Báo Indonesia mừng ra mặt trước khả năng Quang Hải không dự AFF Cup 2022; Đội bóng của Beckham đàm phán chiêu mộ Messi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Thái Lan liên tiếp nhận tin kém vui trước thềm AFF Cup 2022; Đội bóng của Beckham đàm phán chiêu mộ Messi; Báo Indonesia mừng ra mặt trước khả năng Quang Hải không dự AFF Cup 2022... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Real Madrid thông báo thông tin bất ngờ

Mới đây, đích thân Huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã xác nhận Real Madrid sẽ không tham gia vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới, đồng thời giữ nguyên đội hình hiện tại cho đến hết mùa giải năm nay.

Tuy nhiên theo tiết lộ của Marca, đây là động thái nhằm dồn tài chính cho những "bom tấn" trong mơ của đội chủ sân Bernabeu, bao gồm Erling Haaland và Son Heung-min. Tuy vậy, họ cũng sẽ phải đánh đổi việc không có thêm bất kỳ sự bổ sung nào trong mùa giải được dự báo là đầy khó khăn.

Erling Haaland lọt vào tầm ngắm của Real Madrid.
Erling Haaland lọt vào tầm ngắm của Real Madrid.

Hợp đồng của Son với Tottenham còn thời hạn đến hè 2025. Real sẽ phải chi một khoản tiền lớn nếu muốn chiêu mộ tiền đạo chủ lực của "Gà trống".

Son được biết đến là một trong những cầu thủ châu Á thành công nhất lịch sử. Ở mùa 2021/22, chân sút sinh năm 1992 giành danh hiệu Vua phá lưới Premier League với 23 bàn thắng. Chưa dừng ở đó, Son còn về đích thứ 11 trong cuộc đua Quả bóng vàng 2022. Đây là thành tích chưa cầu thủ châu Á nào làm được và được Real Madrid đánh giá rất cao.

Đẳng cấp và sự chuyên nghiệp của Son là không phải bàn cãi, nhưng anh vẫn chưa có danh hiệu nào sau 7 năm khoác áo Spurs. Son từng cùng câu lạc bộ chủ quản vào đến chung kết Champions League (2018/19) và Carabao Cup (2020/21) nhưng đều nhận thất bại, lần lượt trước Liverpool và Man City do đó muốn tìm bến đỗ mới để kiếm tìm những danh hiệu trong tương lai.

Giới truyền thông Tây Ban Nha đưa tin, Chủ tịch Florentino Perez có lộ trình cụ thể để đưa Haaland về Real Madrid vào năm 2024, Real Madrid xem Haaland là người thay thế Karim Benzema trong dự án kéo dài một thập kỷ tới.

Nguồn tin xác nhận rằng Câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha hướng đến việc chiêu mộ Haaland vào thời điểm điều khoản chấm dứt hợp đồng của anh với Man City có hiệu lực, với trị giá 150 triệu euro. Đó cũng là thời điểm Benzema nhiều khả năng rời sân Bernabeu.

Thái Lan liên tiếp nhận tin kém vui trước thềm AFF Cup 2022

Để chuẩn bị cho AFF Cup 2022 sắp diễn ra, các đội bóng đang gấp rút liên hệ với các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài nhằm đạt được đội hình mạnh nhất. Bộ đôi hảo thủ Supachok Sarachat và Chaowat Veerachat nhiều khả năng sẽ không dự AFF Cup 2022 cùng tuyển Thái Lan.

Mới đây, Mano Polking trả lời trả lời giới truyền thông: "Tin đồn đó có lẽ thành sự thật. Tuy nhiên, mọi chuyện chưa được xác nhận. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với câu lạc bộ nhưng họ nói rằng AFF Cup không thuộc FIFA Days. Thời điểm này, đúng là không thể triệu tập họ".

Trước đó, tiền vệ Chanathip Songkrasin cũng không thể về tham dự giải đấu vì lý do ngoài chuyên môn. Supachok là một trong những tài năng của bóng đá Thái Lan. Ở AFF Cup 2020, Supachok cũng đã ghi được 3 bàn thắng cho Đội tuyển Thái Lan, chỉ kém Chanathip 1 bàn.

Supachok Sarachat nhiều khả năng sẽ không dự AFF Cup 2022.

Supachok Sarachat nhiều khả năng sẽ không dự AFF Cup 2022.

Trong khi đó, Chaowat là tiền vệ đang tiến bộ của bóng đá Thái Lan. Anh mới có 5 lần ra sân cho đội tuyển và ghi bàn đầu tiên ở trận giao hữu với Nepal hồi tháng 3.

Tại AFF Cup 2022, Đội tuyển Thái Lan rơi vào bảng đấu được xem là khá dễ thở so với đội bóng còn lại nằm ở nhóm hạt giống số 1 là Đội tuyển Việt Nam. Cụ thể, Thái Lan nằm ở bảng A với Philippines, Indonesia, Campuchia và đội thắng trong cặp đấu giữa Timor Leste và Brunei. Trong khi đó, Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B với Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào.

Sau khi có kết quả bốc thăm, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), Somyot Poompanmoung chia sẻ: “Giải đấu nào cũng quan trọng, hơn nữa đây còn là giải vô địch quốc gia trong khu vực. Do đó, mục tiêu của đội tuyển chúng ta là phải vô địch. Đây là kỳ vọng, và cũng là điều bình thường lâu nay”.

Đội bóng của Beckham đàm phán chiêu mộ Messi

Inter Miami nổi lên là điểm đến tiềm năng nếu Lionel Messi chia tay PSG trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2023.

Athletic tiết lộ Inter Miami, đội bóng của ông bầu David Beckham, xem Messi là mục tiêu ưu tiên chuyển nhượng trong kỳ chuyển nhượng hè 2023. Jorge và Jose Mas, hai cổ đông khác của Inter Miami, được cho là "đã có vài cuộc gặp mặt với bố kiêm đại diện của Messi, ông Jorge Messi".

Đội bóng ở giải MLS tự tin chiêu mộ Messi nếu chân sút người Argentina quyết định rời PSG sau khi hết hợp đồng vào tháng 6/2023. Ở kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới, Messi được quyền ký thỏa thuận với Inter Miami trước khi chính thức gia nhập câu lạc bộ vào hè 2023.

Inter Miami sẵn lòng đón Messi về thi đấu trong tương lai.

Inter Miami sẵn lòng đón Messi về thi đấu trong tương lai.

Nếu đầu quân cho Inter Miami, Messi sẽ trở thành ngôi sao lớn nhất từng thi đấu tại giải MLS. Sức ảnh hưởng của tiền đạo 35 tuổi sẽ giúp giải đấu hàng đầu nước Mỹ được chú ý nhiều hơn. Ngoài ra, Mỹ cũng muốn tận dụng hình ảnh của Messi và việc được đăng cai World Cup 2026 cùng Mexico và Canada để quảng bá nền bóng đá nước nhà.

Đây không phải lần đầu tiên Inter Miami quan tâm đến Messi. Trong kỳ chuyển nhượng hè 2021, câu lạc bộ ở giải MLS từng nỗ lực chiêu mộ ngôi sao người Argentina trước khi anh chọn đầu quân PSG.

Báo Indonesia mừng ra mặt trước khả năng Quang Hải không dự AFF Cup 2022

Trước khả năng Quang Hải không thể cùng Đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2022, báo Indonesia bày tỏ niềm vui.

Cho đến hiện tại, việc Quang Hải có được trở về thi đấu cùng Đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022 vẫn phụ thuộc vào quyết định của Pau FC, khi giải đấu cấp độ Đội tuyển quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á không nằm trong hệ thống FIFA Days. Theo nhiều nguồn tin, khả năng Quang Hải không thể tham dự AFF Cup 2022 là rất lớn.

Quang Hải có thể bị Pau FC giữ chân, thay vì được trở về thi đấu AFF Cup 2022.

Quang Hải có thể bị Pau FC giữ chân, thay vì được trở về thi đấu AFF Cup 2022.

Việc thiếu vắng Quang Hải là tổn thất không nhỏ đối với Đội tuyển Việt Nam. Nhưng theo chiều ngược lại, đây là tin vui với các đội bóng cạnh tranh ngôi vô địch AFF Cup khác. Trong đó có trường hợp của Indonesia. Trang CNN Indonesia viết: “Nếu Quang Hải vắng mặt thì đó là tổn thất lớn với Đội tuyển Việt Nam. Cậu ấy là cầu thủ chủ chốt, thường xuyên ra sân trong hệ thống thi đấu của Huấn luyện viên Park Hang-seo”.

CNN Indonesia dẫn lời Quang Hải: “Quang Hải từng bày tỏ mong muốn được tiếp sức cho Đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2022. Anh đã về nước tham dự một giải giao hữu quốc tế hồi tháng 9 năm ngoái. Khi ấy, anh từng nói: ‘Tôi và Huấn luyện viên Park Hang-seo đã bàn bạc. Cá nhân tôi có nguyện vọng được thi đấu ở bất kỳ giải đấu nào trong màu áo Đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, việc có được dự AFF Cup 2022 hay không còn phụ thuộc vào câu lạc bộ. Ngoài Quang Hải vắng mặt, thêm một ngôi sao Đông Nam Á sẽ không xuất hiện là trụ cột của Thái Lan, Chanathip Songkrasin.

Ngược lại, dù đang đầu quân cho câu lạc bộ ở châu Âu như Quang Hải nhưng Elkan Baggott vẫn sẽ bảo vệ màu áo Indonesia ở AFF Cup 2022. Đây sẽ là lợi thế lớn dành cho Indonesia.

Tại AFF Cup 2022, Indonesia ở cùng bảng A với Campuchia, Thái Lan, Philippines và đội thắng trong cặp đấu giữa Brunei và Timor Leste. Ở AFF Cup 2020, Indonesia giành ngôi á quân chung cuộc.

Tin mới