Băng qua đường sắt, người đàn ông bị tàu hỏa đâm tử vong

(Baonghean.vn) - Một người đàn ông băng qua đường ngang dân sinh đã bị tàu hỏa chạy hướng Hà Nội - Vinh đâm tử vong tại địa phận xã Quỳnh Vinh (thị xã Hoàng Mai).

Vào lúc 13 giờ 45 phút ngày 7/6, một người đàn ông trung niên (chưa rõ danh tính) đi qua đường ngang dân sinh giao nhau với đường sắt tại Km 244+100 (không có rào chắn) thuộc địa phận xã Quỳnh Vinh (thị xã Hoàng Mai) đã bị tàu SE5 thuộc Công ty cổ phần Đường sắt Hà Nội đâm tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Ngọc Phương
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Ngọc Phương

Nạn nhân đội mũ cối, mặc quần dài màu ghi, áo bên trong màu trắng, áo ngoài sọc màu mỡ gà, trên người không có giấy tờ tùy thân.

Khi tai nạn xảy ra, người phụ trách tàu đã xuống làm các thủ tục liên quan
Sau khi tai nạn xảy ra, tàu SE5 đã dừng lại để làm các thủ tục liên quan. Ảnh: Ngọc Phương

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, đội ngũ nhân viên trên tàu đã xuống hiện trường kiểm tra và làm các thủ tục, cử người ở lại phối hợp với lực lượng chức năng giải quyết vụ tai nạn./.

Tin mới