Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các anh hùng liệt sĩ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân các anh hùng liệt sĩ và nguyện hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cống hiến, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác Tuyên giáo của Đảng.
Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh: Sỹ Thành

Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh: Sỹ Thành

Ngày 26/7, nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022) và hướng đến kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 – 01/8/2022), đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn); Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử Truông Bồn tại xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương và Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt – Lào tại huyện Anh Sơn.

Đoàn dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: Sỹ Thành

Đoàn dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: Sỹ Thành

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các thành viên trong đoàn kính cẩn tưởng niệm, tưởng nhớ công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng, thống nhất đất nước và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt – Lào, huyện Anh Sơn. Ảnh: Sỹ Thành

Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt – Lào, huyện Anh Sơn. Ảnh: Sỹ Thành

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường và các thành viên đoàn nguyện hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cống hiến, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác Tuyên giáo của Đảng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Tin mới