Báo Nghệ An tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức và ký kết thi đua năm 2022

(Baonghean.vn) - Thời gian tới, Báo Nghệ An tiếp tục đổi mới mạnh mẽ toàn diện trên các ấn phẩm để phù hợp với xu thế truyền thông hiện nay.

Sáng 28/1, Báo Nghệ An tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2022. Về dự hội nghị có đồng chí Đào Thanh Mai - Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Nghệ An. 

Các đồng chí: Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập; Đậu Văn Thành - Chủ tịch Công đoàn, Chánh Văn phòng chủ trì hội nghị. Ảnh: Đức Anh
Các đồng chí: Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập; Đậu Văn Thành - Chủ tịch Công đoàn, Chánh Văn phòng chủ trì hội nghị. Ảnh: Đức Anh
HOÀN THÀNH TỐT CÁC CHỈ TIÊU

Năm 2021, vượt qua khó khăn, Báo Nghệ An đã đẩy mạnh phong trào lao động theo hướng sáng tạo, hiệu quả, tiếp tục có nhiều đổi mới mạnh mẽ toàn diện trên các ấn phẩm để phù hợp với xu thế truyền thông hiện nay, ổn định lượng phát hành, đẩy mạnh phát triển kênh YouTube, podcast bước đầu đã đạt được hiệu ứng truyền thông khá hiệu quả, được bạn đọc ghi nhận, đánh giá cao.

Song song với việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, Báo tập trung đẩy mạnh hoạt động tự chủ, tăng doanh thu, phát hành báo in. Trong năm xuất bản 4 số báo đặc biệt với nhiều đổi mới, sáng tạo về chất lượng, hình thức.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Đức Anh
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Đức Anh

Bên cạnh đó, Báo Nghệ An thực hiện có hiệu quả các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, nhất là tiếp tục tổ chức tốt chương trình ủng hộ, giúp đỡ xã nghèo Xiêng My (Tương Dương) được tỉnh phân công; phòng, chống dịch Covid-19, Tết Vì người nghèo,…

Trong năm 2021, Báo Nghệ An đạt 43 giải báo chí Trung ương, địa phương và các cấp, ngành (trong đó, cấp Trung ương có 3 giải Búa liềm vàng, Thông tin đối ngoại và phòng, chống tham nhũng).

Đồng chí Trần Thị Thu Phương - Trưởng Phòng Truyền thông phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Trần Thị Thu Phương - Trưởng Phòng Truyền thông phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Anh

Bên cạnh đó, có 1 phóng viên đạt giải Nhất Cuộc thi Olympic Tiếng Anh toàn quốc do Trung ương Đoàn tổ chức. Giải Khoảnh khắc vàng Báo Nghệ An năm 2021 trao cho 17 tác phẩm, trong đó ảnh 11 tác phẩm, clip 6 tác phẩm.

Trong năm, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tặng 11 Bằng khen cho tập thể Báo Nghệ An và các phòng trực thuộc. 27 cá nhân được nhận Bằng khen của bộ, ban, ngành Trung ương và UBND tỉnh tặng. 

Phóng viên Ngô Nhật Lân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Anh
Phóng viên Ngô Nhật Lân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Anh
ĐỔI MỚI MẠNH MẼ, TOÀN DIỆN

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Thị Thanh Mai - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An đánh giá cao sự đoàn kết, cộng sự chia sẻ vượt qua khó khăn đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Đồng tình với kế hoạch nhiệm vụ Báo Nghệ An đề ra trong năm 2022, đồng chí Đào Thị Thanh Mai đề nghị, Báo Nghệ An cần đề ra các giải pháp khắc phục tồn tại, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trong năm 2022.

Đồng chí Đào Thị Thanh Mai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Đào Thị Thanh Mai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Anh

Trong đó, thực hiện tốt trách nhiệm công đoàn phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt phát huy vai trò dân chủ trong cơ quan. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân.

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2021. Ảnh: Đức AnhTrao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2021. Ảnh: Đức Anh

Xây dựng tập thể đoàn kết, cộng sự thực hiện thành công Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2022. Đồng thời, cơ quan Báo Nghệ An tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội; đặc biệt là quan tâm cán bộ, đoàn viên gia đình có hoàn cảnh khó khăn,…

Đồng thời tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên thực thi tốt quy chế của cơ quan; tiếp tục phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt các phong trào thi đua tại đơn vị; xây dựng đơn vị văn hóa cấp tỉnh.
Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tác giả đạt giải báo chí về Thông tin đối ngoại. Ảnh: Đức Anh
Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tác giả đạt giải báo chí về Thông tin đối ngoại. Ảnh: Đức Anh
Trao Giấy khen của Hội Nhà báo tỉnh cho các cá nhân xuất sắc. Ảnh: Đức Anh
Trao Giấy khen của Hội Nhà báo tỉnh cho các cá nhân xuất sắc. Ảnh: Đức Anh

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Đức Kiên – Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An nhấn mạnh: Thời gian tới, Báo Nghệ An tiếp tục đổi mới mạnh mẽ toàn diện trên các ấn phẩm để phù hợp với xu thế truyền thông hiện nay, đồng thời làm tốt hơn các nhiệm vụ chính trị, xứng đáng là cơ quan truyền thông chủ lực của tỉnh.

Trao thưởng cho nhóm tác giả đạt giải Búa liềm vàng Trung ương. Ảnh: Đức Anh
Trao thưởng cho nhóm tác giả đạt giải Búa liềm vàng Trung ương. Ảnh: Đức Anh

Đặc biệt, những người làm báo yêu nghề, nhiệt huyết, đi đến tận cùng sự thật để mang lại những tín hiệu thông tin tích cực, hữu ích cho xã hội. Các phóng viên, nhân viên tòa soạn quan tâm đầu tư, nâng cao hơn nữa vị trí, vai trò đối với các mảng, các lĩnh vực được giao, trăn trở, đồng hành để đổi mới trên các lĩnh vực nhằm góp vào thành tích nâng cao đời sống của người dân, vì cuộc sống văn minh, thịnh vượng.

Đại diện Đảng ủy, Ban Biên tập, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các phòng chuyên môn ký kết thực hiện phong trào thi đua năm 2022. Ảnh: Đức Anh
Đại diện Đảng ủy, Ban Biên tập, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các phòng chuyên môn ký kết thực hiện phong trào thi đua năm 2022. Ảnh: Đức Anh

Một số chỉ tiêu thực hiện phong trào thi đua khen thưởng năm 2022 của Báo Nghệ An: 

-Tiếp tục phấn đấu đạt danh hiệu Đảng bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Cơ quan Báo Nghệ An xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

 Xây dựng tổ chức Công đoàn đạt các danh hiệu vững mạnh xuất sắc; 2 - 3 đoàn viên được CĐVC tặng Giấy khen về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đoàn viên “Giỏi việc nước” “đảm việc nhà”;

 - Xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên đạt danh hiệu xuất sắc;

 - 7/7 phòng chuyên môn đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, trong đó 20% đạt tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

 - 100% cán bộ, đoàn viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; trong đó có 15% là Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 1-2 Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh và các danh hiệu, khen thưởng khác.

 - Phấn đấu xây dựng 40 đến 50 tác phẩm báo chí đạt giải Báo chí Quốc gia, giải báo chí tỉnh và các ban, ngành tổ chức.

Tin mới