Báo Nghệ An đoạt 2 Giải B tại Hội Báo toàn quốc 2018

(Baonghean.vn) -Tại Hội Báo Toàn Quốc 2018, Báo Nghệ An đã đoạt giải B Giải bìa báo Tết đẹp; Phóng sự “Sự cố vỡ đập chứa bùn thải ở Quỳ Hợp” xuất sắc đoạt giải B giải “Phóng sự xuất sắc về đề tài môi trường, chống biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai năm 2017” trong hơn 400 tác phẩm tham dự.

Với quy mô toàn quốc, sau 3 ngày từ 16-18/3, Hội Báo toàn quốc 2018 với chủ đề: Báo chí Việt Nam đồng hành cùng đất nước đổi mới do Hội Nhà báo Việt Nam và UBND Thành phố Hà Nội đồng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức đã kết thúc tốt đẹp. 

Trao giải B cho các tác giả đoạt giải  Phóng sự xuất sắc về đề tài môi trường, chống biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai năm 2017. Ảnh: Như Biển
Trao giải B cho các tác giả đoạt giải Phóng sự xuất sắc về đề tài môi trường, chống biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai năm 2017. Ảnh: Như Biển
Hội báo toàn quốc 2018 đã thu hút được sự tham gia của 59 cơ quan báo chí Trung ương và các cơ sở đào tạo báo chí, 8 cụm nhà báo ở các tỉnh, thành phố và 9 địa phương có gian trưng bày riêng với tổng số 73 gian trưng bày. Đây là sự kiện văn hóa báo chí lớn nhất của giới báo chí cả nước được tổ chức hàng năm.

Tại Hội Báo toàn quốc 2018 đã tổ chức trưng bày, giới thiệu với công chúng báo chí các loại ấn phẩm gồm báo Tết Dương lịch 2018, báo Tết Mậu Tuất, số tất niên, số tân niên và các ấn phẩm báo chí tiêu biểu năm 2017 và quý I-2018.

Báo Nghệ An đoạt giải B giải bìa báo tết đẹp. Ảnh: Như Biển
Báo Nghệ An đoạt giải B giải bìa báo Tết đẹp. Ảnh: Như Biển

Nhiều hoạt động có ý nghĩa về chính trị, xã hội, nghề nghiệp và nhân văn sâu sắc đã tạo những điểm nhấn đặc sắc trong hội báo như: Diễn đàn “Báo chí với việc tuyên truyền xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động”; tọa đàm “Nhà báo Trần Công Mân với báo chí cách mạng Việt Nam”; Hội thảo: “Làm báo trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”; triển lãm hình ảnh “Hà Nội trái tim hồng”, giao lưu giữa các nhà báo, các cơ quan báo chí và công chúng, lễ hiến tặng hiện vật cho bảo tàng Báo chí cách mạng Việt Nam, giao lưu các nữ Tổng biên tập…..

Trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc năm 2018, Ban Tổ chức trao 10 Giải đồng hạng “Giao diện báo điện tử dịp Tết Mậu Tuất 2018"; 14 Giải đồng hạng “Công trình nghiên cứu khoa học và nghiệp vụ báo chí”; Trao 20 giải đồng hạng “Chương trình truyền hình Tết ấn tượng Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018”; 55 giải “Bìa báo Tết đẹp”; 58 Giải “Gian trưng bày ấn tượng, đặc sắc”. Và 51 giải “Phóng sự xuất sắc về đề tài môi trường, chống biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai năm 2017” cũng đã được trao trong Hội Báo lần này.

Toàn bộ ấn phẩm báo chí tại Hội báo toàn quốc 2018 được trao tặng cho Bộ đội Hải quân Việt Nam. Ảnh: Như Biển.
Toàn bộ ấn phẩm báo chí tại Hội Báo toàn quốc 2018 được trao tặng cho Bộ đội Hải quân Việt Nam. Ảnh: Như Biển.

Tại Hội Báo toàn quốc 2018, Báo Nghệ An đã đoạt giải B Giải bìa báo Tết đẹp; Phóng sự “Sự cố vỡ đập chứa bùn thải ở Quỳ Hợp” của 2 tác giả Nhật Lân - Đào Tuấn đã xuất sắc đoạt giải B giải “Phóng sự xuất sắc về đề tài môi trường, chống biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai năm 2017” trong hơn 400 tác phẩm tham dự./.