Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An chúc Tết tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đoàn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo do Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn đã tới thăm và chúc Tết tỉnh Nghệ An.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Quý Mão 2023, chiều 9/1, đoàn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo do Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn đã tới thăm và chúc Tết Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh Nghệ An.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An chúc Tết Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An chúc Tết Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Tại Tỉnh ủy, tiếp đoàn có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy. Thay mặt cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu chúc Tỉnh ủy tiếp tục gặt hái nhiều thắng lợi trong năm mới, giành được nhiều thành công trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Hòa thượng cũng cảm ơn tỉnh đã tạo điều kiện để Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Nghệ An lần thứ 3 thành công tốt đẹp.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An chúc Tết Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An chúc Tết Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh sẽ đồng hành cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán này sẽ đi đến vùng sâu, vùng xa, hỗ trợ cho những hộ nghèo, khó khăn có một cái Tết đầm ấm.

Nhân dịp Tết Quý Mão sắp đến, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng, lãnh đạo các tổ chức chính trị, xã hội vượt khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng quà cho Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng quà cho Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Thay mặt Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu thông báo một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác an sinh xã hội, chăm lo Tết cho người nghèo.

Theo đó, năm 2022, tỉnh đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 đã đạt được kết quả tích cực, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Đến hết năm 2022, có 27/28 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 9,08%, đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ và đứng thứ 22 cả nước.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tặng quà Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu. Ảnh: Thanh Lê

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tặng quà Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu. Ảnh: Thanh Lê

Thu ngân sách nhà nước đạt 21.805 tỷ đồng, vượt 45,2% so với dự toán HĐND tỉnh giao, là năm đầu tiên vượt mốc 20.000 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2,49 tỷ USD. Toàn tỉnh dự kiến có 309/411 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 9 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Đoàn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An cũng đã đến thăm, chúc Tết HĐND tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Đoàn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An cũng đã đến thăm, chúc Tết HĐND tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Đặc biệt, lần đầu tiên Nghệ An lọt vào nhóm 10 địa phương thu hút vốn FDI cao nhất cả nước với tổng vốn đăng ký 961,3 triệu USD. Lũy kế đến nay, Nghệ An đã thu hút được 115 dự án FDI thuộc 14 quốc gia, vùng lãnh thổ với tổng số vốn đăng ký gần 2,5 tỷ USD.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn những đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo và các tăng ni, phật tử và chúc mừng năm mới an lành, hạnh phúc.

Đoàn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An cũng đã đến thăm, chúc Tết UBND tỉnh. Ảnh: Thanh Lê
Đoàn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An cũng đã đến thăm, chúc Tết UBND tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Đoàn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An cũng đã đến thăm, chúc Tết HĐND tỉnh. Tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu chúc Tết và mong muốn thời gian tới HĐND tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để cho Giáo hội Phật giáo trên địa bàn tỉnh phát triển.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cảm ơn sự quan tâm và đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng thời khẳng định HĐND tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Giáo hội Phật giáo và các tăng ni, phật tử hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Đoàn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An cũng đã đến thăm, chúc Tết UBND tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Đoàn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An cũng đã đến thăm, chúc Tết UBND tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Cũng trong chiều nay, đoàn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An đã đến chúc Tết tại UBND tỉnh. Tiếp đoàn có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu chúc mừng năm mới và cảm ơn các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh thời gian qua đã quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ để Ban Trị sự Giáo hội Việt Nam tỉnh tổ chức thành công Đại hội lần thứ 3 và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện trong nhiệm kỳ mới.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng quà cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng quà cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cảm ơn tình cảm và sự đồng hành của Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh. Đồng chí cũng mong muốn Giáo hội Phật giáo tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống, đồng hành, chia sẻ, đóng góp tích cực, hiệu quả hơn nữa thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tin mới