Thanh Chương: Trao nhà Mái ấm tình thương cho các gia đình khó khăn

(Baonghean.vn)- Sáng 2/12, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thanh Chương phối hợp với UBND xã Phong Thịnh tổ chức lễ bàn giao  nhà “Mái ấm tình thương” cho gia đình chị  Nguyễn Thị Thảnh - hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Chị Thảnh là phụ nữ khuyết tật, đơn thân nuôi 2 người con, con út đang học lớp 8, điều kiện gia đình vô cùng khó khăn. Những năm qua mấy mẹ con chị sinh sống căn nhà dột nát.

Sau thời gian thi công, ngôi nhà cấp 4, hai gian có diện tích 28 m2 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Kinh phí xây dựng ngôi nhà là 66 triệu đồng, trong đó Hội phụ nữ huyện hỗ trợ 20 triệu đồng, Ủy ban MTTQ xã Phong Thịnh hỗ trợ 10 triệu đồng, gia đình anh em đóng góp 36 triệu đồng.

Tại buổi lễ, bà con làng xóm đã hỗ trợ mẹ con chị Thảnh 55 cân gạo, Hội phụ nữ xã Phong Thịnh tặng 1 suất quà trị giá 500 nghìn đồng.

Trước đó, Hội phụ nữ huyện Thanh Chương và UBND xã Thanh Chi cũng đã tổ chức lễ bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho gia đình chị Phạm Thị Hòa - hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xóm Liên Sơn. Ngôi nhà 2 gian với kinh phí xây dựng hơn 60 triệu đồng, trong đó Hội phụ nữ huyện hỗ trợ 20 triệu đồng, Hội phụ nữ xã vân động chị em được 4 triệu 900 nghìn đồng  còn lại là do anh em, gia đình đóng góp.

Trao nhà cho chị Phạm Thị Hòa ở xã Thanh Chi
Bàn giao nhà Mái ấm tình thương cho gia đình chị Phạm Thị Hòa ở xã Thanh Chi.

Được biết, năm nay, Hội phụ nữ huyện Thanh Chương đã vận động quyên góp được hơn 200 triệu đồng; tổ chức xây dựng được 6 ngôi nhà ‘Mái ấm tình thương’ cho các gia đình chị em phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các xã Thanh Mỹ, Thanh Ngọc, Thanh Chi, Thanh Yên, Thanh Tường và Phong Thịnh; trao 27 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng, cho các em học sinh nghèo vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập./.

                                                    Huy Thư

TIN LIÊN QUAN

Tin mới