Tiếp nhận nhiều hiện vật quý về Báo chí Cách mạng Việt Nam

Chiều 13/3, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức lễ tiếp nhận nhiều hiện vật quý do các nhà báo, gia đình nhà báo hiến tặng. 
Đây là hoạt động có ý nghĩa ý thiết thực trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc 2016, góp phần xây dựng và làm phong phú hơn cho Bảo tàng Báo chí Cách mạng Việt Nam. 
Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà Việt Nam Hồ Quang Lợi cho biết, nói đến bảo tàng là nói đến hiện vật, phát huy các giá trị hiện vật. Bảo tàng Báo chí Cách mạng Việt Nam là bảo tàng chung của tất cả các thế hệ nhà báo Việt Nam và nhân dân.
Sự hiến tặng hiện vật của các nhà báo, gia đình nhà báo, các cơ quan báo chí là hết sức quan trọng. Điều này thể hiện sự quan tâm, chung sức của toàn thể các nhà báo và gia đình để xây dựng Bảo tàng. 
các hiện vật báo chí
Các hiện vật liên quan đến báo chí
Nhân dịp này, thay mặt Hội Nhà báo Việt Nam, ông Hồ Quang Lợi kêu gọi các nhà báo, gia đình các nhà báo, Hội Nhà báo các địa phương, các cơ quan báo chí hãy cùng hiến tặng Bảo tàng những hiện vật có ý nghĩa, gắn với hoạt động báo chí, mang dấu ấn lịch sử, có ý nghĩa giáo dục. 
Các hiện vật thể hiện được quá trình lịch sử báo chí cách mạng vẻ vang - một nền báo chí anh hùng, tiến bộ và nhân văn. 
Trước đó, Hội Nhà báo Việt Nam đã phát động 2 cuộc hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Báo chí Cách mạng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. 
Trong buổi lễ ý nghĩa này, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Khánh, Phó trưởng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng Bảo tàng bức tượng “Bác Hồ đọc báo Nhân Dân.”
Con gái cố nhà báo Xuân Thủy trao tặng bộ quần áo ký giả mà nhà báo Xuân Thủy sử dụng trong những năm 60 của thế kỷ 20 khi ông đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Ông là vị Chủ tịch đầu tiên của Hội Nhà báo Việt Nam và làm trọn 2 nhiệm kỳ liên tiếp từ năm 1950 đến năm 1962. 
Cũng trong buổi lễ này, bà Lý Thị Trung, một trong 3 nữ học viên của Lớp viết báo Huỳnh Thúc Kháng, là nhà văn, nhà báo, nguyên Tổng biên tập Báo Phụ nữ Thủ đô đã hiến tặng Bảo tàng 2 tấm ảnh và tờ báo Cứu quốc đặc biệt số ra ngày 6/7/1949 khi Lớp viết báo Huỳnh Thúc Kháng bế mạc. 
Rất nhiều nhà báo chiến trường đã trao tặng các hiện vật liên quan đến thời kỳ tác nghiệp trên các chiến trường trong kháng chiến cứu nước, giải phóng dân tộc. 
Nhà báo Phan Khắc Hải, nguyên phóng viên báo Quân Giải phóng, Tổng biên tập Báo Quân đội Nhân dân, Thứ trưởng Bộ Văn hóa tặng tấm võng dù ông dùng trong chiến trường Trị Thiên B9. 
Nhà báo Lê Mai Phong, tức Nguyễn Văn Nẫm, tặng những thước phim quý báu về Bác Hồ, thành cổ Quảng Trị vào năm 1972 và chiếc máy ảnh ông dùng tác nghiệp ở Sài Gòn tháng 4/1975.
Nhà báo Trần Tuấn, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng hàng trăm bức ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều bức ảnh tư liệu quý giá khác…/. 
Theo Vietnamplus

Tin mới