Báo Mỹ nói gì về chuyến thăm Trung Quốc của ông Kim Jong-un?

Washington Post nhận định, chuyến thăm Trung Quốc của nhà lãnh đạo Triều Tiên là cuộc "tổng duyệt" trước thềm thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Nhận định trên được tờ báo hàng đầu của Mỹ đưa ra trong bối cảnh truyền thông Trung Quốc và Triều Tiên ngày 27/3 đồng loạt lên tiếng xác nhận chuyến thăm Trung Quốc của nhà lãnh đạo Triều Tiên trong 4 ngày 25-28/3.

Báo Mỹ nói gì về chuyến thăm Trung Quốc của ông Kim Jong-un? ảnh 1
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: AP

Bất ngờ nhưng đúng phong cách Triều Tiên

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) thông báo, ông Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol-ju có chuyến thăm “không chính thức” tới Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Cũng theo KCNA, tháp tùng ông Kim Jong-un là toàn bộ các quan chức hàng đầu của Triều Tiên, bao gồm cả “nhân vật số 2” Choe Ryong Hae và ông Ri Su Yong- cựu Đại sứ Triều Tiên tại Thụy Sĩ và hiện là Ngoại trưởng Triều Tiên. Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc dẫn lời Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh: “Chúng tôi rất coi trọng chuyến thăm này”.

Trước đó, hồi đầu tuần này, đã có những lời đồn đoán về việc ông Kim Jong-un có mặt tại Bắc Kinh. Trong sáng 26/3, các chuyên gia theo dõi về Triều Tiên đã phát hiện ra 2 điểm bất thường dẫn đến thông tin nói trên: 1. An ninh được được thắt chặt tại biên giới Trung-Triều. 2. Nhiều chuyến tàu phải tạm hoãn dọc tuyến đường Bình Nhưỡng-Bắc Kinh.

Đến chiều cùng ngày, kênh truyền hình NTV của Nhật Bản đăng tải thông tin họ phát hiện ra một con tàu lạ từ từ tiến vào Ga trung tâm thủ đô Bắc Kinh. Con tàu này có màu xanh-vàng và trông rất giống con tàu chở ông Kim Jong-il- bố của ông Kim Jong-un đến Trung Quốc năm 2011.

Sau khi đến ga Bắc Kinh, những người đi trên tàu lên những chiếc xe limousine màu đen và được đoàn xe hộ tống đưa thẳng đến một nhà khách của Chính phủ Trung Quốc nơi các quan chức hàng đầu nước ngoài thường lưu trú.

Các chuyên gia hàng đầu về Triều Tiên nhận định, bí mật là ưu tiên hàng đầu trong các chuyến công du nước ngoài của nhà lãnh đạo Triều Tiên. Ông Lu Chao tại Học viện Khoa học Xã hội Liêu Ninh nhận định: “Ông Kim Jong-un đang lặp lại những điều cha ông đã làm trong chuyến thăm lần này. Toàn bộ thông tin về chuyến thăm sẽ được giữ kín cho đến khi nhà lãnh đạo Triều Tiên rời đi”.

Trong khi đó, nhận định về mục đích chuyến thăm của của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, chuyên gia Cheng Xiaohe tại Đại học Renmin, Bắc Kinh, cho rằng: “Trong thời khắc lịch sử trước thềm thượng đỉnh Triều-Hàn và Mỹ-Triều, Trung Quốc cảm thấy vai trò của mình bị lung lay và muốn khôi phục lại vị thế hàng đầu trong việc giải quyết vấn đề Triều Tiên”.

Giáo sư Zhang Liangui lại cho rằng: “Vấn đề hạt nhân Triều Tiên không thể giải quyết chỉ thông qua các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên bởi đây là vấn đề liên quan đến an ninh toàn khu vực chứ không phải là vấn đề về mối quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên”.

Ngoài ra, ông Tong Zhao tại Trung tâm Carnegie Tsinghua về Chính sách Toàn cầu có trụ sở tại Bắc Kinh nhận định, chuyến thăm Trung Quốc của ông Kim Jong-un nhiều khả năng là để nhà lãnh đạo Triều Tiên tranh thủ sự ủng hộ của Trung Quốc trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump trong trường hợp các cuộc đàm phán ngoại giao thất bại.

“Triều Tiên muốn nhận được một sự bảo đảm từ Trung Quốc trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Trump. Đây là cuộc gặp rất quan trọng nhưng cũng nhiều mạo hiểm.

Nếu đàm phán thất bại, Mỹ nhiều khả năng sẽ tuyên bố các giải pháp ngoại giao đã không đi đến đâu và nhanh chóng chuyển sang các biện pháp đe dọa và thậm chí là tấn công quân sự với Triều Tiên”, ông Tong Zhao nói.

“Thượng đỉnh” nối tiếp thượng đỉnh

Trong một diễn biến có liên quan, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders tuyên bố, Chính phủ Trung Quốc ngày 27/3 đã thông báo với chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump về chuyến thăm của ông Kim Jong-un.

Cũng theo bà Sanders, trong thông báo, Chính phủ Trung Quốc cũng gửi “thông điệp cá nhân của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Tổng thống Trump”.

Bà Sanders khẳng định, Chính phủ Mỹ coi chuyến thăm Trung Quốc của ông Kim Jong-un là “bằng chứng tiếp theo cho thấy, những nỗ lực gây sức ép tối đa lên Triều Tiên đã tạo ra một bầu không khí thích hợp cho các cuộc đàm phán sắp tới với Triều Tiên”.

Dự kiến, sau chuyến thăm Trung Quốc, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào tháng 4 và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 5./.

Tin mới