Báo Nghệ An trao giải ảnh 'Khoảnh khắc Vàng', phát động cuộc thi hình ảnh lần thứ 9

(Baonghean.vn) - Sáng 9/11, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên (huyện Nam Đàn), Báo Nghệ An tổ chức Lễ trao giải “Khoảnh khắc Vàng” lần thứ 8.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 58 năm ngày thành lập Báo Nghệ An (10/11/1961 – 10/11/2019).

Dự lễ trao giải các đồng chí: Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Trưởng ban Tổ chức giải; Trần Duy Ngoãn – Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An; các đồng chí Phó Tổng biên tập; các tác giả lọt vào vòng chung khảo và toàn thể cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An.

Đoàn dâng hoa tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Đức Anh
Đoàn dâng hoa tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Đức Anh
Trước buổi lễ trao thưởng, đoàn đại biểu Báo Nghệ An đã tổ chức dâng hương, dâng hoa, báo công với Bác. 
Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Nghệ An nguyện hứa sẽ không ngừng nỗ lực vươn lên, tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh; không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng các ấn phẩm, xây dựng Báo Nghệ An ngày càng phát triển, xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Bác Hồ.
Đoàn đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đức Anh
Đoàn đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đức Anh

Được phát động từ ngày 10/11/2018 đến ngày 25/10/2019, Cuộc thi Ảnh báo chí “Khoảnh khắc Vàng” lần thứ 8 nhận được gần 1.000 tác phẩm dự thi. Cuộc thi hướng tới mục đích nâng cao chất lượng ảnh trên báo Nghệ An, khuyến khích phong trào sáng tác của các nhà báo, nghệ sỹ nhiếp ảnh. Đồng thời, tạo sự lan tỏa hình ảnh, những khoảnh khắc đẹp, ấn tượng về mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội trên của quê hương.

Tổng Biên tập Báo Nghệ An dâng hoa tại Khu Di tích Kim Liên. Ảnh: Đức Anh
Tổng Biên tập Báo Nghệ An dâng hoa tại Khu Di tích Kim Liên. Ảnh: Đức Anh

Các đại biểu dự lễ trao giải. Ảnh: Đức Anh
Các đại biểu dự lễ trao giải. Ảnh: Đức Anh

Qua vòng sơ khảo, Ban Giám khảo chọn ra 58 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo, đánh dấu 58 năm ngày thành lập của Báo Nghệ An.

Tại vòng chung khảo, 10 tác phẩm xuất sắc được vinh danh. Trong đó, 2 giải Nhì (không có giải Nhất) thuộc về các tác phẩm: "Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh ân cần thăm hỏi, động viên Mẹ Việt Nam anh hùng Thái Thị Yêm ở xóm 5, xã Thanh Thịnh (Thanh Chương)" của tác giả Đào Tuấn; "Khu chợ sầm uất nhất Nghệ An chìm trong biển nước" của tác giả Quang An.

Trao thưởng cho 2 tác giả đạt giải Nhì (không có giải Nhất). Ảnh: Đức Anh
Trao thưởng cho 2 tác giả đạt giải Nhì (không có giải Nhất). Ảnh: Đức Anh

3 giải Ba cho các tác phẩm: "Hiểm họa mới từ bên kia biên giới – Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt" của tác giả Nhật Lân – Nguyễn Hiếu; "Ngày nắng của diêm dân"  của tác giả Nhật Thanh; "Người phụ nữ Đan Lai ở bản Pủng, xã Môn Sơn (Con Cuông)"  của tác giả Hữu Vi và 5  giải Khuyến khích.

Trao thưởng cho các tác giả đạt giải Ba. Ảnh: Đức Anh
Trao thưởng cho các tác giả đạt giải Ba. Ảnh: Đức Anh

Trao thưởng cho các tác giả đạt giải Khuyến khích. Ảnh: Đức Anh
Trao thưởng cho các tác giả đạt giải Khuyến khích. Ảnh: Đức Anh

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thị Hồng Toan đã chúc mừng các tác giả đoạt giải và đánh giá các tác phẩm đã thể hiện sự đầu tư, công phu, những khoảnh khắc hiện thực của cuộc sống đã được các tác giả đưa vào tác phẩm hết sức sinh động, đầy tâm huyết và sáng tạo, góp vào sự phát triển của báo chí tỉnh nhà.

Dịp này, Báo Nghệ An phát động cuộc thi hình ảnh (gồm cả ảnh và video clip) trên báo Nghệ An. Ảnh: Đức Anh
Dịp này, Báo Nghệ An phát động cuộc thi hình ảnh (gồm cả ảnh và video clip) trên báo Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thị Hồng Toan đã phát động Cuộc thi hình ảnh trên báo Nghệ An với chủ đề “Khoảnh khắc Vàng” lần thứ 9, gồm ảnh báo chí và video clip. Đồng chí Tổng Biên tập Báo Nghệ An lưu ý, để cuộc thi tiếp tục là nơi thỏa niềm đam mê, khát vọng sáng tạo, là sân chơi bổ ích của các nhà báo chuyên nghiệp và những người say mê ảnh báo chí, đề nghị Ban Tổ chức và các bộ phận liên quan phải thực sự quan tâm hơn nữa đến lĩnh vực ảnh báo chí và video clip trên các ấn phẩm. 

Trong đó, thực hiện tốt việc đăng tải các tác phẩm tham gia dự thi nhằm khích lệ, động viên các tác giả và giúp người xem cảm nhận đầy đủ mọi hoạt động của đời sống kinh tế - xã hội đang diễn ra thông qua ống kính và từng khoảnh khắc mỗi tác phẩm…

Dịp này, Báo Nghệ An trao thưởng cho phóng viên Thu Giang - người xuất sắc đạt giải Khuyến khích cuộc thi Olympic tiếng Anh cán bộ trẻ toàn quốc.

Tổng Biên tập Báo Nghệ An trao thưởng cho P.V Thu Giang. Ảnh: Đức Anh
Tổng Biên tập Báo Nghệ An trao thưởng cho P.V  Thu Giang. Ảnh: Đức Anh
Chi đoàn Báo Nghệ An chúc mừng P.V Thu Giang. Ảnh: Đức Anh
Chi đoàn Báo Nghệ An chúc mừng P.V Thu Giang. Ảnh: Đức Anh

Thể lệ cuộc thi ảnh và video clip trên Báo Nghệ An lần thứ 9

Cuộc thi nhằm ghi lại sự kiện, hình ảnh, những khoảnh khắc đẹp nhất về đất và người Nghệ An. Đối tượng dự thi là tất cả các nhà báo, các cộng tác viên và những người yêu thích hình ảnh báo chí, không giới hạn quốc tịch, không phân biệt chuyên nghiệp hay nghiệp dư.

I. Điều kiện dự thi

1- Đối với Ảnh báo chí:

- Ảnh ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất mọi hoạt động của đất nước và con người Nghệ An, có nội dung phù hợp với văn hóa, truyền thống, thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

- Ảnh dự thi gửi đến Tòa soạn Báo Nghệ An  bằng  file ảnh số với định dạng file JPEG có dung lượng nhỏ nhất là 1.MB trở lên.

- Ảnh có kích thước tối thiểu 1.920 Pixels, độ phân giải tối thiểu 300 dpi, độ nén jpg, hoặc dung lượng lớn hơn 1.MB 

- Không chấp nhận ảnh dùng kỹ xảo chắp ghép (trừ việc điều chỉnh độ sáng tối, tương phản, độ nét, cân chỉnh màu sắc).

- Ảnh dự thi: Ảnh đơn hoặc chùm ảnh - phóng sự ảnh (phóng sự không quá 10 ảnh)

- Không giới hạn số lượng ảnh, số lần gửi dự thi của mỗi tác giả.

- Ảnh dự thi phải kèm theo:

+ Tên tác phẩm

+ Họ tên thật tác giả, địa chỉ, điện thoại, e-mail 

+ Ảnh phải chú thích rõ ràng, nội dung ảnh, thời gian, địa điểm chụp.

2- Đối với Clip:

- Về thời lượng: Không quá 5 phút.

- Chủ đề: Phản ảnh về các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng, các vấn đề đời sống khác…

- Hình thức thể hiện: Clip có thể đọc lời bình hoặc không; bắn chữ ngắn gọn về nội dung chuyển tải; sử dụng tiếng động hiện trường hoặc nhạc nền.

- Tác phẩm phải thể hiện tên tác phẩm, tác giả ở đầu

- Tác phẩm dự thi phải gửi kèm bản text về lời bình (nếu có)

- Các tác giả có tác phẩm dự thi phải đảm bảo hình ảnh, âm nhạc của tác phẩm không vi phạm bản quyền.

- Không giới hạn số lượng, số lần dự thi của mỗi tác giả.

II. Cách gửi tác phẩm dự thi

Tất cả các tác phẩm dự thi, sản xuất và gửi trong thời gian từ 9/11/2019 đến 20/10/2020. Những tác phẩm dự thi đạt yêu cầu sẽ được sử dụng đăng trên Báo Nghệ An, baonghean.vn và kênh youtube Báo Nghệ An (được chi trả nhuận bút theo quy định).

Mọi tác phẩm gửi về: bna.ptd@gmail.com

anhbaonghean@gmail.com

hoặc lưu vào đĩa CD qua đường bưu điện (ảnh hợp lệ dựa trên dấu bưu điện), hoặc trực tiếp đến Tòa soạn Báo Nghệ An, số 3, Đại lộ Lê Nin TP. Vinh, Nghệ An (ngoài phong bì đề Tác phẩm dự thi hình ảnh trên Báo Nghệ An lần thứ 9).

III. Công bố kết quả cuộc thi

Cơ cấu giải thưởng: Có 11 giải:

- Một giải Nhất: 5 triệu đồng/tác phẩm đối với ảnh báo chí; 10 triệu đồng/ tác phẩm đối với Clip

- Hai giải Nhì: 3 triệu đồng/ tác phẩm đối với ảnh báo chí; 6 triệu đồng/tác phẩm đối với Clip

- Ba giải Ba: 2 triệu đồng/tác phẩm đối với ảnh báo chí; 4 triệu đồng/tác phẩm đối với Clip

- Năm giải Khuyến khích: 1 triệu đồng/tác phẩm đối với ảnh báo chí; 2 triệu đồng/tác phẩm đối với Clip (Ngoài tiền mặt, tác phẩm đoạt giải còn được cấp giấy chứng nhận của Ban Tổ chức).

- Hội đồng giám khảo sẽ chọn 59 tác phẩm vào vòng chung khảo để triển lãm và cấp giấy chứng nhận và trả nhuận bút theo chế độ hiện hành.

Lễ trao giải dự kiến tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Báo Nghệ An đầu tháng 11/2020. 

Ban Tổ chức được quyền sử dụng hình ảnh đăng báo, triển lãm, in sách, phục vụ cho việc tuyên truyền và trả nhuận bút theo chế độ hiện hành.

Ban Tổ chức, Ban Giám khảo không giải quyết về mọi thắc mắc khiếu nại, không chịu trách nhiệm bản quyền tác giả.

Quyết định của Hội đồng giám khảo là chung cuộc, các tác giả tham gia dự thi coi như đã chấp hành thể lệ này.

BÁO NGHỆ AN

Tin mới