Báo Nghệ An đạt giải B Giải Diên Hồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Tối 9/6, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội diễn ra Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ nhất.

Dự chương trình có các đồng chí: Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Nông Đức Mạnh - nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội.
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng và đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ gửi lẵng hoa chúc mừng sự kiện.
Cùng dự có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng Ban chỉ đạo Giải Diên Hồng; Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.
Dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Hồng Hà - Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Khắc Định - Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Đức Hải - Phó Chủ tịch Quốc hội; Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội; cùng các đồng chí Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn ĐBQH 63 tỉnh, thành trên cả nước…

Nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Quốc hội, HĐND, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Quốc hội, HĐND, Đảng đoàn Quốc hội Khóa XV đã ban hành Kết luận số 1295/KL-ĐĐQH15 về tổ chức Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND (Giải Diên Hồng).

Chương trình văn nghệ chào mừng lễ trao giải. Ảnh: Thành Duy

Chương trình văn nghệ chào mừng lễ trao giải. Ảnh: Thành Duy

Theo đó, Văn phòng Quốc hội là đơn vị chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức Giải Diên Hồng.

Giải được tổ chức thường niên, mỗi năm một lần vào tuần đầu tiên của tháng Một. Riêng Giải Diên Hồng lần thứ nhất được tổ chức vào tháng 6/2023.

Sau hơn 4 tháng phát động, Giải Diên Hồng lần thứ nhất đã nhận được 3.328 tác phẩm báo chí của 171 cơ quan báo chí trong nước và quốc tế, 7 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: Thành Duy

Những con số nêu trên đã minh chứng cho tính hấp dẫn và sức hút của Giải Diên Hồng đối với truyền thông và xã hội, không chỉ trong nước mà còn ở nước ngoài. Theo đánh giá của Hội đồng chấm Giải, đây là giải thưởng có chất lượng, sẽ là giải báo chí quan trọng trong hệ thống giải báo chí cách mạng nước ta.

Toàn cảnh lễ trao giải. Ảnh: Thành Duy

Toàn cảnh lễ trao giải. Ảnh: Thành Duy

Hội đồng chấm giải gồm các nhà báo uy tín, dày dặn kinh nghiệm, làm việc tích cực, công phu, công tâm, khách quan đã lựa chọn 67 tác phẩm xuất sắc để trao Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ nhất với 5 Giải A, 13 Giải B, 16 Giải C, 31 Giải Khuyến khích.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao 5 Giải A cho các tác giả. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao 5 Giải A cho các tác giả. Ảnh: Thành Duy

Báo Nghệ An đạt giải B với chuyên đề 5 kỳ: Xứng đáng là người đại biểu dân cử” của nhóm tác giả: Ngô Đức Chuyên, Nguyễn Thành Duy, Nguyễn Mai Hoa, Hoàng Thị Hoa.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng Ban chỉ đạo Giải Diên Hồng và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao giải B cho Báo Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng Ban chỉ đạo Giải Diên Hồng và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao giải B cho Báo Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Ngoài ra, Ban Tổ chức Giải đã lựa chọn, trao Bằng khen của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho 20 tập thể có thành tích xuất sắc, đóng góp quan trọng vào thành công Giải Diên Hồng lần thứ nhất - năm 2023.

Các tác phẩm được lựa chọn trao giải Diên Hồng được đầu tư công phu, khoa học, có chất lượng, thể hiện xứng tầm cả về nội dung và hình thức; trong đó có những tác phẩm là các tuyến bài nhiều kỳ, sử dụng hình thức tuyên truyền hiện đại.

13 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải B Giải Diên Hồng lần thứ nhất. Ảnh: Thành Duy

13 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải B Giải Diên Hồng lần thứ nhất. Ảnh: Thành Duy

Nội dung các tác phẩm phản ánh sinh động về chủ đề của Giải Diên Hồng; nhiều tác phẩm đã bám sát tiến trình cải tiến, đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, HĐND, bám sát hơi thở cuộc sống, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân, đề xuất hiến kế nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử; nêu bật được vị trí, vai trò của Quốc hội, HĐND, tập trung phản ánh hoạt động của Đoàn ĐBQH, ĐBQH, đại biểu HĐND, có sức lan toả mạnh mẽ tới xã hội và công chúng.

Tại buổi lễ, các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương đã trao Giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt Giải Diên Hồng và các đơn vị có đóng góp tích cực vào thành công của Giải.

Sau Lễ Trao giải, Trưởng ban Chỉ đạo Giải Diên Hồng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã phát động Giải Diên Hồng lần thứ hai - năm 2024.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cùng các ĐBQH đoàn Nghệ An chụp ảnh lưu niệm với Nhóm tác giả Báo Nghệ An đạt giải B giải Diên Hồng. Ảnh: Nam An
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cùng các ĐBQH đoàn Nghệ An chụp ảnh lưu niệm với Nhóm tác giả Báo Nghệ An đạt giải B giải Diên Hồng. Ảnh: Nam An

Lễ Trao Giải Diên Hồng lần thứ hai sẽ tổ chức vào đầu tháng 1/2024 nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2024).

Trước đó, chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã gặp mặt, chúc mừng nhóm tác giả.

Nhóm tác giả: Ngô Đức Chuyên, Nguyễn Thành Duy, Nguyễn Mai Hoa, Hoàng Thị Hoa đạt giải B với chuyên đề 5 kỳ: "Xứng đáng là người đại biểu dân cử”. Ảnh: Nhật Lệ

Nhóm tác giả: Ngô Đức Chuyên, Nguyễn Thành Duy, Nguyễn Mai Hoa, Hoàng Thị Hoa đạt giải B với chuyên đề 5 kỳ: "Xứng đáng là người đại biểu dân cử”. Ảnh: Nhật Lệ

Tác phẩm "Xứng đáng là người đại biểu dân cử” của Nhóm phóng viên: Ngô Đức Chuyên, Nguyễn Thành Duy, Nguyễn Mai Hoa, Hoàng Thị Hoa đăng trên Nghệ An nhật báo.

Tác phẩm "Xứng đáng là người đại biểu dân cử” của Nhóm phóng viên: Ngô Đức Chuyên, Nguyễn Thành Duy, Nguyễn Mai Hoa, Hoàng Thị Hoa đăng trên Nghệ An nhật báo.

Tin mới