Báo Nghệ An ký kết thi đua thực hiện Bộ Quy tắc xuất bản mới

(Baonghean.vn) - Sáng 25/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập, Báo Nghệ An tổ chức Lễ ký kết thi đua thực hiện Bộ quy tắc xuất bản mới.
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Thu Giang
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Thu Giang

Bộ Quy tắc xuất bản mới được Báo Nghệ An xây dựng qua quá trình hoạt động chuyên môn trong hàng chục năm qua, đặc biệt trong giai đoạn triển khai mô hình Tòa soạn hội tụ.

Áp dụng Bộ quy tắc xuất bản mới, mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên và kỹ thuật viên của tòa soạn được quán triệt, nắm chắc quy trình từng công đoạn, qua đó thống nhất điều hành các bước trong sản xuất tin, bài, xử lý hậu kỳ và xuất bản.

Các đoàn công tác Thông tấn xã Việt Nam, Báo Hà Tĩnh thăm Tòa soạn hội tụ Báo Nghệ An. Ảnh tư liệu
Các đoàn công tác Thông tấn xã Việt Nam, Báo Hà Tĩnh thăm Tòa soạn hội tụ Báo Nghệ An. Ảnh tư liệu

Đây cũng là cơ sở để xác định trách nhiệm, đánh giá chất lượng chuyên môn từng vị trí việc làm, nội dung xuất bản một cách rõ ràng, khách quan, tạo sự chủ động, khuyến khích sáng tạo, từ đó góp phần thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 111-KH/TU ngày 02/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Báo Nghệ An tham dự buổi lễ. Ảnh: Thu Giang
Các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Báo Nghệ An tham dự buổi lễ. Ảnh: Thu Giang

Thời gian qua, các phòng chuyên môn đã tự rà soát, đánh giá, xếp loại cho từng vị trí việc làm, đề ra kế hoạch học tập, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ cho từng vị trí gắn với lộ trình cụ thể, phù hợp. Các cá nhân đã thực hiện việc ký cam kết trên các nội dung như tự trau dồi, nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm với công việc; hoàn thành tốt tiêu chí đánh giá, yêu cầu của vị trí việc làm;...

Đại diện Ban Biên tập, Chi hội nhà báo, văn phòng và các phòng chuyên môn cam kết thực hiện nghiêm túc các nội dung, quy trình của Bộ quy tắc xuất bản. Ảnh: Thu Giang
Đại diện Ban Biên tập, Chi hội nhà báo, Văn phòng và các phòng chuyên môn cam kết thực hiện nghiêm túc các nội dung, quy trình của Bộ quy tắc xuất bản. Ảnh: Thu Giang

Tại lễ ký kết, Ban Biên tập, Chi hội nhà báo, lãnh đạo các phòng đã cùng ký cam kết thi đua, khẳng định sẽ tiếp tục cụ thể hóa các nội dung đã ký kết, triển khai thực hiện chương trình hành động để đạt kết quả cao.

Bộ Quy tắc xuất bản sẽ chính thức được Báo Nghệ An áp dụng từ ngày 1/6/2019.

Tin mới