Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chúc mừng Công an tỉnh nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an nhân dân

(Baonghean.vn) - Sáng 17/8, đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dẫn đầu đoàn cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến tặng hoa, chúc mừng Công an tỉnh Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2020); 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; 75 năm Ngày thành lập Công an tỉnh Nghệ An (21/8/1945 - 21/8/2020)
Các đồng chí Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa, chúc mừng Công an tỉnh nhân ngày truyền thống Công an nhân dân. Ảnh: Sỹ Thành
Các đồng chí Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa, chúc mừng Công an tỉnh nhân ngày truyền thống Công an nhân dân. Ảnh: Sỹ Thành

Tặng hoa chúc mừng Công an tỉnh Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống Công an nhân dân, đồng chí Kha Văn Tám khẳng định, thời gian qua hai đơn vị đã phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội; tuyên truyền về chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn toàn xã hội và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hai đơn vị đã phối hợp chặt chẽ trong công tác đấu tranh ngăn chặn âm mưu hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; phòng chống những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

Thông qua phối hợp đã phát hiện, biểu dương và nhân rộng nhiều điển hình tiên tiến trong các cuộc vận động, phong trào thi đua của lực lượng Công an nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Giám đốc Công an tỉnh cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong thời gian qua. Trong thời gian tới, mong muốn hai đơn vị sẽ thường xuyên trao đổi thông tin, nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; đặc biệt là tăng cường phối hợp trong triển khai thực hiện hiệu quả trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường, động lực để phát triển kinh tế - xã hội.

Tin mới