Báo châu Á chấm điểm Công Phượng cao điểm hơn tiền đạo Nhật Bản

(Baonghean.vn) - Mặc dù để thua 0-1 trước ĐT Nhật Bản nhưng Công Phượng và các đồng đội được báo chí châu lục và thế giới đánh giá rất cao. Riêng Fox Sports châu Á mạnh dạn chấm điểm 8 cho tiền đạo của ĐT Việt Nam.
Thủ môn Đặng Văn Lâm có một ngày thi đấu quá xuất sắc. Ảnh: AFC
Thủ môn Đặng Văn Lâm có một ngày thi đấu quá xuất sắc. Ảnh: AFC

Thủ môn Đặng Văn Lâm (8 điểm)

Thủ môn ĐT Việt Nam có nhiều pha cứu thua xuất sắc để giữ sạch lưới trong suốt trận đấu. Tuy nhiên, Văn Lâm đã không thể cản phá được quả phạt đền.

Hậu vệ Trọng Hoàng (7 điểm)

Rời sân trong hiệp hai, nhưng đã có một màn trình diễn ấn tượng trong hiệp đấu thứ nhất.

Hậu vệ Đỗ Duy Mạnh (7 điểm)

Nhìn chung, Duy Mạnh có một trận đấu tốt với pha xử lý, phòng ngự chặt chẽ.

Hậu vệ Bùi Tiến Dũng (6 điểm)

Ngoại trừ tình huống phạm lỗi dẫn đến penalty, Tiến Dũng đã có một trận đấu tuyệt vời trước Nhật Bản.

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu (6 điểm)

Hậu vệ cánh của Việt Nam nhận một chiếc thẻ vàng và không hoạt động hiệu quả bên hành lang cánh trái trên phương diện tấn công.

Hậu vệ Quế Ngọc Hải (7 điểm)

ĐT Việt Nam thi đấu đầy bản lĩnh trước Nhật Bản. Ảnh: AFC
ĐT Việt Nam thi đấu đầy bản lĩnh trước Nhật Bản. Ảnh: AFC

Đội trưởng ĐT Việt Nam có một trận đấu đáng ngưỡng mộ khi ngăn chặn hầu hết các cuộc tấn công của Nhật Bản, nhưng không thể giúp đội nhà tránh khỏi bàn thua.

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải (7 điểm)

Ngoài một vài tình huống băng lên dứt điểm, Quang Hải không để lại nhiều điểm nhấn ở trận đấu này.

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng (7 điểm)

Tiền vệ Hùng Dũng phần lớn không cho thấy hiệu quả trong tấn công. Tuy nhiên, cầu thủ này hỗ trợ rất nhiều cho các đồng đội trong phòng ngự.

Tiền vệ Nguyễn Huy Hùng (7 điểm)

Huy Hùng có một trận đấu tốt nhưng cũng thi đấu thiên về phòng ngự hơn là dâng cao để tấn công.

Tiền vệ Phan Văn Đức (7 điểm)

Phan Văn Đức có nhiều tình huống dâng cao, đột nhập nguy hiểm một cách đáng ngạc nhiên. 

Nguyễn Công Phượng. Ảnh: ST
Nguyễn Công Phượng. Ảnh: ST

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng (8 điểm)

Công Phượng là người đơn độc nhất trên hàng tấn công nhưng đã gây nhiều khó khăn cho các hậu vệ Nhật Bản. Trong khi 2 tiền đạo Takumi và Kitagawa chỉ được Fox Sports chấm điểm 7 thì Công Phượng thực sự đã thể hiện tốt trong cuộc đối đầu với Nhật Bản.

FOX SPORTS CHẤM ĐIỂM CHO CÁC CẦU THỦ NHẬT BẢN

Thủ môn S. Gonda (9) - Hậu vệ H. Sakai (8) - Hậu vệ T. Tomiyasu (8) - Hậu vệ M. Yoshida (9) Hậu vệ Y. Nagatomo (8) - Tiền vệ G. Shibasaki (8) - Tiền vệ W. Endo (8) - Tiền vệ G. Haraguchi (7) - Tiền vệ R. Doan (9) - Tiền đạo M. Takumi (7) - Tiền đạo K. Kitagawa (7)

Fox Sports chấm điểm cho Văn Lâm và Công Phượng cao điểm nhất với 8 điểm. Đồ họa: TK
Fox Sports chấm điểm cho Văn Lâm và Công Phượng cao điểm nhất với 8 điểm. Đồ họa: TK

Tin mới