Báo Nghệ An điện tử ra mắt giao diện mới: Khẳng định sự tiên phong, đổi mới, bắt nhịp với thời đại chuyển đổi số

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 28/5, tại TP. Vinh, trong không khí cả nước đang lập thành tích thi đua chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), chào mừng 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022), Báo Nghệ An long trọng tổ chức Lễ ra mắt giao diện mới Báo Nghệ An điện tử.
Tham dự buổi lễ, về đại biểu các cơ quan Trung ương có các đồng chí: Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Thế Kỷ - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương.

Về phía Hội Báo chí Nghệ An tại Hà Nội, có các đồng chí: Nguyễn Bá - Tổng biên tập Tạp chí Thông tin và Truyền thông; Lê Trọng Minh - Tổng biên tập Báo Đầu tư; Nguyễn Minh Đức - Tổng biên tập Báo Kinh tế Đô thị; Nguyễn Ngọc Thạch - Tổng biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam, Trần Đăng Vinh - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tổng hợp - Thanh tra Chính phủ - nguyên Quyền Tổng biên tập Báo Thanh Tra; Hồ Minh Chiến - Tổng biên tập Báo Gia đình Việt Nam; Nguyễn Văn Hoài - Phó Tổng biên tập Báo Nông thôn Ngày nay; Hoàng Anh Vinh - Phó Tổng biên tập Báo Hải Quan; Phạm Đình Thắng - Trưởng ban Kinh tế Báo Tiền Phong; Bùi Sỹ Hoa - Nguyên Tổng biên tập Báo Vietnamnet, Nguyên Tổng biên tập Báo Nghệ An.

Về phía tỉnh Nghệ An, có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Kim Chi - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Cùng dự lễ có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Trọng Hoàng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Đệ - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành, địa phương.

Buổi lễ có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc đối ngoại Tập đoàn TH; bà Trần Thị Như Trang - Giám đốc Quỹ Vì tầm vóc Việt; ông Nguyễn Việt Hưng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển TTG.

Về phía Báo Nghệ An có các đồng chí: Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập; Trần Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập; cùng cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động.

Toàn cảnh Lễ ra mắt giao diện mới Báo Nghệ An điện tử. Ảnh: Đức Anh

Toàn cảnh Lễ ra mắt giao diện mới Báo Nghệ An điện tử. Ảnh: Đức Anh

LẤY NỘI DUNG LÀM CỐT LÕI, CÔNG NGHỆ LÀM TRUNG TÂM, THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, PHỤC VỤ NHÂN DÂN LÀ TIÊN QUYẾT

Báo Nghệ An là cơ quan của Đảng bộ - tiếng nói của Đảng, Chính quyền và Nhân dân Nghệ An. Trải qua 61 năm xây dựng và trưởng thành, Báo Nghệ An đã có những bước phát triển không ngừng với định hướng trở thành cơ quan báo chí đa phương tiện, trở thành một trong những tờ báo cấp tỉnh uy tín trên cả nước.

Hiện nay, Báo Nghệ An có các ấn phẩm gồm: Nghệ An nhật báo, Nghệ An cuối tuần, Chuyên trang Miền núi - Dân tộc và Báo Nghệ An điện tử. Trong mỗi chặng đường phát triển của quê hương, đất nước, Báo Nghệ An đều ghi những dấu ấn đáng tự hào. Báo Nghệ An cũng vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới từ năm 2015.

Các đại biểu dự Lễ ra mắt giao diện mới Báo Nghệ An điện tử. Ảnh: Đức Anh

Các đại biểu dự Lễ ra mắt giao diện mới Báo Nghệ An điện tử. Ảnh: Đức Anh

Báo Nghệ An điện tử (baonghean.vn) ra đời từ năm 2008, đã qua 2 lần nâng cấp giao diện và công nghệ xuất bản (vào năm 2013 và 2018). Tuy nhiên, trước sự phát triển như vũ bão của công nghệ và đòi hỏi của quá trình phát triển cũng như yêu cầu chuyển đổi số trên lĩnh vực báo chí, từ đầu năm 2022, Ban Biên tập Báo Nghệ An đã quyết định tiếp tục thay đổi toàn diện Báo Nghệ An điện tử, trong đó có việc thay đổi giao diện và hệ thống xuất bản.

Giao diện mới Báo Nghệ An điện tử được thiết kế hiện đại, sang trọng, trên cơ sở kế thừa bản sắc của Báo Nghệ An, bổ sung các giá trị mới với những tính năng mới, phù hợp với xu thế phát triển của báo chí hiện đại. Cả hai phiên bản Báo Nghệ An điện tử trên máy tính và trên điện thoại thông minh được trình bày theo tiêu chí lấy độc giả làm trung tâm, tăng số lượng tin nổi bật, tạo nhiều điểm nhất hấp dẫn, tăng kích cỡ font chữ, kích cỡ ảnh nhằm đáp ứng tốt nhất các thói quen, hành vi của độc giả.

Giao diện mới của Báo Nghệ An điện tử.

Giao diện mới của Báo Nghệ An điện tử.

Bên cạnh việc sử dụng các tính năng, công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác xuất bản và phân phối nội dung, Báo Nghệ An điện tử tiếp tục ứng dụng các dạng thức hiển thị hiện đại trên phiên bản mới như báo nói tự động, đọc báo in, Podcast, Emagazine... Báo Nghệ An điện tử cũng xây dựng các chuyên mục mới như Hoạt động của Thường trực Tỉnh ủy, Truyền hình Báo Nghệ An, Đa phương tiện, Chuyển đổi số...

Cùng với thay đổi giao diện, dịp này, Báo Nghệ An cũng nâng cấp phiên bản ứng dụng Báo Nghệ An trên các hệ điều hành Android và iOS nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của độc giả; đồng thời, tiếp tục có những thay đổi toàn diện về công nghệ xuất bản, hạ tầng, kỹ thuật và nội dung; tích hợp hệ thống xuất bản báo in trên báo điện tử; thực hiện số hóa nguồn dữ liệu về lịch sử, văn hóa, con người xứ Nghệ để phục vụ nhân dân một cách tốt hơn... Đây là một phần trong Đề án nâng cao chất lượng toàn diện, gắn với chuyển đổi số của Báo Nghệ An.

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An trình bày diễn văn khai mạc. Ảnh: Đức Anh

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An trình bày diễn văn khai mạc. Ảnh: Đức Anh

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Tổng Biên tập Báo Nghệ An Ngô Đức Kiên chia sẻ: Đứng trước thách thức bởi sự phát triển như vũ bão của công nghệ và truyền thông số, sự cạnh tranh khốc liệt của các loại hình mạng xã hội cũng như yêu cầu ngày càng cao của độc giả và Nhân dân, Báo Nghệ An đã đặt ra quyết tâm đổi mới toàn diện theo hướng chuyển đổi số, trong đó, lấy nội dung làm cốt lõi, công nghệ làm trung tâm, thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phục vụ nhân dân là tiên quyết.

Việc ra mắt giao diện Báo Nghệ An điện tử mới nằm trong lộ trình, kế hoạch không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm nhằm liên tục vươn lên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần cụ thể hóa các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX cũng như đáp ứng yêu cầu, sự mong mỏi và niềm tin của độc giả đối với tờ báo Đảng trên quê hương Bác Hồ kính yêu.

“Chúng tôi xác định rằng, việc đổi mới, chuyển đổi số là một quá trình liên tục, có điểm đầu mà không có kết thúc. Đây cũng chính là sứ mệnh của tất cả các thế hệ cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An đặt ra và thực hiện”, Tổng Biên tập Báo Nghệ An nhấn mạnh.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Anh

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Anh

Phát biểu tại Lễ ra mắt giao diện mới Báo Nghệ An điện tử, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá: Trong thời gian vừa qua, chúng tôi đánh giá rất cao, các đồng chí đã thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa các cấp ủy, chính quyền với nhân dân và đã làm khá tốt sứ mệnh tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng, của Nhà nước, của tỉnh đến với hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn, góp phần tạo được sự đồng thuận, niềm tin xã hội, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đánh giá cao giao diện mới của Báo Nghệ An điện tử từ trải nghiệm thường xuyên, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh: Giao diện mới là bước tiến rất quan trọng trước thềm Báo Nghệ An chuẩn bị tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe Đề án “Nâng cao chất lượng toàn diện và chuyển đổi số Báo Nghệ An giai đoạn 2022 - 2027, có tính đến năm 2030”.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Báo Nghệ An trong thời gian vừa qua, nhất là trong thời gian gần đây.

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu diễn ra trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, trong đó có báo chí hiện nay. Thực tiễn đó, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đặt ra cho Báo Nghệ An phải kiên định việc phát triển các ấn phẩm trên nền tảng đa phương tiện, trên nền tảng số để phù hợp với xu thế thời đại, báo chí giai đoạn mới; cập nhật thường xuyên xu hướng phát triển của báo chí trong nước và trên thế giới để hiện đại hóa quy trình xuất bản.

Báo Nghệ An tiếp tục tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền, cổ vũ việc thực hiện tốt nhất Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX; tuyên truyền về truyền thống cách mạng, văn hóa, lịch sử, đất và người xứ Nghệ; những thành tựu về kinh tế - xã hội của tỉnh; cơ hội đầu tư, tiếp cận đầu tư của tỉnh Nghệ An đến với cả nước và thế giới; tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho phóng viên, biên tập viên trong cơ quan Báo Nghệ An; tăng cường rèn luyện, tu dưỡng, nêu cao đạo đức nghề nghiệp, “bút sắc, tâm sáng, lòng trong” để xây dựng đội ngũ làm báo “vừa hồng vừa chuyên”.

Đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam ghi nhận sự nỗ lực của Báo Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam ghi nhận sự nỗ lực của Báo Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chúc mừng Báo Nghệ An đã có bước tiến hết sức quan trọng.

Qua theo dõi Báo Nghệ An thời gian dài nhận thấy, Báo Nghệ An hết sức nhanh nhẹn áp dụng các công nghệ hiện đại trong quá trình sản xuất báo chí. Những người làm báo trên quê hương Bác luôn nỗ lực, cố gắng đổi mới. Hội Nhà báo Việt Nam rất vui mừng trước những thay đổi đó.

Các đại biểu dự lễ ra mắt. Ảnh: Đức Anh
Các đại biểu dự lễ ra mắt. Ảnh: Đức Anh

Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh cho rằng, đại dịch Covid-19 xảy ra mạnh mẽ, tác động nặng nề trên toàn thế giới, đặc biệt là từ tháng 7/2021. Đại dịch khiến báo chí toàn thế giới và Việt Nam có nhiều thay đổi và thách thức. Trước tình hình đó, các cơ quan đang cố gắng giảm phụ thuộc vào quảng cáo bằng việc nỗ lực tăng số lượng người trả phí nội dung, chú trọng tổ chức sự kiện online và mở rộng hoạt động thương mại điện tử. Doanh thu từ người dùng ngày càng trở thành ưu tiên của các cơ quan báo chí, với hàng loạt chiến lược để khai phá tiềm năng. Bên cạnh đó, đưa ra sản phẩm quảng cáo rẻ hơn, kết hợp đa dạng hoá quảng cáo với việc nhanh chóng triển khai quảng cáo truyền thống.

Đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định chuyển đổi số là con đường bắt buộc báo chí phải đi nếu không muốn tụt hậu. Ảnh: Đức Anh

Đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định chuyển đổi số là con đường bắt buộc báo chí phải đi nếu không muốn tụt hậu. Ảnh: Đức Anh

Theo đồng chí Lê Quốc Minh, để đạt một kế hoạch phát triển lâu dài thì tờ báo phải như một vận động viên marathon. Phải khơi dậy cảm hứng của độc giả trong một tương lai hậu đại dịch bằng những điều hấp dẫn. Muốn giữ chân công chúng thì phải tạo nội dung phù hợp với phong cách sống sau hậu Covid-19, đáp ứng nhu cầu thay đổi liên tục về truyền thông. Các toà soạn cũng phải đổi mới sáng tạo và thử nghiệm, tư duy sáng tạo để "cứu" báo chí.

Các phóng viên tác nghiệp tại buổi lễ. Ảnh: Đức Anh

Các phóng viên tác nghiệp tại buổi lễ. Ảnh: Đức Anh

Trước những thách thức trên, báo chí sẽ phải chuyển đổi số và chuyển đổi số phải đi trước, lợi ích sẽ đi cùng. "Đây là con đường bắt buộc phải đi, thậm chí là đi nhanh và quyết liệt, nếu không muốn bị tụt hậu. Chuyển đổi số trên tất cả báo in, truyền hình, báo điện tử... Chuyển đổi số không chỉ là công nghệ mà là tư duy, từ quy trình sản xuất, quy trình quản lý, thậm chí cả văn hoá trong toà soạn. Nói cách khác, chuyển đổi số cả ở bộ phận nội dung, thương mại lẫn công nghệ", đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Đặc biệt, đồng chí Lê Quốc Minh cho rằng, các tờ báo phải chuyển đổi số mạnh mẽ từ cấp cao nhất, khuyến khích những ý tưởng đổi mới và tạo điều kiện để ai cũng có ý tưởng mới và cần kiên định khi vấp phải thách thức. Bên cạnh đó, phải đầu tư vào nhân lực, thúc đẩy giá trị riêng. Giá trị riêng của cơ quan báo chí phải là trung tâm của bất kỳ nỗ lực chuyển đổi số, và phải cho độc giả thấy được giá trị riêng đó.

Tại buổi lễ, các đồng chí: Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam; Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An; Nguyễn Thế Kỷ - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc VOV, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Nghệ An đã thực hiện nghi thức ra mắt giao diện mới Báo Nghệ An điện tử.

Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức ra mắt giao diện mới Báo Nghệ An điện tử. Ảnh: Đức Anh

Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức ra mắt giao diện mới Báo Nghệ An điện tử. Ảnh: Đức Anh

Báo Nhân Dân trao tặng Báo Nghệ An 5 bộ máy vi tính thế hệ mới. Ảnh: Đức Anh

Báo Nhân Dân trao tặng Báo Nghệ An 5 bộ máy vi tính thế hệ mới. Ảnh: Đức Anh

Tập đoàn TH trao tài trợ 400 triệu đồng cho Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24 sắp khởi tranh. Ảnh: Đức Anh

Tập đoàn TH trao tài trợ 400 triệu đồng cho Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24 sắp khởi tranh. Ảnh: Đức Anh

Dịp này, để hỗ trợ Báo Nghệ An trong quá trình chuyển đổi số, nâng cấp công nghệ làm báo hiện đại, Báo Nhân Dân đã trao tặng Báo Nghệ An 5 bộ máy vi tính thế hệ mới. Tập đoàn TH trao tài trợ 400 triệu đồng cho Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24 sắp khởi tranh. Đây là giải đấu dành cho cầu thủ trẻ có lịch sử lâu đời nhất Việt Nam; không chỉ là sân chơi cho hàng ngàn các em nhỏ ở khắp mọi miền quê mà còn là nơi phát hiện nhân tài cho bóng đá Việt Nam với những tên tuổi như: Công Vinh, Văn Quyến, Công Phượng, Phan Văn Đức, Nguyên Mạnh, Xuân Mạnh...

Báo Nghệ An phối hợp với Tập đoàn TH trao tặng xã Xiêng My (huyện Tương Dương) 50 triệu đồng để xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Đức Anh

Báo Nghệ An phối hợp với Tập đoàn TH trao tặng xã Xiêng My (huyện Tương Dương) 50 triệu đồng để xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Đức Anh

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn trao hỗ trợ xã Xiêng My 400 cây giống để người dân có thêm sinh kế bền vững. Ảnh: Đức Anh

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn trao hỗ trợ xã Xiêng My 400 cây giống để người dân có thêm sinh kế bền vững. Ảnh: Đức Anh

Cũng tại chương trình, Báo Nghệ An phối hợp với Tập đoàn TH trao tặng xã Xiêng My, huyện Tương Dương 50 triệu đồng để xây dựng nông thôn mới; trao tặng 1 căn nhà tình nghĩa trị giá 50 triệu đồng cho hộ gia đình khó khăn tại xã Quang Sơn, huyện Đô Lương - nơi Báo Nghệ An đóng chân, sơ tán trong những năm kháng chiến chống Mỹ.

Trao tặng 1 căn nhà tình nghĩa trị giá 50 triệu đồng cho hộ gia đình khó khăn tại xã Quang Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: Đức Anh

Trao tặng 1 căn nhà tình nghĩa trị giá 50 triệu đồng cho hộ gia đình khó khăn tại xã Quang Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: Đức Anh

Dịp này, để hỗ trợ xã Xiêng My, huyện Tương Dương xây dựng nông thôn mới, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn trao hỗ trợ xã 400 cây giống để người dân có thêm sinh kế bền vững.

Các đại biểu về dự lễ chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Các đại biểu về dự lễ chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Tin mới