Bán trẻ em sang Trung Quốc, 2 phụ nữ lĩnh 15 năm tù

(Baonghean.vn) - Ngày 19/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự, xử sơ thẩm vụ án mua bán trẻ em đối với bị cáo Ven Thị Mão và Cụt Thị Thông.

Như Báo Nghệ An đã đưa tin, trong khoảng thời gian từ ngày 21- 29/12/2017, Công an huyện Kỳ Sơn nhận được 3 lá đơn tố cáo của 3 nạn nhân phản ánh về việc bị Ven Thị Mão (SN 1989, trú xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn) và Cụt Thị Thông (SN 1989, trú bản Na Lượng 1, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) dụ dỗ, lừa bán sang Trung Quốc.

Theo đơn tố cáo của ba nạn nhân Cụt Thị C. (SN 2001), Cụt Thị S. (SN 2000) và Lương Thị H. (SN 1999), cùng trú huyện Kỳ Sơn: từ năm 2014 - 2015, các đối tượng nói trên đã lừa bán 3 em sang Trung Quốc cho đàn ông mua về làm vợ, với giá từ 95 -100 triệu đồng.

Bị cáo Ven Thị Mão và Cụt Thị Thông tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: K.An
Bị cáo Ven Thị Mão và Cụt Thị Thông tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: K.An
Qua xác minh, điều tra vụ việc, trong khoảng thời gian bị lừa bán, 3 nạn nhân đều chưa đủ 16 tuổi. Do vậy, Công an huyện Kỳ Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thông và Mão.
Mão khai nhận sau khi được Thông rủ rê đã trực tiếp đi tìm người, lừa cháu S. và cháu C. rồi giao cho Thông để lấy 6 triệu đồng tiền công.

Còn Thông cầm đầu đường dây mua bán trẻ em trên và sau khi bán được ba em S, C và H thì chia tiền cho Mão và một số người, trả tiền cho bố, mẹ của ba nạn nhân. Thông đã thu lợi bất chính 16 triệu đồng.

Tại phiên tòa, hai bị cáo Thông và Mão thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải, xin được giảm nhẹ hình phạt. Gia đình các nạn nhân xin giảm nhẹ hình phạt cho hai bị cáo.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX sơ thẩm đã tuyên phạt Thông 10 năm tù về tội mua bán trẻ em, Mão 5 năm tù về tội mua bán trẻ em. Tòa miễn hình phạt bổ sung đối với Mão và Thông vì cả hai bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, nhưng tuyên truy thu 22 triệu đồng tiền thu lợi bất chính của Thông và Mão.

Tin mới