Báo Nghệ An phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt

(Baonghean.vn) - Chiều 19/10, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Báo Nghệ An tổ chức Lễ phát động ủng hộ Nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.
Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Ảnh: Thành Cường

Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An nhấn mạnh: những ngày vừa qua, mưa bão, lũ lụt xảy ra liên tiếp trên diện rộng tại các tỉnh miền Trung, đặc biệt là các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và Quảng Bình gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. 

Tính đến chiều 19/10, đã có hơn 120 người chết và đang mất tích; hàng ngàn ngôi nhà bị ngập; hàng vạn ha lúa, hoa màu và diện tích nuôi trồng thủy sản bị mất trắng; hàng trăm ngàn gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Nhiều trường học, bệnh viện và các công trình công cộng bị hư hỏng, ngập lụt, huyết mạch giao thông nhiều vùng đang bị chia cắt, cô lập.

Lãnh đạo Báo Nghệ An quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Thành Cường
Lãnh đạo Báo Nghệ An quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí chia sẻ với những khó khăn, mất mát mà đồng bào, cán bộ, chiến sĩ các tỉnh khu vực miền Trung đang phải trải qua; đồng thời, gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình, thân nhân các cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ và công nhân đã hy sinh khi làm nhiệm vụ tại Rào Trăng 3 cũng như các gia đình có con, em bị nạn tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337.

Phát huy truyền thống tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc, ngay sau khi phát động, cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An đã quyên góp được gần 18 triệu đồng giúp đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An đã ủng hộ đồng bào miền Trung với mức mỗi người tối thiểu 1 ngày lương. Ảnh: Thành Cường
Cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An đã ủng hộ đồng bào miền Trung với mức mỗi người tối thiểu 1 ngày lương. Ảnh: Thành Cường

Tin mới