Báo Nghệ An tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Độc lập và Nghĩa trang A1 Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Tại Nghĩa trang liệt sỹ đồi Độc Lập và Nghĩa trang liệt sỹ đồi A1 Điện Biên Phủ, đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương phần mộ của các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp.
Hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2019), ngày 18/7, đoàn Báo Nghệ An do đồng chí Phạm Thị Hồng Toan – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên Tập Báo Nghệ An đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại các nghĩa trang đồi Độc Lập, Nghĩa Trang đồi A1 Điện Biên Phủ. Ảnh: Thanh Nga
Hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2019), ngày 18/7, đoàn Báo Nghệ An do đồng chí Phạm Thị Hồng Toan – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Nghệ An làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại các nghĩa trang đồi Độc Lập, Nghĩa trang đồi A1 - Điện Biên Phủ. Ảnh: Thanh Nga
Nghĩa trang Độc lập nơi có 2.432 ngôi mộ được xây dựng năm 1958 trên cứ điểm đồi độc lập. Hầu như các ngôi mộ ở đây đều không có tên, tất cả các liệt sỹ đều tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.
Nghĩa trang Độc Lập có 2.432 ngôi mộ được xây dựng từ năm 1958 trên cứ điểm đồi độc lập. Tất cả các liệt sỹ đều tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Thanh Nga
Đoàn đến dâng hương hoa dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ đồi Độc Lập. Ảnh: Thanh Nga
Trước anh linh của các anh hùng liệt sỹ Điện Biên Phủ đại diện cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An đã kính cẩn nghiêng mình thắp nén hương thơm, tỏ lòng biết ơn vô hạn tới sự hy sinh to lớn của các anh hùng. Ảnh: Thanh Nga
Trận Đồi Độc Lập là trận đánh diễn ra tại ngọn đồi cùng tên trong giai đoạn 1 của Chiến dịch Điện Biên Phủ. Đây là trận đánh thứ 2 của chiến dịch, diễn ra từ đêm 14-3 đến rạng sáng 15-3. Sau trậm đánh, Quân đội nhân dân Việt Nam hoàn toàn kiểm soát đồi, đẩy lùi đợt phản kích của Pháp, qua đó gần như đánh sụp phân khu phía Bắc của cứ điểm Điện Biên Phủ. Ảnh: Thanh Nga
Trận đồi Độc Lập là trận đánh diễn ra tại ngọn đồi cùng tên trong giai đoạn 1 của Chiến dịch Điện Biên Phủ. Đây là trận đánh thứ 2 của chiến dịch, diễn ra từ đêm 14/3 đến rạng sáng 15/3. Sau trận đánh, Quân đội nhân dân Việt Nam hoàn toàn kiểm soát đồi, đẩy lùi đợt phản kích của Pháp, qua đó gần như đánh sụp phân khu phía Bắc của cứ điểm Điện Biên Phủ. Ảnh: Thanh Nga
Hầu hết các ngôi mộ tại Nghĩa trang Đồi Độc Lập đều chưa xác định được danh tính. Ảnh: Thanh Nga
Hầu hết các ngôi mộ tại Nghĩa trang đồi Độc Lập đều chưa xác định được danh tính. Ảnh: Thanh Nga
nằm cách điểm di tích lịch sử đồi A1 (thành phố Điện Biên Phủ) vài trăm mét về phía nam, được xây dựng năm 1958. Nơi đây có 644 ngôi mộ là những cán bộ, chiến sỹ quân đội đã hy sinh anh dũng trong chiến dịch Điện Biên Phủ hầu hết là các ngôi mộ vô danh, chỉ có 4 ngôi mộ có tên là các anh hùng liệt sỹ: Tô Vĩnh Diện, Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn, Trần Can. Ảnh: Thanh Nga
Đoàn cũng đến thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại đồi A1. Nghĩa trang đồi A1, nằm cách điểm di tích lịch sử đồi A1 (thành phố Điện Biên Phủ) vài trăm mét về phía Nam, được xây dựng năm 1958. Nơi đây có 644 ngôi mộ là những cán bộ, chiến sỹ quân đội đã hy sinh anh dũng trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong số này, chỉ có 4 ngôi mộ đã xác định tên tuổi là các anh hùng liệt sỹ: Tô Vĩnh Diện, Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn, Trần Can. Ảnh: Thanh Nga
Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ tọa lạc tại quốc lộ 279, phố 3, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Được khởi công xây dựng từ tháng 10/2012 trên diện tích 22.000m2 và chính thức mở cửa đón khách vào ngày 5/5/2014 sau 19 tháng thi công, Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là công trình quy mô, hoành tráng và hiện đại nhất tỉnh Điện Biên hiện nay. Công trình này có ý nghĩa vô cùng quan trọng về lịch sử, văn hóa cũng như kiến trúc và phần nội dung trưng bày, đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, xứng tầm với chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
Cũng trong ngày 18/7, đoàn đến tham quan tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Bảo tàng tọa lạc tại Quốc lộ 279, phố 3, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Được khởi công xây dựng từ tháng 10/2012 trên diện tích 22.000m2, công trình này có ý nghĩa vô cùng quan trọng về lịch sử, văn hóa cũng như kiến trúc và phần nội dung trưng bày, đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, xứng tầm với chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
Lộ trình tham quan gồm không gian chung với 5 chủ đề: Sơ lược cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp xâm lược; Chiến dịch Điện Biên Phủ (âm mưu của Thực dân Pháp, chủ trương của ta, diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ); Tác động của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với trong nước và thế giới; Sự giúp đỡ của nhân dân thế giới trong chiến dịch Điện Biên Phủ và Tôn vinh. Ảnh: Thanh Nga
Không gian chung của Bảo tàng với 5 chủ đề: Sơ lược cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; Chiến dịch Điện Biên Phủ; Tác động của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với trong nước và thế giới; Sự giúp đỡ của nhân dân thế giới trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Thanh Nga
Thông qua các tài liệu, hiện vật tại Bảo tàng, một thông điệp của các thế hệ cha anh đã được chuyển tải đến lớp lớp các thế hệ đi sau đó là: Bằng lòng quả cảm và trí tuệ vô song, bằng mưu lược quân sự đã được nâng tới tầm nghệ thuật, được hun đúc bởi lòng yêu nước nồng nàn, chính nghĩa và lịch sử mấy ngàn năm giữ nước; bằng sự hy sinh anh dũng của bao anh hùng liệt sỹ, chiến sỹ, sự đóng góp xương máu của đồng bào; bằng sự hiệp đồng chặt chẽ của các dân tộc anh em, sự ủng hộ của dư luận tiến bộ trên thế giới... dân tộc Việt Nam ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Ảnh: Thanh Nga
Thông qua các tài liệu, hiện vật tại Bảo tàng, một thông điệp của các thế hệ cha anh đã được chuyển tải đến lớp lớp các thế hệ đi sau đó là: Bằng lòng quả cảm và trí tuệ vô song, bằng mưu lược quân sự đã được nâng tới tầm nghệ thuật, được hun đúc bởi lòng yêu nước nồng nàn, chính nghĩa và lịch sử mấy ngàn năm giữ nước; bằng sự hy sinh anh dũng của bao anh hùng liệt sỹ, chiến sỹ, sự đóng góp xương máu của đồng bào; bằng sự hiệp đồng chặt chẽ của các dân tộc anh em, sự ủng hộ của dư luận tiến bộ trên thế giới... dân tộc Việt Nam ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Ảnh: Thanh Nga

Tin mới