Báo chí Nghệ An bám sát thực tiễn, làm tốt nhiệm vụ 'kép' trong thông tin tuyên truyền

(Baonghean.vn) - Tại Hội nghị giao ban báo chí Nghệ An định kỳ tháng 8/2020, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kha Văn Tám nhấn mạnh, đội ngũ những người làm báo cần lấy phương châm "xây để chống", tạo môi trường thông tin lành mạnh, tích cực nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ "kép": đảm bảo tính chính trị và phản ánh kịp thời những vấn đề dư luận quan tâm.
Chiều 5/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 8-2020 nhằm đánh giá công tác báo chí trong tháng 7, triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 và các tháng tiếp theo.  Ảnh: Thanh Quỳnh
Chiều 5/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 8 /2020 nhằm đánh giá công tác báo chí trong tháng 7, triển khai phương hướng, nhiệm vụ các tháng tiếp theo. Ảnh: Thanh Quỳnh

Bám sát thực tiễn

Trong tháng 7, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục bám sát, thực hiện nhiều tin, bài chất lượng trên các lĩnh vực đời sống, đáp ứng căn bản nhu cầu thông tin của người dân. Nổi bật, về lĩnh vực thời sự - chính trị, đã thông tin kịp thời, toàn diện về những chỉ đạo và các hoạt động liên quan của lãnh đạo Trung ương trên địa bàn tỉnh Nghệ An; cùng đó là kết quả kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; một số bất cập, khó khăn sau khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 – NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; các gương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Đối với lĩnh vực kinh tế - xã hội, báo chí đã phản ánh được những vấn đề nóng, được dư luận quan tâm như công tác giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính, tình trạng giá định tăng bất thường, tình trạng hạn hán, thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh...

Đặc biệt, công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh là nội dung trọng tâm được báo chí quan tâm tuyên truyền đậm nét, đồng bộ những chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về phòng, chống dịch bệnh. Qua đó góp phần quan trọng định hướng dư luận xã hội, tạo sự tin tưởng và đồng thuận của nhân dân trong tỉnh; phản bác kịp thời các tin giả, tin đồn, tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch của tỉnh.

Đội ngũ phóng viên báo chí đã bám sát hơi thở của thực tiễn nhằm phản ánh chân thực nhất những vấn đề nóng được xã hội quan tâm, trong đó vấn đề hạn hán, thiên tai được kịp thời cập nhật tới mọi tầng lớp nhân dân. Ảnh tư liệu: Phan Hồng
Đội ngũ phóng viên báo chí đã bám sát hơi thở của thực tiễn, phản ánh chân thực nhất những vấn đề nóng được xã hội quan tâm, trong đó vấn đề hạn hán, thiên tai. Ảnh tư liệu: Phan Hồng

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí tập trung thảo luận những vấn đề liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 như: tính minh bạch của công tác chấm thi; xây dựng đội ngũ coi thi chuẩn mực về đạo đức, trách nhiệm; việc đảm bảo an toàn của kỳ thi trong tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid - 19. 

Bên cạnh đó,  đại diện một số cơ quan báo chí quan tâm đến những nội dung bất cập trong quá trình thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu tại tỉnh Nghệ An; mua - bán giấy khám sức khỏe ở một số bệnh viện tuyến huyện;  tiến độ thực hiện đề án sắp xếp báo chí của tỉnh; Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn giai đoạn 2020 - 2023”.

Liên quan đến những vấn đề này, đồng chí Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kha Văn Tám cho biết, đối với sự việc liên quan đề án hỗ trợ dân tộc Ơ Đu, đang được cơ quan chức năng điều tra để xử lý theo quy định. 

Vai trò, trách nhiệm của các cơ quan báo chí lúc này là tập trung vào vai trò, ý nghĩa của việc tiếp tục thực hiện đề án trong những năm thiếp theo. Cùng đó, đội ngũ người làm báo cần hướng đến những tin, bài mang tính xây dựng nhằm cung cấp cho bà con những mô hình mới, cách làm hay giúp bà con ổn định sinh kế, thoát nghèo bền vững. 
Đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT, các điểm thi đều được bố trí nhân viên y tế để đảm bảo công tác chăm lo sức khỏe, phòng chống dịch bệnh một cách an toàn.
Những vấn đề còn lại của các đại biểu nêu tại hội nghị đã được đại diện các sở, ngành giải trình cụ thể.  
Đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An nhấn mạnh về tiến độ thực hiện đề án sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn. Ảnh: Thanh Quỳnh
Đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An nhấn mạnh về việc thực hiện có hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn giai đoạn 2020 - 2023”. Ảnh: Thanh Quỳnh

Báo chí lấy "xây để chống"

Phát biểu tại Hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Kha Văn Tám nhấn mạnh, thời gian qua nhiều cơ quan báo chí đổi mới mạnh mẽ trong đầu tư nâng cao chất lượng, tạo ra những tác phẩm báo chí có giá trị, tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn xuất hiện một số tác phẩm báo chí chưa phản ánh đúng thực chất của vấn đề, hoặc cố tình giật tít câu like... 

Vì vậy, trong thời gian tới, đội ngũ người làm báo trên địa bàn tỉnh cần thực hiện tốt tôn chỉ của báo chí cách mạng, lấy "xây để chống", qua đó tạo môi trường thông tin lành mạnh và mang tính tích cực. Từ đó, thực hiện tốt nhiệm vụ "kép" trong đảm bảo tính chính trị và phản ánh kịp thời, sinh động những vấn đề thời sự nảy sinh. 
Đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Ảnh: Thanh Quỳnh
Đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Kha Văn Tám nhấn mạnh, hệ thống các cơ quan báo chí cần tăng cường các tuyến tin, bài đậm nét về Đại hội Đảng các cấp; công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng gắn với kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7, Trung ương 8 và Trung ương 9.

Cùng đó, tuyên truyền, phản ánh các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện chính trị quan trọng sắp tới như: kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2020) và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020); kỷ niệm 90 năm Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 – 12/9/2020); kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910 – 30/9/2020) và 118 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (6/9/1902 – 6/9/2020)…

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương và ban Chỉ đạo các cấp trên địa bàn tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid - 19; thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến của tình hình dịch bệnh để tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mọi người trong việc tham gia phòng, chống dịch bệnh, không được chủ quan, lơ là trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh hiện nay.

Tin mới