Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thăm, chúc Tết Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 18/1, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An đã đến thăm và chúc mừng năm mới Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Cùng đi có Thượng tọa Thích Thọ Lạc -  Trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An.

Đón tiếp đoàn về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu trao quà chúc mừng năm mới tới Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Đào Tuấn
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu trao quà chúc mừng năm mới tới Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Đào Tuấn
Tại Tỉnh ủy, thay mặt Ban Trị sự GHPGVN và tỉnh Nghệ An, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cảm ơn sự đón tiếp thân tình, nồng ấm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dành cho đoàn. Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cũng chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức đạt được kết quả phát triển toàn diện trong năm 2018.  
Cuộc gặp mặt diễn ra trong không khí chân tình, cởi mở. Ảnh: Đào Tuấn
Cuộc gặp mặt diễn ra trong không khí chân tình, cởi mở. Ảnh: Đào Tuấn
Nhân dịp đón chào năm mới - Xuân Kỷ Hợi 2019, thay mặt Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Trung ương và các tăng ni, phật tử tỉnh nhà, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu gửi lời chúc sức khỏe, an lành và hạnh phúc tới Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cùng các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, mong Nghệ An sẽ phát huy kết quả đạt được, gặt hái nhiều thành tựu trong năm 2019.
bna_ chia sẻ với đoàn, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đến công tác tôn giáo nói chung, Phật giáo nói riêng. Ảnh Đào Tuấn
Chia sẻ với đoàn, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đến công tác tôn giáo nói chung, Phật giáo nói riêng. Ảnh: Đào Tuấn
Cảm ơn những tình cảm mà Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu và các tăng ni, phật tử GHPGVN tỉnh Nghệ An đã dành cho Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh khẳng định, trong quá trình đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Nghệ An cũng đồng thời dành sự quan tâm chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho nhân dân. Và tôn giáo, trong đó có Phật giáo cũng là một nhu cầu tín ngưỡng, văn hóa của nhân dân được quan tâm, tạo mọi điều kiện để phát triển. Người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh, Nghệ An đạt được kết quả, thành tích trong thời gian qua có sự đóng góp tích cực của các tăng ni, phật tử và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An.  
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn (trái) cùng dự buổi đón tiếp. Ảnh: Đào Tuấn
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn (trái) cùng dự buổi đón tiếp. Ảnh: Đào Tuấn

Bước sang năm 2019, trên cơ sở quy định của pháp luật, tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện để Phật giáo hoạt động, góp phần giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, cộng sự cùng đồng hành với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh nhà.

Các đại biểu đi cùng đoàn. Ảnh: Đào Tuấn
Các đại biểu đi cùng đoàn. Ảnh: Đào Tuấn 
Nhân dịp này Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh gửi lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe và an lạc tới lãnh đạo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng toàn thể  tăng, ni và Phật tử tỉnh nhà.
Quang cảnh buổi đón tiếp đoàn tại UBND tỉnh. Ảnh: Đào Tuấn
Quang cảnh buổi đón tiếp đoàn tại UBND tỉnh. Ảnh: Đào Tuấn
Đón Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu tại UBND tỉnh, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh vui mừng thông báo với đoàn về một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội mà Nghệ An đã đạt được năm 2018.
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý thông tin tới đoàn một số kết quả nổi bật trong công tác phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Ảnh: Đào Tuấn
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý thông tin tới đoàn một số kết quả nổi bật trong công tác phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Ảnh: Đào Tuấn
Theo đó có 27/27 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra; tốc độ tăng trưởng đạt 8,77%; tổng thu ngân sách toàn tỉnh ước hơn 13.800 tỷ đồng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Năm qua, Nghệ An cũng đón chào nhiều tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước đến tìm hiểu, tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh.
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu gửi lời chúc Tết tới tỉnh Nghệ An. Ảnh Đào Tuấn
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu gửi lời chúc Tết tới tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đào Tuấn
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu trao quà chúc mừng năm mới tới UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đào Tuấn
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu trao quà chúc mừng năm mới tới UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đào Tuấn

Nhân dịp đón năm mới Kỷ Hợi 2019, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến GHPGVN, Ban trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An cùng tăng ni, phật tử trên địa bàn tỉnh cũng như trong cả nước.

Trị sự Phật giáo chúc Công an tỉnh. Ảnh:

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu thay mặt Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An tặng quà chúc mừng năm mới tới toàn thể lãnh đạo, chiến sỹ Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Xuân Bắc

Cũng trong chiều 18/1, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cùng đoàn đã đến thăm, chúc Tết lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Nghệ An. Thân mật tiếp đón đoàn có đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Dung - Phó Giám đốc Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo một số phòng chức năng, đoàn thể Công an tỉnh.
Tại buổi gặp mặt, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Nghệ An, nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.  

Đại tá Nguyễn Đình Dung - Phó Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ lòng cảm ơn trước sâu sắc trước sự quan tâm, tình cảm của Giáo hội Phật giáo dành cho lực lượng Công an tỉnh Nghệ An.

Tin mới