Báo Indonesia ca ngợi HLV Park Hang-seo; Premier League không ngăn được côn đồ mạng

(Baonghean.vn) -Tờ bola đã có bài viết ca ngợi HLV Park Hang -seo về những gì ông đã làm được cho bóng đá Việt Nam, qua đó, tạo hiệu ứng mạnh mẽ ở Hàn Quốc; Premier League đã được cảnh báo rằng việc đưa bóng đá trở lại và diễn ra sau cánh cửa đóng kín có thể dẫn đến sự gia tăng tệ nạn tấn công trên mạng.

Báo Indonesia ca ngợi HLV Park Hang -seo

Tờ bola đã có bài viết ca ngợi HLV Park Hang-seo về những gì ông đã làm được cho bóng đá Việt Nam, qua đó, tạo hiệu ứng mạnh mẽ ở Hàn Quốc.

 “Thậm chí, ông Park đã đánh bại HLV đội tuyển quốc gia Indonesia, Shin Tae Yong, người tình là HLV của đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2018”.
“Thậm chí, ông Park đã đánh bại HLV đội tuyển quốc gia Indonesia, Shin Tae Yong, người từng là HLV của đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2018”, bola viết.

“Ông Park không chỉ được biết đến như một HLV có trình độ, mà đã gia nhập hàng ngũ những người nổi tiếng ở Hàn Quốc. Cách đây không lâu, ông Park Hang-seo đứng thứ 38 trong danh sách 40 người nổi tiếng có ảnh hưởng nhất do tờ Forbes phiên bản Hàn Quốc bình chọn”, bola viết.

Sao Wolves thừa nhận không thể cầm lòng trước Barca và Real
Raul Jimenez, ngôi sao của Wolves cho biết, rằng anh không thể chối từ nếu nhận được đề nghị từ Barcelona hoặc Real Madrid.
Jimenez gia nhập Wolves vào năm 2018 từ Benfica. Tiền đạo này nha chóng giữ vai trò ngọn cờ đầu cùng Bầy sói giành vé dự cúp châu Âu lần đầu tiên sau 38 năm.
Jimenez gia nhập Wolves vào năm 2018 từ Benfica. Tiền đạo này nhanh chóng giữ vai trò ngọn cờ đầu cùng Bầy sói giành vé dự Cúp châu Âu lần đầu tiên sau 38 năm.

Raul Jimenez, 28 tuổi, đã ghi được 22 bàn sau 44 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Wolves ở mùa giải này. Vì thế, tiền đạo người Mexico trở thành mục tiêu săn đuổi của những ông lớn.

"Tôi tìm hiểu thông tin (về các đội bóng muốn chiêu mộ) thông qua mạng xã hội", cầu thủ này chia sẻ trên ESPN. "Họ đã đưa tôi đến Real Madrid, Chelsea, Arsenal, Manchester United và mỗi ngày lại xuất hiện một đội bóng mới muốn chiêu mộ tôi".

Ronaldo muốn vượt Pele trở thành cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại

Ronaldo có một sự nghiệp chói lọi từ khi bước vào bóng đá chuyên nghiệp từ năm 18 tuổi và không ngoa khi nói rằng CR7 là một trong những ngôi sao sáng nhất trong thế hệ của mình. 
Siêu sao Cristiano Ronaldo có kế hoạch xô đổ kỷ lục ghi bàn của “Vua bóng đá” Pele và trở thành cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại.
Siêu sao Cristiano Ronaldo có kế hoạch xô đổ kỷ lục ghi bàn của “Vua bóng đá” Pele và trở thành cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại.

Siêu sao Cristiano Ronaldo có kế hoạch xô đổ kỷ lục ghi bàn của “Vua bóng đá” Pele và trở thành cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, theo tiết lộ của người đồng đội cũ tại M.U là Gary Neville.

“Tôi nghĩ Ronaldo có kế hoạch để tiến lên và chiếm lấy kỷ lục của Pele (ghi hơn 1.000 bàn thắng - PV). Cậu ấy muốn trở thành người vĩ đại nhất mọi thời đại và đó là mục đích duy nhất của cậu ấy”. Neville nói với Sky Sports

Premier League trong SVĐ khóa kín không ngăn được côn đồ mạng

Premier League đã được cảnh báo rằng việc đưa bóng đá trở lại và diễn ra sau cánh cửa đóng kín có thể dẫn đến sự gia tăng tệ nạn tấn công trên mạng nhằm vào các cầu thủ.  
 Mùa trước, Quỹ từ thiện & bình đẳng hóa bóng đá Anh có tên Kick It Out đã nhận được 581 báo cáo - một con số kỷ lục - về sự phân biệt đối xử, tăng 12% so với năm trước và nhiều gấp đôi 5 năm trước.
Mùa trước, Quỹ Từ thiện và Bình đẳng hóa bóng đá Anh có tên Kick It Out đã nhận được 581 báo cáo - một con số kỷ lục - về sự phân biệt đối xử, tăng 12% so với năm trước và nhiều gấp đôi 5 năm trước.

Tại giải Ngoại hạng Anh, giới truyền thông đã nhận ra những vụ bài Do Thái công khai nhưng kín đáo bằng việc sử dụng ký tự Y để tương tác với nhau. Một số kẻ cực đoan còn lạm dụng kỳ thị chủng tộc cả trước hay sau một vài tuần, khi trận đấu diễn ra. Không ai có thể kiểm soát được tệ nạn này.  

Điều gì sẽ xảy ra khi những kẻ này đang xem ở nhà một mình, với khả năng truy cập wi-fi tốt hơn và rộng hơn vào các mạng xã hội và các cuộc trò chuyện trong ngày? Họ cũng sẽ có những dồn nén chờ đợi để thoát ra trong thời kỳ cách ly xã hội?  

Premier League đồng ý đá sân trung lập, Liverpool sẽ không thể ăn mừng vô địch tại Anfield

Các CLB tại Premier League đã đồng ý sử dụng các SVĐ trung lập để hoàn thành nốt mùa giải một khi Chính phủ cho phép. Điều này cũng có nghĩa, Liverpool nhiều khả năng không thể ăn mừng chức vô địch sau 30 năm trên sân nhà Anfield.
Điều này có nghĩa Liverpool sẽ không thể có cơ hội ăn mừng chức vô địch sau 30 năm chờ đợi trên sân Anfield.

Điều này có nghĩa Liverpool sẽ không thể có cơ hội ăn mừng chức vô địch sau 30 năm chờ đợi trên sân Anfield.

Sau cuộc họp trực tuyến kéo dài 3 tiếng đồng hồ của 20 CLB tại Premier League, một kế hoạch sử dụng từ 8 đến 10 sân vận động trung lập đã được đưa ra. Các CLB cũng đã xác nhận mục tiêu của họ là bắt đầu tập luyện từ ngày 18/5 và thi đấu từ ngày 12/6.


Tin mới