Băng nhóm chuyên cướp điện thoại di động của phụ nữ bị khởi tố

(Baonghean.vn) - Công an huyện Yên Thành, Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố 4 bị can trong băng nhóm chuyên cướp giật điện thoại của phụ nữ.

Các bị can Trần Đức Anh (23 tuổi), Đoàn Văn Phú (22 tuổi), Thái Văn Nhân (29 tuổi), cùng trú xã Long Thành, huyện Yên Thành bị khởi tố về hành vi cướp giật tài sản và Ngô Văn Hoàng (27 tuổi), trú xã Tăng Thành, huyện Yên Thành về hành vi tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có.

Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Yên Thành và các huyện lân cận xảy ra hàng loạt các vụ cướp giật điện thoại di động. Nhiều vụ việc xảy ra ngay giữa ban ngày, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn manh động, liều lĩnh và phối hợp rất chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, những điện thoại di động bị cướp đều có giá trị đắt đỏ.

Để nhanh chóng lập lại an ninh trật tự, đồng thời trấn an tâm lý cho người dân, Công an huyện Yên Thành đã thiết lập Chuyên án mang bí số 419CG để bắt giữ các đối tượng. Trong khi Ban chuyên án đang khẩn trương điều tra, xác minh các đối tượng nghi vấn trên địa bàn thì vào ngày 3/4, chị L.T.G., trú tại xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành đã đến cơ quan điều tra để trình báo về việc mình bị nhóm đối tượng cướp giật điện thoại iPhone8 Plus.

4 đối tượng trong nhóm chuyên giật điện thoại di động của phụ nữ bị bắt giữ. Ảnh: Quỳnh Trang
4 đối tượng trong nhóm chuyên giật điện thoại di động của phụ nữ bị bắt giữ. Ảnh: Quỳnh Trang
Theo đơn trình báo của chị L.T.G.  vào khoảng 21h cùng ngày, người phụ nữ này đi trên QL7A, đoạn qua xã Khánh Thành thì bị 2 đối tượng là nam thanh niên phóng xe máy, áp sát giật chiếc điện thoại đang cầm trên tay rồi nhanh chóng lao vút trong màn đêm.

Đến ngày 16/4, lại có thêm một người phụ nữ tiếp tục đến trình báo việc mình bị cướp điện thoại. Nạn nhân là chị P.T.O. (28 tuổi), trú tại xã Xuân Thành, huyện Yên Thành. Theo đó thì vào khoảng 18h30 cùng ngày, người phụ nữ này cũng bị 2 đối tượng điều khiển xe gắn máy có tốc độ cao, ép sát vào vỉa hè rồi giật một chiếc điện thoại Oppo.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đã nhanh chóng xác định được 3 đối tượng Trần Đức Anh, Đoàn Văn Phú, Thái Văn Nhân chính là băng cướp đã gây án trong những vụ nêu trên. Bởi nhóm đối tượng này có dấu hiệu bất minh về tài chính, khi chúng thường xuyên tụ tập, ăn chơi và thường xuyên không có mặt tại địa phương vào thời gian buổi tối và trưa.

Sau khi cướp giật được điện thoại, nhóm này đến cửa hàng ĐTDĐ của đối tượng Ngô Văn Hoàng làm chủ để bán. Số tiền bán được, chúng sử dụng ma túy và thuê khách sạn, nhà nghỉ qua đêm.

Sau khi củng cố đầy đủ hồ sơ chứng cứ, Công an huyện Yên Thành đã ra lệnh bắt giam khẩn cấp Trần Đức Anh, Đoàn Văn Phú và Thái Văn Nhân về hành vi cướp giật tài sản. Đồng thời, bắt giam Ngô Văn Hoàng  về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tang vật các vụ án. Ảnh: Quỳnh Trang
Tang vật các vụ án. Ảnh: Quỳnh Trang
Lời khai bước đầu, các đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt 12 vụ cướp giật điện thoại di động. Đáng nói là đối tượng mà bọn cướp nhắm đến là những người có sức phản kháng yếu ớt là phụ nữ và người già. Còn kẻ tiếp tay cho kẻ cướp là Ngô Văn Hoàng khai, sau khi mua lại điện thoại của nhóm cướp, hắn đã bẻ khóa, cài lại phần mềm rồi bán sang tay lại cho khách với giá cao để kiếm lời.

Riêng đối với dòng ĐTDĐ có tính bảo mật cao như iphone không thể bẻ khóa được thì Hoàng sẽ tháo rời từng bộ phận, bán linh kiện.

Công an huyện Yên Thành đã thu giữ được 12 chiếc ĐTDĐ có tổng giá trị tài sản khoảng 120 triệu đồng là tang vật từ các vụ cướp. Hiện, số tài sản này đang được cơ quan điều tra hoàn tất các thủ tục để trả lại cho các bị hại.

Tin mới