Trao giải Ảnh báo chí ASEAN về biến đổi khí hậu

Lễ trao giải cuộc thi Ảnh báo chí "Liên đoàn báo chí ASEAN tích cực nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu" vừa diễn ra sáng nay, 27/11/2015, tại Hà Nội.
Phát biểu tại Lễ trao giải, ông Hà Minh Huệ, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết: "Biến đổi khí hậu là hiện tượng toàn cầu, tác động đến mọi mặt của cuộc sống. Các nước ASEAN bị tác động đầu tiên và nhiều nhất. Vì vậy, Liên đoàn các nhà báo ASEAN và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức giải báo chí  có tên "Liên đoàn báo chí ASEAN tích cực nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu" cho tất cả các nhà báo trong khu vực.
Ông Trần Bá Dung, Trưởng Ban Nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam đại diện cho các tác giả Việt Nam nhận giải thưởng từ Chủ tịch Liên đoàn các nhà báo ASEAN Benny D. Antiporda. Ảnh: B.M
Ông Trần Bá Dung, Trưởng Ban Nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam đại diện cho các tác giả Việt Nam nhận giải thưởng từ Chủ tịch Liên đoàn các nhà báo ASEAN Benny D. Antiporda. Ảnh: B.M.
Sau một thời gian phát động, Ban Tổ chức đã nhận được gần 100 tác phẩm dự thi từ các nước thành viên.
12 giám khảo từ 6 nước thành viên đã chấm và quyết định trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Trong đó, Hội Nhà báo Việt Nam có 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích.
Kết quả cụ thể: 1 giải Nhất trị giá 1.000 USD thuộc về tác phẩm “South Sumatera Land Fire” của tác giả Fanny Octavianus, Thông tấn ANTARA, Hội Nhà báo Indonesia. Ảnh chụp ngày 5/8/2015, ghi lại hình ảnh cháy rừng tại khu vực khai thác gỗ ở tỉnh Jambi, đảo Sumatera.
1 giải Nhì trị giá 800 USD thuộc về tác phẩm “Sumatera Forest” của tác giả Jessica Helena Wuysang, Thông tấn ANTARA, Hội Nhà báo Indonesia. Ảnh chụp ngày 16/9/2015, thể hiện hình ảnh một cán bộ của Cơ quan quản lý thiên tai khu vực Ogan Ilir (BPBD) cố gắng dập tắt lửa tại làng Sei Rambutan, Ogan Ilir, Indralaya, Nam Sumatera. Đây là khu vực khó tiếp cận, do đó cán bộ Cơ quan quản lý thiên tai khu vực này và quân đội Indonesia đã phải dồn toàn bộ lực lượng để dập tắt đám cháy.
1 giải Ba trị giá 500 USD thuộc về tác phẩm “Tan hoang Bản Khoang sau lũ quét của tác giả Phạm Bằng, Báo Lào Cai, Hội Nhà báo Việt Nam.
Các tác phẩm ảnh dự thi đã được trưng bày tại Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Liên đoàn các nhà báo ASEAN diễn ra sáng nay ở Hà Nội. Ảnh; B.M
Các tác phẩm ảnh dự thi đã được trưng bày tại Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Liên đoàn các nhà báo ASEAN diễn ra sáng nay ở Hà Nội. Ảnh; B.M.
5 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 200 USD, thuộc về các tác phẩm “Rừng trôi” của tác giả Huỳnh Phạm Anh Dũng, Hội Nhà báo Việt Nam; “HI Roundabout Flooded" (ảnh chụp ngày 17/1/2015 về một số đường phố chính ở Thủ đô Jakarta ngập trong lũ lụt do mưa lớn gây ra) của tác giả Widodo S.Jusuf, Thông tấn ANTARA, Hội Nhà báo Indonesia; “Tuyết Sa Pa” của tác giả Phạm Thành Lũy, Hội Nhà báo Việt Nam; “Submerged” (chụp ngày 2/10/2015 về một nhóm trẻ em chơi xung quanh vùng ngập lụt, gần những chiếc ô tô bị mắc kẹt trong lũ, trước cổng Trường Đại học Trisakti và Đại học Tarumanegara, phía Tây Jakarta) của tác giả Dwi Pambudo – Rakyat Merdeka, Hội Nhà báo Indonesia; Các nhân viên cứu hỏa phun nước để dập tắt lửa và khói độc hại tại các nhà máy tái chế rác thải - nhựa ở Moo 8, Tambon Bana, tỉnh Pattani, miền nam Thái Lan (chụp tháng 4/2015) của tác giả Sulaiman Weamama, Nhật báo Thairath, Liên đoàn Báo chí Thái Lan.
Theo Infonet
TIN LIÊN QUAN

Tin mới