Yêu cầu củng cố lại tổ chức Công đoàn của Bệnh viện Thành An - Sài Gòn

(Baonghean.vn) - Theo Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế, bà Võ Thị Hằng: “Bệnh viện Thành An - Sài Gòn vẫn có tổ chức công đoàn, vẫn còn thành viên Ban chấp hành… nhưng công đoàn không còn duy trì hoạt động” nên phải yêu cầu củng cố lại tổ chức Công đoàn.

Là người sớm có mặt để nắm bắt tình hình, bà Võ Thị Hằng - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế nhận xét: “sự việc xẩy ra ở Bệnh viện Thành An - Sài Gòn hết sức đáng tiếc, ngoài ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động chuyên môn còn làm xấu hình ảnh của bệnh viện”.

Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế, bà Võ Thị Hằng.
Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế, bà Võ Thị Hằng.

Theo bà Võ Thị Hằng, từ khi Bệnh viện Thành An - Sài Gòn đi vào hoạt động, đồng thời tổ chức Công đoàn của đơn vị này cũng được thành lập. Sau một thời gian dài, hoạt động Công đoàn của bệnh viện khá tốt, mọi chế độ chính sách về tiền lương, BHXH cho người lao động được đảm bảo; chỉ mới sa sút trong khoảng dăm năm trở lại đây, khi lãnh đạo bệnh viện thường xuyên bị thay đổi và Chủ tịch Công đoàn thì chuyển sang đơn vị khác làm việc.

Người lao động của Bệnh viện Thành An - Sài Gòn trong buổi sáng ngày 2/8.
Người lao động của Bệnh viện Thành An - Sài Gòn trong buổi sáng ngày 2/8.

“Về hình thức, ở đây vẫn có tổ chức Công đoàn, vẫn còn thành viên Ban chấp hành… nhưng, không còn duy trì hoạt động” - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Võ Thị Hằng cho biết.

Được biết, từ cuối năm 2015, Công đoàn ngành Y tế đã làm việc với lãnh đạo bệnh viện đề nghị củng cố lại tổ chức Công đoàn. Lãnh đạo bệnh viện đồng tình, đã đề nghị Công đoàn ngành Y tế có định hướng cụ thể để họ làm việc với HĐQT. Vậy nhưng những dự định này chưa được triển khai thì xẩy ra “sự cố” ngày 1/8.

Bà Võ Thi Hằng khẳng định: “Nếu ở đây tổ chức Công đoàn vẫn được duy trì hoạt động thì sự việc sẽ được giải quyết theo một chiều hướng khác. Sự cố vừa qua thực sự là một bài học đắt giá cho Bệnh viện Thành An - Sài Gòn. Tới đây, Công đoàn ngành Y tế sẽ ra văn bản đề nghị làm việc trực tiếp với Chủ tịch HĐQT bệnh viện để họ có trách nhiệm trong việc củng cố lại tổ chức Công đoàn…”.

Trước đó, trong ngày 1 và 2/8, vì lí do nợ lương, các cán bộ, y, bác sỹ của Bệnh viện Đa khoa Thành An - Sài Gòn đã đồng loạt nghỉ việc, hoạt động của bệnh viện gần như bị tạm dừng hoàn toàn. Chiều 2/8, lãnh đạo bệnh viện gặp gỡ nhân viên, hứa trả 1 tháng lương và đưa ra lộ trình trả nợ lương, các nhân viên đã đi làm trở lại. 

Bệnh viện này hiện cũng đang được Sở y tế, Bảo hiểm xã hội giám sát đặc biệt.

Nhật Lân

TIN LIÊN QUAN

Tin mới