Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: 'Một số địa phương trả lời báo chí còn chung chung'

(Baonghean.vn) - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Phúc Hợp nhận xét một số địa phương trong trả lời báo chí còn chung chung, cần bám vào nội dung báo nêu để trả lời cụ thể, sát thực hơn.

Toàn cảnh buổi giao ban báo chí. Ảnh: Quỳnh Lan
Toàn cảnh buổi giao ban báo chí. Ảnh: Quỳnh Lan

Sáng 7/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin & Truyền thông phối hợp tổ chức hội nghị giao ban báo chí thường kỳ tháng 6 với các cơ quan báo chí của tỉnh, đại diện văn phòng thường trú các cơ quan báo chí Trung ương, ngành trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đánh giá công tác báo chí trong tháng 5 và đầu tháng 6 năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định, các cơ quan báo chí của tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phản ánh, đưa tin kịp thời về các sự kiện thời sự - chính trị quan trọng của tỉnh, của đất nước.

Cụ thể, trong tháng 5, nhiều hoạt động thời sự -chính trị nổi bật đã được các cơ quan báo chí thực hiện tốt theo định hướng tuyên truyền. Một số sự kiện chính trị, thời sự, văn hóa được phản ánh đậm nét như: chuyến thăm và làm việc của đồng chí Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước tại Nghệ An; các hoạt động kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Kỷ niệm 63 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động; Lễ hội du lịch Cửa Lò…

Về lĩnh vực kinh tế, xã hội, báo chí tiếp tục phát huy chức năng phản biện, giám sát xã hội, nhiều vụ việc được các cơ quan báo chí phát hiện, thông tin kịp thời tạo được sự thu hút và quan tâm của dư luận, góp phần giúp các đơn vị, địa phương , cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, xử lý như: Cần chấm dứt tình trạng dùng rác thải xây dựng để thi công; Cấp phép khai thác vàng 15 năm ở Tương Dương: Nỗi lo những hệ lụy; Cán bộ sai phạm, đất biến thành hoang hóa…

Đặc biệt, vụ việc bắt giữ đối tượng Hoàng Đức Bình, thông qua tuyên truyền của các cơ quan báo, đài đã nhận được sự đồng tình cao của dư luận. Sau khi Hoàng Đức Bình bi bắt, linh mục Nguyễn Đình Thục  đã gọi điện kích động số giáo dân quá khích chặn Quốc lộ 1A; các cơ quan báo chí trên địa bàn rất tích cực trong việc phản bác lại các luận điệu sai trái nhằm kích động giáo dân khởi kiện Formosa và nói xấu chế độ.

Tham gia hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí đã chia sẻ ý kiến, trao đổi thông tin và được giải đáp về một số vấn đề đang quan tâm.

Đồng chí Hồ Phúc Hợp, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Quỳnh Lan
Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Quỳnh Lan

Kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Phúc Hợp đề nghị các báo trong quá trình đưa tin phải chính xác, trung thực, tránh hiện tượng xào xáo, nhiễu thông tin. Một số địa phương trong trả lời báo chí còn chung chung cần bám vào nội dung báo nêu để trả lời cụ thể, sát thực hơn; nhiều sự việc xảy ra trên địa bàn báo chí đưa tin nhưng chưa được giải quyết rốt ráo.

Định hướng tuyên truyền tháng 6/2017, đề nghị các báo tiếp tục tuyên truyền về kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương, khóa XII, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV; Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tuyên truyền sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tuyên truyền sâu rộng việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”, Kết luận 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 5 khóa XI và Kết luận 10-KL/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 22-CT/TU ngày 9/9/2016 của Ban Thường vu Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Tuyên truyền kết quả triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017; Kết quả sau 4 năm triển khai Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020;…

Tuyên truyền kế hoạch triển khai vụ Hè thu; Công tác thi tuyển các kỳ thi THPT, Đại học, Cao đẳng năm 2017 trên địa  bàn tỉnh; Tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng chống cháy nổ, cháy rừng, chống diễn biến bất thường của thời tiết; các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong mùa hè; công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; giải tỏa vỉa hè, hành lang ATGT,…

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục thông tin kịp thời những vấn đề dư luận xã hội quan tâm; tôn trọng bản quyền tác giả của các tác phẩm báo chí; các địa phương, các ngành thực hiện đúng quy định về phát ngôn báo chí và tiếp xúc báo chí; đẩy mạnh phối hợp thông tin hai chiều nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động báo chí trên địa bàn./.

Quỳnh Lan

TIN LIÊN QUAN

Tin mới