Bản vùng cao '3 không' ở Nghệ An trước ngày bầu cử sớm

(Baonghean.vn) - Bản Huồi Pủng, xã Hữu Khuông là 1 trong 30 khu vực bầu cử sớm ở huyện Tương Dương. Đến thời điểm hiện tại, mọi công việc chuẩn bị ở các điểm bầu cử đều đã hoàn tất và sẵn sàng cho ngày hội lớn của đồng bào các dân tộc nơi đây.
Bản Huồi Pủng, được xem là bản biệt lập nhất của xã “ốc đảo” Hữu Khuông, huyện Tương Dương; là nơi sinh sống của đồng bào Khơ mú. Toàn bản có 67 hộ với 272 nhân khẩu. Ảnh: Đình Tuân
Bản Huồi Pủng, được xem là bản biệt lập nhất của xã “ốc đảo” Hữu Khuông, huyện Tương Dương; là nơi sinh sống của đồng bào Khơ mú. Toàn bản có 67 hộ với 272 nhân khẩu. Ảnh: Đình Tuân
Bản Huồi Pủng là bản 3 không. Không đường, không điện lưới Quốc gia và không sóng điện thoại. Từ trung tâm xã Hữu Khuông để đến được với bản này phải đi thuyền hơn 30 phút, tiếp đến phải đi bộ gần một giờ mới đến nơi. Trong ảnh lãnh đạo huyện, xã trên đường đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử sớm tại Bản Pủng. Ảnh: Đình Tuân
Bản Huồi Pủng là bản "3 không": Không đường, không điện lưới Quốc gia và không sóng điện thoại. Từ trung tâm xã Hữu Khuông để đến được với bản này phải đi thuyền hơn 30 phút, tiếp đến phải đi bộ gần 1 giờ mới đến nơi. Trong ảnh: Lãnh đạo huyện Tương Dương trên đường đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử sớm tại Bản Pủng. Ảnh: Đình Tuân
Là bản cách trở nhất của xã, lại không có sóng điện thoại nên công việc điều hành chỉ đạo cho công tác bầu cử cũng vì vậy mà khó hơn nhiều so với những nơi khác. Để chủ động trong công tác chuẩn bị, huyện và xã đã cử cán bộ thường xuyên xuống trực tiếp để hỗ trợ cho bản. Ảnh: Đình Tuân

 Là bản cách trở nhất của xã, lại không có sóng điện thoại nên công việc điều hành chỉ đạo cho công tác bầu cử cũng vì vậy mà khó hơn nhiều so với những nơi khác. Để chủ động trong công tác chuẩn bị, huyện và xã đã cử cán bộ thường xuyên xuống trực tiếp để hỗ trợ cho bản. Ảnh: Đình Tuân

Những ngày này các hộ dân trong bản đều treo cờ Tổ quốc để chào mừng ngày hội lớn của đất nước. Ảnh: Đình TuânNhững ngày này các hộ dân trong bản đều treo cờ Tổ quốc để chào mừng ngày hội lớn của đất nước. Ảnh: Đình Tuân
6.    Đồng chí Nguyễn Hữu Hiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương, đã trực tiến đến kiểm tra và đánh giá cao công tác chuẩn bị của khu vực bầu cử tại bản Huồi Pủng. Ảnh: Đình Tuân
Đồng chí Nguyễn Hữu Hiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương kiểm tra công tác chuẩn bị của khu vực bầu cử tại bản Huồi Pủng. Ảnh: Đình Tuân
7.    Ông Vi Văn Ngọc (SN1953) cho biết “ Các đồng chí trong chi bộ, BQL bản làm việc rất trách nhiệm, nên nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân trong bản. Hôm nay tôi tranh thủ đang cho xong cái bế, để ngày mai dành thời gian đi bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026”. Qua tìm hiểu được biết không chỉ có bản Huồi Pủng mà các khu vực bầu cử trên địa bàn xã Hữu Khuông cũng đã sẵn sàng chào đón 1.483 cử tri ngày mai đến bầu cử. Ảnh: Đình Tuân Ông Vi Văn Ngọc (SN 1953), người dân bản Huồi Pủng cho biết: “Các đồng chí trong chi bộ, BQL bản làm việc rất trách nhiệm, nên nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân trong bản. Hôm nay tôi tranh thủ đan cho xong cái bế, để ngày mai dành thời gian đi bầu cử”. Không chỉ có bản Huồi Pủng mà các khu vực bầu cử trên địa bàn xã Hữu Khuông cũng đã sẵn sàng chào đón 1.483 cử tri ngày mai nô nức đi bầu cử. Ảnh: Đình Tuân

Tin mới