Báo Hà Lan lo Heerenveen mất Văn Hậu; Văn Toàn và fan ủng hộ 130 triệu đồng chống dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - Điều khoản hợp đồng giữa Hà Nội FC và Heerenveen có thể khiến Văn Hậu trở về trong tháng 5; Chân sút của HAGL cùng các CĐV đã có mặt ở Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để trực tiếp trao tặng số tiền 130 triệu đồng ủng hộ chống dịch Covid-19...là tin tức thể thao nổi bật 24 giờ qua.

Báo Hà Lan lo Heerenveen mất Văn Hậu trước mùa giải

Điều khoản hợp đồng giữa Hà Nội FC và Heerenveen có thể khiến Văn Hậu trở về trong tháng 5, tức là trước khi giải VĐQG Hà Lan khép lại. 
Báo Hà Lan đặt câu hỏi về tương lai của Văn Hậu ở Heerenveen.
Báo Hà Lan đặt câu hỏi về tương lai của Văn Hậu ở Heerenveen.

Như bản hợp đồng giữa đôi bên vào đầu tháng 9 năm ngoái, Heerenveen sẽ đàm phán với Hà Nội FC trong việc mua đứt Văn Hậu nếu như cầu thủ thể hiện được khả năng của mình vào tháng 5, tức là thời điểm mùa giải khép lại như kế hoạch dự định. Dẫu vậy tính đến thời điểm này, Văn Hậu chỉ thường xuyên thi đấu ở giải dự bị Hà Lan.

Văn Toàn và fan ủng hộ 130 triệu đồng chống dịch Covid-19

Chân sút của HAGL cùng các CĐV đã có mặt ở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để trực tiếp trao tặng số tiền 130 triệu đồng ủng hộ chống dịch Covid-19.
Sáng ngày 22/3, Văn Toàn và một đại diện CĐV đã đến văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để thực hiện nghĩa cử cao đẹp này.
Sáng  22/3, Văn Toàn và một đại diện CĐV đã đến văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để thực hiện nghĩa cử cao đẹp này.

Văn Toàn là một trong những cầu thủ Việt Nam đầu tiên đi đầu trong việc kêu gọi NHM chung tay chống dịch Covid-19. Tiền đạo gốc Hải Dương nhận được rất nhiều sự ủng hộ của fan, cổ động viên trung thành trước những hành đồng đầy ý nghĩa. Và chỉ sau 4 ngày, Văn Toàn và các fan đã quyên góp được số tiền 130 triệu đồng để chuyển đến quỹ chống dịch Covid-19 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thua tan nát ở World Cup, nữ Thái Lan nhận thưởng chỉ kém 5 lần nhà vô địch
Đội tuyển nữ Thái Lan đã được FIFA thưởng 750.000 USD, dù thua tan nát ở VCK World Cup nữ 2019. 
Tại VCK World Cup nữ 2019, Thái Lan nằm ở bảng F với Mỹ, Thụy Điển và Chile. Đại diện duy nhất của Đông Nam Á thua thảm cả 3 trận, ghi 1 bàn và thủng lưới đến 20 lần.
Tại VCK World Cup nữ 2019, Thái Lan nằm ở bảng F với Mỹ, Thụy Điển và Chile. Đại diện duy nhất của Đông Nam Á thua thảm cả 3 trận, ghi 1 bàn và thủng lưới đến 20 lần.

FIFA đã công bố mức thưởng cho các đội thi đấu ở VCK World Cup nữ 2019. Thái Lan, đội có lần thứ 2 tham dự đấu trường thế giới được thưởng 750.000 USD. Trong khi đó, Mỹ - nhà vô địch của giải được thưởng 4 triệu USD, tức là chỉ gấp 5 lần so với các đội dừng bước ở vòng bảng như Thái Lan. Á quân Hà Lan nhận 2,6 triệu USD. Trong khi Thụy Điển - đội hạng Ba được nhận 2 triệu USD. 

Barca xem xét "hy sinh" Griezmann để mua Lautaro Martinez
BLĐ Barcelona cũng như cá nhân thủ quân Lionel Messi rất muốn ký hợp đồng với tiền đạo Lautaro Martinez của Inter Milan.
Barca đang cân nhắc bán Griezmann trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè và mục tiêu là thu về một phần trong số 120 triệu euro đã chi ra cho Atletico Madrid để có tiền đạo người Pháp.
Barca đang cân nhắc bán Griezmann trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè và mục tiêu là thu về một phần trong số 120 triệu euro đã chi ra cho Atletico Madrid để có tiền đạo người Pháp.

Sau khi mất Neymar, Barca đã chi rất nhiều tiền để bù đắp cho vị trí tấn công bên cánh trái, từ Dembele, Coutinho đến Griezmann, nhưng chưa ai trong số này đáp ứng được kỳ vọng. Bởi vậy, ngoài kế hoạch thay Suarez bằng Martinez, Barca cũng quyết tâm đưa Neymar trở về trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới.

Phương án mới cho Ngoại hạng Anh: Trở lại ngày 1/6 và kết thúc trong vòng 6 tuần
BTC Premier League đang cân nhắc khả năng sẽ cho mở cửa giải đấu trở lại vào ngày 1/6. Đây là giải pháp nhằm giúp mùa giải 2020/21 vẫn không bị ảnh hưởng.
Hôm thứ Năm vừa rồi, BTC Premier League phải tiến hành họp khẩn và đi đến thống nhất tạm hoãn giải đấu ít nhất đến ngày 30/4.
Hôm thứ Năm vừa rồi, BTC Premier League phải tiến hành họp khẩn và đi đến thống nhất tạm hoãn giải đấu ít nhất đến ngày 30/4.

Theo tờ Telegraph, phương án khả thi nhất vào lúc này là vòng tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 1/6. Chưa rõ thời điểm ấy dịch Covid-19 đã được khống chế hay chưa, nhưng gần như chắc chắn các đội sẽ phải chơi trong SVĐ không có khán giả.

Olympic Tokyo 2020 bị hoãn vì Covid-19

Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã quyết định mở đường cho Olympic Tokyo và Paralympic Games diễn ra vào thời gian khác thay vì hè này, do ảnh hưởng từ Covid-19.
chủ tịch của IOC là Thomas Bach đã ra hạn chót 4 tuần để bàn bạc, thống nhất thời gian mới diễn ra kỳ Thế vận hội ở Nhật Bản.
Chủ tịch của IOC là Thomas Bach đã ra hạn chót 4 tuần để bàn bạc, thống nhất thời gian mới diễn ra kỳ Thế vận hội ở Nhật Bản.

Trước đó, Olympic Tokyo đã lên lịch diễn ra ở Nhật Bản từ ngày 24/7 đến 9/8. Ban đầu, phía nước chủ nhà tỏ ra rất cương quyết trong việc tổ chức sự kiện một cách bình thường bất chấp đại dịch. Thế nhưng, áp lực từ phía những liên đoàn quan trọng như Anh và Mỹ đã buộc IOC phải cân nhắc lại. Cơ quan đứng đầu này đã loại bỏ khả năng hủy thế vận hội, thay vào đó, đề xuất lùi thời gian 1 tháng hoặc 1 năm.


Tin mới