Các nhà báo TTXVN và KPL Lào thăm tòa soạn Báo Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 9/6, đoàn các nhà báo TTXVN và KPL Lào đến thăm quan Tòa soạn Báo Nghệ An.

Đoàn các nhà báo TTXVN có đồng chí Đinh Đăng Quang - Phó Tổng Giám đốc làm trưởng đoàn. Về phía các nhà báo Thông tấn xã Phathet (KPL), CHDCND Lào do đồng chí Sinpanya Rattana - Phó Tổng giám đốc làm trưởng đoàn.

Đón tiếp đoàn có đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Nghệ An; các đồng chí Phó Tổng biên tập và đại diện các phòng chuyên môn của Báo Nghệ An.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Nghệ An cảm ơn sự quan tâm của đoàn công tác đã đến tham quan, học hỏi mô hình Tòa soạn hội tụ Báo Nghệ An.
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Nghệ An cảm ơn sự quan tâm của đoàn công tác đã đến tham quan, học hỏi mô hình Tòa soạn hội tụ Báo Nghệ An.

Báo cáo với đoàn công tác hai cơ quan TTXVN và KPL Lào, đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An đã giới thiệu một số hoạt động và thành tích nổi bật mà Báo Nghệ An đã đạt được qua 55 năm phấn đấu và trưởng thành. 

Theo đó, Báo Nghệ An đã phát triển từ 3 kỳ/tuần, 4 trang/kỳ, lên nhật báo 8 trang/kỳ. Ngoài nhật báo, còn có 3 ấn phẩm: Nghệ An Cuối tuần, Chuyên trang Dân tộc - Miền núi, báo Nghệ An điện tử tiện ích, hiện đại với nhiều chuyên mục hấp dẫn, phong phú.

,
Đồng chí Đinh Đăng Quang - Phó Tổng Giám đốc TTXVN tặng quà lưu niệm cho Báo Nghệ An nhân dịp đoàn đến tham quan Tòa soạn Hội tụ.

Theo đánh giá, hiện nay, báo Nghệ An là một trong những tờ báo đảng địa phương trên toàn quốc ra nhật báo 8 trang khổ lớn và có chuyên trang thời sự quốc tế.

Đặc biệt, là tờ báo đảng đầu tiên của cả nước thực hiện mô hình “Tòa soạn hội tụ” mà trong đó khai thác và tích hợp hiệu quả lợi thế của các loại hình báo chí như báo in với lượng phát hành 17 nghìn tờ/ngày, báo điện tử với lượng truy cập không ngừng tăng, đạt trung bình 150 nghìn lượt truy cập/ngày, lúc cao điểm lên đến hơn 300 nghìn lượt truy cập/ngày.

Đồng chí Sinpanya Rattana - Phó Tổng giám đốc KPL Lào tặng quà lưu niệm cho Báo Nghệ An.
Đồng chí Sinpanya Rattana - Phó Tổng giám đốc KPL Lào tặng quà lưu niệm cho Báo Nghệ An.
Các nhà báo của cơ quan TTXVN và KPL Lào tham quan Tòa soạn Báo Nghệ An.
Các nhà báo của cơ quan TTXVN và KPL Lào tham quan Tòa soạn Báo Nghệ An.

Sau khi Báo Nghệ An thực hiện vận hành mô hình Tòa soạn hội tụ, chất lượng nội dung báo điện tử không ngừng được nâng cao, tin bài được xử lý kịp thời, đảm bảo tính khoa học - hợp lý và hiệu quả trên mọi phương diện.

Đến nay, cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An đã có thể chủ động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo phương pháp, quy trình mới với yêu cầu tác nghiệp đa phương tiện. Lượng tin bài phong phú, đa dạng được cập nhật liên tục giúp độc giả gần xa tiếp cận nhanh thông tin. Tính tương tác hai chiều của báo điện tử giúp tăng cường khả năng trao đổi thông tin đa chiều giữa tòa soạn và độc giả. 
Các nhà báo của cơ quan TTXVN và KPL Lào chụp ảnh lưu niệm với Ban biên tập Báo Nghệ An.
Các nhà báo của cơ quan TTXVN và KPL Lào chụp ảnh lưu niệm với Ban Biên tập Báo Nghệ An.

Nhờ vậy các hoạt động, các sự kiện nóng diễn ra trên địa bàn trong tỉnh, trong nước và trên thế giới... được cập nhật nhanh chóng, kịp thời, tạo sự hấp dẫn, giúp bạn đọc dễ dàng theo dõi thông tin.

Dịp này, các nhà báo của hai cơ quan TTXVN và KPL Lào cũng đã tham quan mô hình hoạt động Tòa soạn hội tụ của Báo Nghệ An, trao đổi kinh nghiệm tổ chức, hoạt động hiệu quả trong công tác chuyên môn và hoạt động xã hội của Báo Nghệ An.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan cảm ơn sự quan tâm của hai cơ quan TTXVN và KPL Lào, mong muốn sẽ có nhiều hơn nữa các hoạt động giao lưu học hỏi lẫn nhau giữa các cơ quan báo chí, đặc biệt là với cơ quan TTXVN và KPL Lào.

Hoài Thu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới