Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập huấn chuyên đề về văn kiện Đại hội XII của Đảng

(Baonghean.vn)- Sáng 28/6, tại TP. Vinh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tập huấn chuyên đề: Những nội dung cốt lõi trong văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng về lĩnh vực kinh tế cho đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các  trưởng, phó ban tuyên giáo Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thành, thị; Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành thị cùng trưởng ban tuyên giáo và các báo cáo viên ở các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Dự  hội nghị có đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

PGS- TS Nguyễn Ngọc Hà quán triệt các chuyên đề tại hội nghị.
PGS- TS Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện kinh tế  Việt Nam đã giới thiệu những nội dung cốt lõi, điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trên lĩnh vực kinh tế.

Tại lớp tập huấn, PGS. TS Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam đã giới thiệu những nội dung cốt lõi, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trên lĩnh vực kinh tế; Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2011 - 2015) và nhìn lại 30 năm đổi mới (1986 - 2016); phân tích, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015), phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 – 2020)... 

Khẳng định Văn kiện Đại hội XII của Đảng là sản phẩm tập trung trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng thể hiện được những quan điểm xuyên suốt, những vấn đề cơ bản, căn cốt nhất của cách mạng Việt Nam, những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng, đồng thời đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, những vấn đề mới, cấp bách nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống. 

Các học viên tham dự lớp tập huấn tiếp thu
Các học viên tham dự lớp tập huấn tiếp thu nội dung của chuyên đề.

Thông qua lớp tập huấn lần này để đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, các báo cáo viên toàn tỉnh hiểu sâu sắc hơn những quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ của Đại hội XII của Đảng đề ra. Từ đó vận dụng tốt trong quá trình tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng  phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị mình.

Thanh Lê

TIN LIÊN QUAN

Tin mới