Băng qua đường sắt, bị tàu hỏa đâm nguy kịch

(Baonghean.vn) - Băng qua đường sắt giao nhau đường ngang dân sinh không có rào chắn, người phụ nữ bị tàu hỏa đâm phải nhập viện cấp cứu,  chiếc xe máy nát bét.

Vào khoảng 6h15 phút  sáng 20/6, tại điểm giao cắt giữa đường ngang dân sinh với đường sắt thuộc địa phận xóm 22, xã Nghi Trung (Nghi Lộc) xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường sắt.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Ảnh: Thái Hiền
Nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Ảnh: Thu Hiền

Theo các nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên, chị Trần Thị Ngọc Thẳm trú xóm 7, xã Nghi Trung điều khiển xe máy BKS 37K1-68494 khi băng qua đường sắt bị đoàn tàu SE20 chạy hướng Đà Nẵng – Hà Nội vừa tới, tông trực diện.

Cú đâm mạnh khiến xe máy văng xa khỏi đường ray, bị hư hỏng nặng, còn chị Thẳm bị thương nặng phải đi cấp cứu.

Chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. Ảnh: Thái Hiền
Chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. Ảnh: Thu Hiền

Sau khi tai nạn xảy ra, nhân viên đường sắt và người dân địa phương nhanh chóng đưa người bị nạn đi cấp cứu. Lực lượng chức năng cũng có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc.

                                                                             Thu Hiền

TIN LIÊN QUAN

Tin mới