Bạo lực bùng phát tại Europa League

Bạo lực ở bóng đá châu Âu tiếp tục được đặt trong tình trạng báo động với hàng loạt những cuộc đụng độ giữa cảnh sát và các CĐV tại loạt trận lượt về vòng 16 đội Europa League.
Bạo lực bùng phát tại Europa League
Các CĐV Marseille bên ngoài sân nhà của Bilbao trước khi đụng độ với cảnh sát. Ảnh: Reuters

Trước thềm trận Lyon thua CSKA Moscow 2-3, một nhóm khoảng 100-150 CĐV của đội chủ nhà đã đụng độ với cảnh sát bên ngoài sân vận động. Theo nguồn tin của AFP, nhóm CĐV này đã ném nhiều đồ vật làm hư hỏng xe cảnh sát. Cảnh sát Pháp đã tiến hành ba vụ bắt giữ để vãn hồi trật tự. Cuộc đụng độ nói trên khiến 8 sĩ quan cảnh sát Pháp bị thương nhẹ.

Bạo lực cũng nổ ra trong trận đấu giữa chủ nhà Athletic Bilbao và Marseille trên sân San Mames. Cảnh sát Tây Ban Nha cho biết, các CĐV Marseille đã tấn công và làm hai nhân viên an ninh của sân San Mames bị thương. Một trong hai nhân viên nói trên đã bị CĐV đội khách tấn công gây thương tích ở cổ bằng vật sắc nhọn nghi là dao.

Bạo lực bùng phát tại Europa League
CĐV Marseille đốt pháo sáng trên khán đài sân San Mames. Ảnh: Reuters

Cảnh sát Tây Ban Nha cho biết thêm, cả hai nhân viên an ninh chỉ bị thương nhẹ. Điều đáng nói là cách đây 3 tuần, trước trận đấu giữa Athletic Bilbao và Spartak Moscow ở trận lượt về vòng 32 đội Europa League, một vụ bạo động tương tự cũng đã xảy ra. Hệ quả khiến một nhân viên cảnh sát chống bạo động Tây Ban Nha qua đời vì đau tim.

Bạo lực bùng phát tại Europa League
CĐV Lille tràn xuống sân tấn công cầu thủ đội nhà. Ảnh: The Guardian

Hồi cuối tuần qua tại Giải vô địch Pháp, bạo lực cũng đã bùng nổ khi các CĐV Lille tràn xuống sân tấn công cầu thủ đội nhà sau trận đấu với Montpellier. Nhà chức trách Pháp xác nhận, 10 người đã bị bắt giữ hôm 16-3 (giờ VN) để phục vụ cuộc điều tra của cảnh sát.

Cũng liên quan đến vấn nạn bạo lực, CLB Chelsea tỏ ra không hài lòng khi nhân viên an ninh của Barcelona đánh các CĐV của họ bằng dùi cui sau trận Barca thắng Chelsea 3-0 ở lượt về vòng 16 đội Champions League trên sân Nou Camp.

Chelsea đã gửi yêu cầu Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) điều tra vụ việc này.

Tin mới