Bảng đấu của Việt Nam tại Asiad 2018 không bị xáo trộn

Hai đội tuyển UAE và Palestine được xếp thêm vào các bảng A và E, thay vì tổ chức bốc thăm lại môn bóng đá.
Bảng đấu của Việt Nam tại Asiad 2018 không bị xáo trộn ảnh 1

Bảng đấu các đội tại môn bóng đá nam Asiad 2018 vào chiều 25/7.

Trong buổi họp vừa diễn ra ở Malaysia chiều 25/7, đội tuyển Palestine được thêm vào bảng A gồm chủ nhà Indonesia, Hong Kong, Lào và Đài Loan. Trong khi đó, UAE vào bảng E và chạm trán Hàn Quốc, Kyrgyzstan, Malaysia và Bahrain.

Trái với nhiều nguồn tin trước đó, ban tổ chức đã không tiến hành bốc thăm lại. Điều này đồng nghĩa các bảng đấu khác là B, C, D và F được giữ nguyên với bốn đội mỗi bảng. Việt Nam nằm ở bảng D, vẫn đối đầu Nhật Bản, Pakistan và Nepal.

Thầy trò HLV Park Hang-seo đang tập luyện ở Trung tâm PVF tại Hưng Yên, với 30 tuyển thủ. Sau khi dự giải giao hữu từ 3/8 - 7/8, HLV Park Hang-seo sẽ chốt danh sách 20 tuyển thủ sang Indonesia.

Bảng đấu của Việt Nam tại Asiad 2018 không bị xáo trộn ảnh 2

Cầu thủ Việt Nam luyện tập cho Asiad 2018. Ảnh: Giang Huy.

Ban đầu LĐBĐ châu Á (AFC) quyết định bốc thăm lại tại trụ sở ở Malaysia. Tuy nhiên, khả năng này đã bị bác sau cuộc họp giữa AFC, Ban tổ chức Asiad và Ủy ban Olympic châu Á.

Ở buổi bốc thăm đầu tiên hôm 5/7, chủ nhà Indonesia chủ trì tại một khách sạn ở thủ đô Jakarta. Họ không đưa UAE và Palestine vào danh sách, do đơn đăng ký của hai đội này đến muộn.

Quyết định không bốc thăm lại sẽ giúp các đội bóng không bị xáo trộn trong giai đoạn chuẩn bị cho giải đấu. Các đội đã nghiên cứu đối thủ từ trước sẽ tiếp tục kế hoạch được đặt ra.

Tin mới