Báo động tình trạng xuống cấp tuyến đường Hữu Lập - Bảo Nam

(Baonghean.vn) - Do quá trình lưu thông, sử dụng lâu ngày không được tu sửa, cùng với đó là ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua đã khiến nhiều đoạn đường trên tuyến giao thông từ bản Xốp Nhị thuộc xã Hữu Lập vào xã Bảo Nam (Kỳ Sơn) bị sạt lở, xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn, cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến đường này. 

 Đường xuống cấp là nguy cơ gây ngu hiểm cho người và phương tiên tham gia giao thông, đặc biệt là ban đêm.
Tuyến đường Hữu Lập - Bảo Nam xuống cấp nghiêm trọng. Tuyến giao thông này ẩn chứa nhiều nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông, nhất là vào ban đêm. 

Chị Vi Thị Hiền, người thường xuyên tham gia giao thông qua tuyến đường này cho biết: 'Đoạn đường này rất dốc, rất là khó đi. Tôi đã nhiều lần bị ngã xe và những người khác cũng liên tục bị tai nạn'. 

Tuyến đường Xốp Nhị đi trung tâm xã Bảo Nam có tổng chiều dài 12km. Đây là tuyến đường nối liền 16 bản của 2 xã Hữu Lập và Bảo Nam, tạo điều kiện cho việc thông thương và đi lại của hơn 1.250 hộ dân. Mặc dù tuyến đường đã nhựa hóa toàn bộ mặt đường nhưng nhiều đoạn đã xuống cấp, thậm chí có đoạn nước và đất đọng thành vũng dài hơn chục mét, một số đoạn bề mặt đường bị rửa trôi, sạt lở nghiêm trọng. Đặc biệt là đoạn từ bản Xốp Thặp (Hữu Lập) vào đến trung tâm xã Bảo Nam. Người dân và chính quyền 2 xã đã có nhiều ý kiến, kiến nghị lên các cấp, nhưng cho đến nay tình hình vẫn chưa được khắc phục.

Người dân lưu thông
Nhiều người gặp nạn khi đi qua tuyến đường này.  
Mặc dù tuyến đường đã nhựa hóa toàn bộ mặt đương, tuy nhiên nhiều đoạn đã xuống cấp, thậm chí có đoạn nước và đất đọng thành vũng bùn dài hơn chục mét, một số đoạn thì bề mặt đường bị rửa trôi, sạt lở nghiêm trọng.
Mặc dù tuyến đường đã nhựa hóa toàn bộ mặt đương, tuy nhiên nhiều đoạn đã xuống cấp, thậm chí có đoạn nước và đất đọng thành vũng bùn dài hơn chục mét, một số đoạn thì bề mặt đường bị rửa trôi, sạt lở nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, 2 xã Hữu Lập và Bảo Nam đã nhiều lần huy động nhân dân tích cực phát quang và tu sửa tuyến đường, nhưng do thiếu kinh phí nên vẫn 'lực bất tòng tâm'.  Ông Ven Văn Khút - Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Nam cho biết: 'Từ đầu năm đên nay cán bộ và nhân dân chúng tôi đã triển khai 6 đợt tu sửa đào vét, san lấp các chỗ sạt lở, nhưng do làm bằng thủ công nên mưa to lại xảy sạt lở'.

Sau mỗi đợt mưa lũ tuyến đường càng xuống cấp
Sau mỗi đợt mưa lũ tuyến đường càng xuống cấp

Trước thực trạng xuống cấp của tuyến đường này hơn lúc nào hết các ngành chức năng, đơn vị liên quan cần sớm có giải pháp tu sửa, nâng cấp để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện lưu thông.

 Ngân Nga

TIN LIÊN QUAN

Tin mới