Băng qua đường sắt, xe bồn bị tàu chở hàng đâm

(Baonghean.vn) - Băng qua đường ngang dân sinh giao cắt với đường sắt, chiếc xe bồn đã va chạm với tàu chở hàng SH3 khiến lái xe bồn bị thương.
Xe bồn quay nằm dọc với đường sắt sau cú đâm. Ảnh: Hồng Hải
Xe bồn quay nằm dọc với đường sắt sau cú đâm. Ảnh: Hồng Hải
Vụ tai nạn đường sắt xảy ra lúc 13h chiều 27/5, trên tuyến đường sắt Bắc Nam giao nhau với đường dân sinh, thuộc địa bàn xã Diễn An, huyện Diễn Châu.

Vào thời gian trên, tàu chở hàng số hiệu SH3 lưu thông hướng Hà Nội - Vinh, khi đến đoạn giao nhau với đường ngang dân sinh nói trên đã đâm phải xe bồn BKS 37C - 173.16 khi chiếc xe này đang băng qua đường sắt.

Cú đâm ngang khiến chiếc xe bồn hư hỏng phần đầu, xoay nằm dọc đường ray, lái xe bị thương.

Chiếc xe bồn hư hỏng phần đầu xe. Ảnh: Hồng Hải
Chiếc xe bồn bị hư hỏng phần đầu. Ảnh: Hồng Hải

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lái tàu đã dừng tàu khẩn cấp, phối hợp với cơ quan chức năng xử lý vụ việc. Được biết, đoạn đường giao cắt với đường sắt chỉ có biển báo, không có đèn và rào chắn.

Đây là vụ tai nạn đường sắt thứ hai trong hai ngày liên tiếp trên địa bàn tỉnh. Trước đó, vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 26/5, tàu hàng gồm 1 đầu máy D18E-602 kéo 27 toa tàu, chở hơn 1.254 tấn hàng khi tàu đi vào đường số 3, ga Yên Xuân, huyện Hưng Nguyên thì toa tàu thứ 3 và thứ 4 bất ngờ bị trật bánh và nghiêng xuống bên trái đường ray 45 độ, đâm gãy cột đèn phía trong ga.
Tàu hỏa trật bánh, đâm gãy cột đèn khi vào ga

Tàu hỏa trật bánh, đâm gãy cột đèn khi vào ga

(Baonghean.vn) - Vào khoảng 16h30’ chiều 26/5, tại ga Yên Xuân (xã Hưng Xuân, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) đoàn tàu hàng bất ngờ bị trật bánh khiến 2 toa nghiêng sang một bên làm đường sắt Bắc - Nam bị tắc nghẽn.

Tin mới