Báo Nghệ An và Ban dân tộc tỉnh ký kết hợp tác phối hợp

(Baonghean.vn) - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An Vi Văn Sơn bày tỏ mong muốn, thời gian tới Báo Nghệ An tiếp tục triển khai nhiều tuyến bài chuyên sâu cũng như tích cực thông tin tuyên truyền các mô hình nổi bật của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Chiều 12/4, Ban Dân tộc tỉnh và Báo Nghệ An tổ chức cuộc làm việc và ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền về công tác dân tộc và chính sách dân tộc giai đoạn 2021 - 2025.

Dự cuộc làm việc về phía Ban Dân tộc có các đồng chí: Vi Văn Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; các đồng chí Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh: Lô Xuân Vinh, Lô Văn Thắng, Vi Mỹ Sơn.

Về phía Báo Nghệ An có các đồng chí: Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Phụ trách Báo Nghệ An; các đồng chí Phó Tổng Biên tập: Trần Hữu Nghĩa, Ngô Đức Kiên; cùng dự có đại diện lãnh đạo các phòng, ban hai cơ quan.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê
Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Tại cuộc làm việc, hai đơn vị đã nêu các kết quả cũng như đánh giá một số hạn chế trong công tác tuyên truyền về công tác dân tộc và chính sách dân tộc thời gian qua.

Theo đó, hai đơn vị tích cực phối hợp tuyên truyền, phổ biến, vận động đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh thực hiện chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Chuyên san Miền núi - Dân tộc - một trong những ấn phẩm của Báo Nghệ An.
Chuyên san Miền núi - Dân tộc - một trong những ấn phẩm của Báo Nghệ An.

Trên ấn phẩm như: Nhật báo, chuyên san Miền núi - Dân tộc, Nghệ An điện tử (baonghean.vn)... Báo Nghệ An đã thường xuyên thông tin tuyên truyền, phổ biến các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đối với đồng bào miền núi; cập nhật liên tục các sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh diễn ra ở địa bàn 11 huyện miền núi trong tỉnh.

Trưởng Ban Dân tộc Vi Văn Sơn phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê
Trưởng Ban Dân tộc Vi Văn Sơn phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Các kinh nghiệm sản xuất, phong tục tập quán, bảo tồn bản sắc văn hóa... của đồng bào thiểu số cũng thường xuyên là mảng đề tài được Báo Nghệ An khai thác, phản ánh qua tuyến tin, bài, ảnh, video clip; các tập thể, cá nhân điển hình trong lao động, sản xuất kinh doanh và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những tấm gương đi đầu trong công tác bảo tồn phát huy giá trị văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số... được đăng tải trên Báo Nghệ An đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ…

Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Phụ trách Báo Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê
Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Phụ trách Báo Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Vi Văn Sơn - Trưởng Ban Dân tộc ghi nhận, đánh giá cao Báo Nghệ An tuyên truyền kịp thời, tích cực có hiệu quả công tác dân tộc và chính sách dân tộc thời gian qua.

Đồng thời mong muốn thời gian tới, Báo Nghệ An tiếp tục triển khai nhiều tuyến bài chuyên sâu cũng như các mô hình của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; tập trung tuyên truyền Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, các chương trình, dự án Ban Dân tộc triển khai trên địa bàn đồng bào dân tộc thiểu số,…

Ký kết phối hợp tuyên truyền Ban Dân tộc tỉnh và Báo Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê
Ký kết phối hợp tuyên truyền giữa Ban Dân tộc tỉnh và Báo Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Báo Nghệ An tập trung tuyên truyền các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Ban Dân tộc; phối hợp trong công tác cấp báo cho người dân tộc thiểu số có uy tín... Qua đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bà con đồng bào dân tộc ít người...