nâng cao chất lượng bộ máy, góp phần nâng cao năng lực, sức lãnh đạo của Đảng, xứng đáng với danh hiệu mỗi nhà báo là một chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng.

Trước đó, đồng chí Vũ Hồng Khanh thăm Tòa soạn Hội tụ Báo Nghệ An, đánh giá quy trình xuất bản nhanh, kịp thời, cách tổ chức mô hình tòa soạn thông minh, tạo cảm hứng sáng tạo cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên./.

Tin mới