Báo Nghệ An nhận giải Ba toàn quốc viết về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019

(Baonghean.vn) - Có 25 tác phẩm đạt giải trong tổng số gần 700 tác phẩm dự thi giải báo chí toàn quốc viết về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019, trong đó Báo Nghệ An có một tác phẩm đạt giải Ba.

Chiều 18/6, tại thủ đô Hà Nội, BCH Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao giải thưởng báo chí toàn quốc về công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2019.

Tới dự có các đồng chí Bùi Tuấn Quang - Phó Trưởng Ban dân vận Trung ương; Lê Quốc Phong - Ủy viên dự  khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương- Bí thư BCH Trung Ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội trung ương, Trưởng ban tổ chức giải báo chí toàn quốc về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 phát biểu tổng kết giải. Ảnh: K.L
Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương, Trưởng ban tổ chức giải báo chí toàn quốc về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 phát biểu tổng kết giải. Ảnh: K.L
Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 nhằm tuyên dương những người làm báo có nhiều bài viết hay về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, đời sống giới trẻ; tạo sự quan tâm của các cấp, các ngành, xã hội đối với công tác giáo dục, bồi dưỡng và phát huy thế hệ trẻ.
Thông qua các tác phẩm dự thi góp phần đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; lan tỏa các mô hình, hoạt động, công trình thanh niên, tấm gương thanh thiếu niên tiêu biểu.
báo nghệ an nhận giải
Nhóm tác giả Chu Thị Khánh Ly, Bùi Thị Lê (áo dài trắng) Báo Nghệ An nhận giải Ba với chuyên đề "Hướng phát triển tổ chức đoàn trong doanh nghiệp". Ảnh: T.L

Giải thưởng năm nay nhận được gần 700 tác phẩm dự thi với chủ đề phong phú, đa dạng về mặt nội dung, hình thức thể hiện có nhiều đổi mới. Nhiều tác phẩm tập trung đi sâu phản ánh các mô hình, tấm gương thanh thiếu nhi, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phản ánh những tấm gương người tốt, việc tốt, gương thanh niên tiêu biểu, lan tỏa những giá trị tốt đẹp.

Trao thưởng cho các tác giả đạt giải nhất. Ảnh: K.L
Trao thưởng cho các tác giả đạt giải Nhất. Ảnh: K.L
Một số tác phẩm đi sâu phân tích các khía cạnh của công tác xây dựng Đoàn, phát hiện, phản biện những vấn đề còn bất cập, khó khăn trong công tác đoàn và phong trào thanh niên. Nhiều vấn đề nóng có tính thời sự liên quan đến thanh thiếu nhi được phản ánh kịp thời, qua đó gợi mở nhiều giải pháp để tổ chức đoàn các cấp, các cơ quan chức năng tìm các giải pháp hiệu quả, phù hợp thúc đẩy công tác đoàn và phong trào thanh niên. 
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các tác giả. Ảnh:K.L
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các tác giả đạt giải. Ảnh: T.L

Qua hai vòng chấm chung khảo và sơ khảo, Ban tổ chức đã lựa chọn 25 tác phẩm để trao giải trong đó có 3 giải Nhất, 5 giải Nhì, 7 giải Ba, 10 giải Khuyến khích. Báo Nghệ An có một tác phẩm đạt giải Ba. Đó là chuyên đề “Hướng phát triển tổ chức đoàn trong doanh nghiệp” gồm 3 bài (Chú trọng phát huy sức trẻ; Nhận diện bất cập, khó khăn; Phát huy nội lực từ sự vào cuộc đồng bộ) của nhóm tác giả Chu Thị Khánh Ly - Bùi Thị Lê.

Tin mới