Báo Hàn Quốc ca ngợi HLV Park hết lời; Bóng đá Trung Quốc sắp có biến cực lớn sau trận thua Việt Nam

(Baonghean.vn) - Chủ tịch nước biểu dương Đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia; Báo Hàn Quốc ca ngợi ông Park Hang-seo hết lời; Bóng đá Trung Quốc sắp có biến cực lớn sau trận thua Việt Nam... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Chủ tịch nước biểu dương Đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia

Tối 2/2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương và khen ngợi Huấn luyện viên Mai Đức Chung, Ban Huấn luyện và các cầu thủ của Đội tuyển bóng đá Nữ Quốc gia Việt Nam, sau khi giành chiến thắng 2-0 trước Đội tuyển Thái Lan, tại vòng play-off tranh vé World Cup nữ 2023.

Chủ tịch nước biểu dương các cầu thủ nữ, dù phải xa gia đình trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần để thi đấu tại Ấn Độ, nhưng toàn đội đã nỗ lực vượt qua dịch Covid-19, giữ được phong độ, tinh thần quyết tâm cao nhất, thi đấu hết mình và giành chiến thắng thuyết phục trước đội tuyển Thái Lan. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên ở vòng play-off xác định tấm vé thứ 5 của khu vực châu Á dự World Cup nữ 2023.

Các nữ cầu thủ Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục trước đội tuyển Thái Lan. Ảnh: AFC
Các nữ cầu thủ Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục trước đội tuyển Thái Lan. Ảnh: AFC

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trận thắng của đội tuyển bóng đá nữ trong ngày mùng 2 Tết, ngay sau chiến thắng của đội tuyển bóng đá Nam ngày mùng 1 Tết, đã làm cho niềm vui của người hâm mộ bóng đá cả nước thêm trọn vẹn ngay từ những ngày đầu tiên của mùa Xuân mới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi tới Ban Huấn luyện và các cầu thủ Đội tuyển bóng đá nữ lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất, chúc Đội tuyển tiếp tục giữ vững phong độ và tinh thần quyết tâm, thi đấu hết sức mình để giành kết quả tốt nhất trong những trận đấu tiếp theo, không phụ sự mong mỏi của người hâm mộ cả nước, đồng thời đưa bóng đã nữ Việt Nam tỏa sáng không chỉ ở châu Á mà còn ở những sân chơi lớn hơn.

Báo Hàn Quốc ca ngợi ông Park Hang-seo hết lời

Nhiều tờ báo Hàn Quốc đồng loạt ca ngợi HLV Park Hang-seo sau chiến thắng 3-1 của đội tuyển Việt Nam trước Trung Quốc ở Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trận đấu diễn ra tối 1/2 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đội tuyển Việt Nam gây sốc khi dẫn trước đối thủ 3 bàn. Trung Quốc chỉ gỡ lại được 1 bàn danh dự ở phút bù giờ cuối cùng.

“Ông Park Hang-seo lại một lần nữa trổ phép thuật. Đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Trung Quốc để có chiến thắng đầu tiên ở Vòng loại cuối World Cup” - tờ Joongang viết.

Báo này cho biết đây là chiến thắng lịch sử của đội tuyển Việt Nam. Trước đó, đội bóng của ông Park đã thua cả 7 trận liên tiếp ở Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Thất bại trước Việt Nam đã khiến Trung Quốc chấm dứt giấc mơ dự World Cup 2022 tại Qatar.

Đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng lịch sử trước Trung Quốc trong ngày đầu năm mới. (ảnh Như Ý)
Đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng lịch sử trước Trung Quốc trong ngày đầu năm mới. Ảnh: Như Ý

Tờ Chosun trong khi đó cho biết dù không thể giúp đội tuyển Việt Nam giành vé dự VCK World Cup, HLV Park Hang-seo đã giúp đội lập nên kỷ lục khi lần đầu tiên một đội bóng Đông Nam Á có chiến thắng ở vòng đấu này.

“Đây là lần đầu tiên, đội tuyển Việt Nam đánh bại Trung Quốc. Chiến thắng này không đủ giúp Việt Nam giành vé dự World Cup nhưng HLV Park Hang-seo đã làm nên lịch sử, đồng thời tiếp thêm niềm tin cho các cầu thủ” - Chosun đánh giá. Một tờ báo khác là NHNE bình luận, đội tuyển Việt Nam thêm 1 lần nữa tạo cột mốc lịch sử dưới thời HLV Park Hang-seo.

“Đây là chiến thắng quý giá của đội tuyển Việt Nam sau khi đã thua 7 trận trước đó” - NHNE viết.

Với việc đánh bại Trung Quốc 3-1, đội tuyển Việt Nam đã có thêm 15,5 điểm, trở lại tốp 100 trên bảng xếp hạng FIFA. Ở hai lượt đấu cuối, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Oman và Nhật Bản.

Điều khoản lạ trong hợp đồng của Aubameyang với Barca

Chiều ngày 2/2 (giờ Hà Nội), Barcelona thông báo chiêu mộ thành công tiền đạo Aubameyang.

Sau khi đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang ký hợp đồng với Barcelona đến tháng 6/2025 kèm điều khoản giải phóng trị giá 100 triệu euro.

Điểm thú vị là "Blaugrana" còn cài thêm điều khoản về việc đôi bên có quyền thống nhất chấm dứt hợp đồng vào ngày 30/6/2023. Trong trường hợp Aubameyang không phù hợp với đội bóng, anh sẽ được ra đi vào cuối mùa giải tiếp theo mà không gặp phải trở ngại nào.

"Thật vinh dự khi được khoác áo Barca. Tôi sẽ cố gắng hết mình để giúp đỡ đội bóng", cựu đội trưởng Arsenal phát biểu.

Tiền đạo Aubameyang.
Tiền đạo Aubameyang.

Theo Marca, Aubameyang cũng đã chấp nhận giảm đáng kể thu nhập để được thi đấu tại Camp Nou. Trước đó, anh nhận lương 340.000 bảng mỗi tuần tại Arsenal.

"Aubameyang sở hữu tốc độ ấn tượng và khả năng đánh hơi bàn thắng nhạy bén. Tiền đạo người Gabon đã ghi hơn 300 bàn trong sự nghiệp và là một trong những cầu thủ ghi bàn hay nhất thập kỷ qua. Aubameyang có thể chơi ở mọi vị trí trên hàng công. Chiều cao 1,87 m không ảnh hưởng đến khả năng bứt tốc và sức càn lướt của cầu thủ này", Marca nhận định.

Aubameyang đã tham gia tập luyện với đồng đội mới từ ngày 1/2. Anh có thể được trao cơ hội trong trận đại chiến với Atletico Madrid vào cuối tuần này.

Bóng đá Trung Quốc sắp có biến cực lớn sau trận thua Việt Nam

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trung Quốc Chen Xuyuan nhiều khả năng sẽ bị cách chức, còn HLV Li Xiaopeng cũng mất việc sau thất bại 1-3 trước Việt Nam.

Trang News.QQ sáng 2/2 đăng tải thông tin quan trọng liên quan tới tuyển Trung Quốc ngay sau thất bại 1-3 trước Việt Nam trên sân Mỹ Đình đúng ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Theo các nguồn tin thân cận với Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA), nhiều khả năng Chủ tịch CFA Chen Xuyuan và HLV Li Xiaopeng đều sẽ bị sa thải.

News.QQ cho hay, Tổng cục TDTT Trung Quốc dự kiến sẽ cử một "tổ công tác đặc biệt" trực tiếp điều hành bóng đá nước này, bao gồm cả các hoạt động ở CFA, thay thế cho đội ngũ lãnh đạo hiện tại.

HLV Li Xiaopeng (trái) buồn bã sau thất bại 1-3 trước tuyển Việt Nam
HLV Li Xiaopeng (trái) buồn bã sau thất bại 1-3 trước tuyển Việt Nam.

Cũng theo trang báo Trung Quốc, trận thua muối mặt 1-3 ở Mỹ Đình tối 1/2 đã gây "chấn động sâu sắc", "phẫn nộ tột cùng" cho tất cả người hâm mộ bóng đá Trung Quốc. 

Trận thua này như giọt nước tràn ly, khiến ngành thể thao Trung Quốc buộc phải thực hiện một cuộc cải tổ mạnh mẽ. Ông Chen Xuyuan và HLV Li Xiaopeng là những người đầu tiên phải ra đi.

Tin mới