Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An dâng hoa tại Khu di tích Kim Liên

(Baonghean.vn) - Sáng 29/7, Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên (huyện Nam Đàn).

Nhân dịp Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2021), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thành kính tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân. Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, vì hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân loại.

Ảnh: Thanh Quỳnh
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường cùng đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên (huyện Nam Đàn). Ảnh: Thanh Quỳnh

Trước anh linh của Người, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã báo công những thành tích đạt được của ngành Tuyên giáo tỉnh nhà trong thời gian qua. Đặc biệt, 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng ngành Tuyên giáo đã chủ động, tích cực đổi mới phương thức điều hành để hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra.

Cụ thể, việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã được triển khai một cách sâu rộng. Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW bảo đảm nghiêm túc, thực chất, chỉ ra những cách làm mới, sáng tạo để lan tỏa, nhân rộng các mô hình.

Ảnh: Thanh Quỳnh
Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nguyện hứa tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Ảnh: Thanh Quỳnh

Ngành cũng đã chủ động nắm tình hình, tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh. Chủ động bám sát thực tiễn, kịp thời thông tin, tuyên truyền toàn diện các sự kiện quan trọng.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Công tác tuyên giáo phải xuất phát từ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng mà xác định nhiệm vụ, nội dung, phương pháp hoạt động; phải phục vụ đắc lực cho việc hoàn thành nhiệm vụ chính của Đảng, của dân tộc ta”.

Trân trọng những lời dạy thiêng liêng của Người, cán bộ, viên chức ngành Tuyên giáo tỉnh Nghệ An xác định đó là kim chỉ nam trong công tác để cùng Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà vượt qua mọi khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Tin mới