Đẩy mạnh tuyên truyền về Hưng Nguyên trên báo Đảng

(Baonghean.vn) - Sáng 26/2, Báo Nghệ An có cuộc làm việc với Thường trực Huyện uỷ Hưng Nguyên về công tác tuyên truyền, phát hành và sử dụng báo Đảng trên địa bàn năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016. 

Về phía đoàn công tác Báo Nghệ An, có đồng chí Lâm Văn Đoàn - Phó Tổng Biên tập, các cán bộ phóng viên, kỹ thuật viên, nhân viên báo. 

Làm việc cùng đoàn có đồng chí Hoàng Văn Phi - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ; Phạm Ngọc Việt - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; Ngô Phú Hàn - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí đại diện UBND huyện, các phòng ban chuyên môn, Đài TT-TH huyện.

Đồng chí Hoàng Văn Phi - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ Hưng Nguyên chủ trì cuộc làm việc.
Đồng chí Hoàng Văn Phi - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ Hưng Nguyên chủ trì cuộc làm việc.

Năm 2015, công tác phối hợp giữa Báo Nghệ An và Huyện uỷ Hưng Nguyên trong tuyên truyền, phát hành và sử dụng báo Đảng được đánh giá tương đối tốt. Tổng số bài viết tuyên truyền về Hưng Nguyên trên báo in Nghệ An là 54 bài, tăng 8 bài so với năm 2014. Trong đó, có nhiều bài viết, chuyên đề như Dấu ấu nhiệm kỳ, các mô hình, cách làm hay của địa phương trong các lĩnh vực chính trị - kinh tế - văn hoá, xã hội…

Công tác phát hành ổn định và tăng dần về số lượng. Tính đến quý 4/2015, Báo Nghệ An đã phát hành trên địa bàn huyện 464 tờ/kỳ, tăng 28 tờ/kỳ so với cùng kỳ năm 2014. 

Đồng chí Lâm Văn Đoàn - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An trình bày kết quả phối hợp với Huyện uỷ Hưng Nguyên trong công tác tuyên truyền, sử dụng và phát hành báo Đảng năm 2015.
Đồng chí Lâm Văn Đoàn - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An trình bày kết quả phối hợp với Huyện uỷ Hưng Nguyên trong công tác tuyên truyền, sử dụng và phát hành báo Đảng năm 2015.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như số lượng đơn thư khiếu nại, phản ánh gửi về Báo Nghệ An tương đối nhiều (so với mặt bằng chung các huyện khác trong năm 2015), trong đó có một số vấn đề phản ánh trên báo nêu nhưng huyện chưa thực hiện tốt việc xử lý, trả lời. Ngoài ra, vẫn còn một số đảng bộ, chi bộ chưa chấp hành tốt Chỉ thị về đặt mua và sử dụng báo Đảng. 

Đồng chí Hoàng Văn Phi - Bí thư Huyện uỷ Hưng Nguyên ghi nhận kết quả phối hợp với Báo Nghệ An trong công tác tuyên truyền và sử dụng báo Đảng, đã góp phần ổn định tình hình cơ sở, cổ vũ các phong trào phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Trong năm 2016, Huyện uỷ Hưng Nguyên và Báo Nghệ An sẽ tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị quan trọng như xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng nông thôn mới, công tác giải quyết việc lacm, quản lý đầu tư dự án,…

Toàn cảnh cuộc làm việc.
Toàn cảnh cuộc làm việc.

Báo Nghệ An cũng có kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ nâng cao chất lượng đội ngũ phóng viên và cộng tác viên của huyện và xây dựng thư viện thông tin địa phương về huyện Hưng Nguyên trên báo Nghệ An điện tử phiên bản mới.

Thục Anh

TIN LIÊN QUAN