Báo Nghệ An chúc mừng Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 22/12, nhân kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, lãnh đạo Báo Nghệ An đến chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
Sáng 22/12, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020) và 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, đoàn công tác của Báo Nghệ An do đồng chí Ngô Đức Kiên - Phó tổng biên tập dẫn đầu đã đến chúc mừng Bộ Chỉ huy  Bộ đội Biên phòng tỉnh. Tiếp đoàn có Đại tá Lê Như Cương - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và lãnh đạo các phòng, ban.
Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An Ngô Đức Kiên và đoàn công tác chúc mừng BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 22/12. Ảnh: Hải Thượng
Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An Ngô Đức Kiên và đoàn công tác chúc mừng BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 22/12. Ảnh: Hải Thượng

Đồng chí Ngô Đức Kiên thay mặt đoàn chúc mừng, chúc sức khỏe tới cán bộ, chiến sỹ lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh, những người chiến sỹ luôn đi đầu trong bảo vệ, xây dựng khu vực biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh. Đặc biệt trong năm 2020 lực lượng bộ đội biên phòng đã thực hiện nhiệm vụ "kép" vừa bảo vệ biên giới, vừa phòng chống dịch hiệu quả.  

Lực lượng bộ đội biên phòng làm nhiệm vụ phòng chống Covid-19 trên tuyến biên giới. Ảnh: Thành Cường
Lực lượng bộ đội biên phòng làm nhiệm vụ phòng chống Covid-19 trên tuyến biên giới. Ảnh: Thành Cường
  Những hoạt động của lực lượng luôn được Báo Nghệ An phản ánh, tuyên truyền kịp thời trên các ấn phẩm, góp phần xây dựng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân, làm sáng thêm truyền thống người chiến sỹ quân đội Việt Nam. 
Cảm ơn đoàn công tác, Đại tá Lê Như Cương khẳng định lực lượng biên phòng sẽ luôn vững vàng trên mọi mặt trận, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; mong muốn Báo Nghệ An sẽ luôn đồng hành, phản ánh, tuyên truyền kịp thời những hoạt động của lực lượng biên phòng cũng như sự phối hợp cùng địa phương, người dân khu vực biên giới, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sỹ quân đội nhân dân Việt Nam luôn luôn sống, chiến đấu vì chủ quyền lãnh thổ, vì hạnh phúc của nhân dân.