Ban Tuyên huấn tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên

(Baonghean.vn) - Sáng 21/12, đoàn công tác Ban Tuyên huấn tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) do đồng chí Bun-phanh-phăn - Trưởng Ban Tuyên huấn, dẫn đầu đã dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Kim Liên và có buổi chào xã giao lãnh đạo Tỉnh ủy Nghệ An.

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đoàn đại biểu bày tỏ lòng thành kính trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Mỹ Nga
Đoàn đại biểu bày tỏ lòng thành kính trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Mỹ Nga
Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo tỉnh Xiêng Khoảng đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - người con ưu tú của quê hương Nghệ An, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã thiết lập tình cảm đặc biệt giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào, tình cảm giữa nhân dân hai nước. Thực hiện lời Di huấn của Người, hai dân tộc luôn đoàn kết gắn bó với tình cảm son sắt, được vun đắp ngày càng tốt đẹp, bền vững.

Đoàn công tác thăm và nghe thuyết minh tại nhà sàn kỷ niệm do nước CHDCND Lào tặng Khu Di tích Kim Liên. Ảnh: Mỹ Nga
Đoàn công tác thăm và nghe thuyết minh tại nhà sàn kỷ niệm do nước CHDCND Lào tặng Khu Di tích Kim Liên. Ảnh: Mỹ Nga
Tiếp đó, đoàn công tác đã đến chào xã giao lãnh đạo Tỉnh ủy Nghệ An. Đón tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, hai bên đã thông báo nhanh kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội của hai địa phương trong năm 2018, tạo được nhiều bước tiến mới.

Đoàn công tác đến chào xã giao lãnh đạo Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Mỹ Nga
Đoàn công tác đến chào xã giao lãnh đạo Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Mỹ Nga
Trưởng Ban Tuyên huấn tỉnh Xiêng Khoảng Bun-phanh-phăn cảm ơn sự đón tiếp trọng thị từ phía tỉnh Nghệ An, đồng thời cho biết, đây là lần đầu tiên hai tỉnh Nghệ An và Xiêng Khoảng có sự trao đổi, học tập kinh nghiệm trên lĩnh vực công tác tư tưởng và xây dựng Đảng. Đặc biệt, trong thời gian qua, nhằm đẩy mạnh chất lượng công tác xây dựng Đảng, tỉnh Xiêng Khoảng đã cử cán bộ sang đào tạo tại Nghệ An.

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy Nghệ An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn bày tỏ hy vọng Ban Tuyên giáo của hai tỉnh sẽ có những cuộc trao đổi, tọa đàm kỹ lưỡng về công tác giáo dục tư tưởng, trong đó chú trọng đến việc phát huy và gìn giữ truyền thống hữu nghị đặc biệt, thủy chung của hai dân tộc Việt Nam - Lào.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn trao bức tranh kỷ niệm cho Ban Tuyên huấn tỉnh Xiêng Khoảng. Ảnh: Mỹ Nga
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn trao bức tranh kỷ niệm cho Ban Tuyên huấn tỉnh Xiêng Khoảng. Ảnh: Mỹ Nga
Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cũng đề nghị, công tác tuyên giáo của hai tỉnh Nghệ An và Xiêng Khoảng phải tạo được sự thúc đẩy, mở ra nhiều cơ hội để hai tỉnh cùng nhau phát triển kinh tế xã hội, tạo ra nhiều đột phá.

Tin mới