Báo Mỹ: Nga cần một tàu sân bay hạt nhân nhưng không có kinh phí chế tạo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Theo ấn phẩm 19FortyFive của Mỹ, Nga cần một tàu sân bay hạt nhân nhưng lại không có kinh phí để chế tạo nó.
Tàu sân bay USS Ronald Reagan. Ảnh: AP

Tàu sân bay USS Ronald Reagan. Ảnh: AP

Ấn phẩm nói các phương tiện truyền thông Nga vào tháng 5/2019 đã đề cập tới kế hoạch đóng một tàu sân bay hạt nhân với lượng giãn nước 70.000 tấn. Theo đó công việc nghiên cứu và phát triển (R&D) chế tạo tàu sân bay hạt nhân đầu tiên của Nga sẽ bắt đầu vào năm 2023.19FortyFive lưu ý "có rất ít chi tiết được công bố kể từ đó", vì vậy dự án tàu sân bay hạt nhân có thể coi như đã chết.

Ấn phẩm nhắc lại trước đó Moskva đã nhiều lần tìm cách phát triển tàu sân bay có khả năng tương đương với các tàu của Hải quân Mỹ. Bài báo lưu ý, vào những năm 1980, Nga đã xem xét khả năng tạo ra một tàu tuần dương chở máy bay với lò hạt nhân theo Dự án 1153 (mã "Đại bàng").

Theo 19FortyFive, con tàu này sẽ là một cải tiến đáng kể so với Đô đốc Kuznetsov, tàu sân bay duy nhất của Nga đang hoạt động./.

Tin mới