Báo động đỏ cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trận thua 0 - 2 trên sân Thanh Hóa tại vòng đấu áp chót của giai đoạn lượt đi V.League 2022, diễn ra hôm 12/8 đã khiến thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thành Công phải chịu vô vàn áp lực. 

Hiện tại sau 12 vòng đấu, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang tạm thời đứng ở trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Với 11 điểm trong tay, họ đang kém đội bóng đứng ở vị trí thứ 9 - Bình Dương 4 điểm và hơn đội bóng đứng ở vị trí "đội sổ" - Câu lạc bộ Sài Gòn cũng bằng số điểm đó. Một khoảng cách chưa thực sự an toàn khi V.League 2022 chưa trôi qua hết nửa chặng đường.

Như vậy, vòng đấu cuối cùng của giai đoạn lượt đi V. League 2022 kết thúc với bất kỳ kết quả nào, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn sẽ không cải thiện được vị trí của mình. Tuy nhiên, nếu đánh bại được "người cùng khổ" - Nam Định vào lúc 18h ngày 19/8 tới trên sân vận động Hà Tĩnh, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thành Công sẽ gia tăng về mặt điểm số so với chính đối thủ vừa nêu.

Các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (áo hồng) trong trận thua với tỷ số 1 - 2 trước CLB Hà Nội. Ảnh: Xuân Thủy

Các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (áo hồng) trong trận thua với tỷ số 1 - 2 trước CLB Hà Nội. Ảnh: Xuân Thủy

Ngặt nỗi, trước khi bước vào màn so tài này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lại không sở hữu nhiều yếu tố để tạo nên chiến thắng. Ngoài lợi thế được thi đấu trên sân nhà, đội bóng Núi Hồng chỉ còn biết trông chờ vào tài điều binh khiển tướng của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công và tinh thần thi đấu quật cường của các cầu thủ. Đơn giản là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang giống như "một bệnh viện thu nhỏ".

Tính sơ sơ cũng đã có xấp xỉ 10 gương mặt đang phải "ngồi chơi xơi nước" vì chấn thương, tức là tương đương với quân số của một đội hình. Điều đáng nói là trong danh sách "thương binh" có sự hiện diện của những trụ cột quan trọng như Trần Phi Sơn, Đinh Thanh Trung, Nguyễn Xuân Hùng, Giang Trần Quách Tân... Rõ ràng, sức ép dành cho huấn luyện viên Nguyễn Thành Công là không hề nhỏ.

Trước tình cảnh ngặt nghèo của đội nhà, vị chiến lược gia sinh năm 1977 cũng chỉ đành "giật gấu vá vai" để có đủ đội hình cho từng trận đấu trong thời gian gần đây. Chẳng vậy mà cả 2 tân binh là Nguyễn Sỹ Nam và Đinh Văn Hùng vẫn phải xỏ giày vào sân ở trận đấu với Đông Á Thanh Hóa, dù chưa kịp làm quen với đội bóng mới. Đủ thấy, bài toán nhân sự của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nan giải ra sao.

3 trận thua liên tiếp của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trước Câu lạc bộ Hà Nội (1 - 2), Câu lạc bộ Sài Gòn (3 - 4) và Đông Á Thanh Hóa (0 - 2) là hệ quả tất yếu của việc sứt mẻ lực lượng. Gánh nặng trên đôi vai của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công đang ngày một tăng lên. Nên nhớ là ngay cả khi chưa bị cơn bão chấn thương hoành hành, chất lượng đội hình của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng thuộc hàng thấp nhất V.League 2022.

Sở dĩ, đội bóng Núi Hồng vẫn đang ở một vị trí tương đối an toàn là bởi họ có huấn luyện viên Nguyễn Thành Công, vị chiến lược rất giỏi trong việc "liệu cơm gắp mắm".

Nếu đội hình vẫn tiếp tục sứt mẻ nghiêm trọng, khả năng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ bị các đội bóng vượt qua trên bảng xếp hạng là hoàn toàn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Thất bại trước Câu lạc bộ Hà Nội, Câu lạc bộ Sài Gòn và Đông Á Thanh Hóa chính là lời cảnh báo cho thầy trò Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công...

Tin mới