Đoàn công tác Hội nhà báo Việt Nam làm việc với Báo Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 13/09, Đoàn công tác Hội nhà báo Việt Nam do đồng chí Mai Đức Lộc, Phó chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam dẫn đầu chuyến thăm và làm việc tại Báo Nghệ An nhằm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm mô hình xuất bản Hội tụ.

Tiếp đón và làm việc với đoàn có đồng chí Tổng biên tập Phạm Thị Hồng Toan cùng đội ngũ điều hành công tác xuất bản của Báo Nghệ An.

Các đồng chí Hội nhà báo tham gia cuộc họp giao ban tại phòng xuất bản Báo Nghệ An sáng 13/09.
Họp giao ban tại phòng xuất bản Báo Nghệ An sáng 13/09.

Tham dự cuộc họp giao ban đầu ngày của Phòng xuất bản, các đồng chí trong đoàn công tác đánh giá cao hiệu quả mô hình Toà soạn hội tụ mà Báo Nghệ An tiến hành chuyển đổi từ năm 2015. Đồng chí Mai Đức Lộc cho rằng đây là cách làm báo chí hiện đại được các tờ báo ở nhiều nước trên thế giới áp dụng, tuy chưa phổ biến ở Việt Nam, mới chỉ có một số tờ báo triển khai nhưng đã cho thấy những lợi ưu việt hơn so với cách làm truyền thống.

Đồng Chí Mai Đức Lộc - PCT hội nhà báo Việt Nam, đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Tổng biên tập Báo Nghệ An cùng đồng chí Tạ Việt Anh - Phó trưởng Ban quản lý các thành phần Dự án xây dựng Bảo tàng báo chí Việt Nam tham gia cuôc họp giao ban.
Đồng Chí Mai Đức Lộc - PCT hội nhà báo Việt Nam, đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Tổng biên tập Báo Nghệ An cùng đồng chí Tạ Việt Anh - Phó trưởng Ban quản lý các thành phần Dự án xây dựng Bảo tàng báo chí Việt Nam tham gia cuôc họp giao ban.

Đồng chí cũng cho rằng việc giao lưu, học hỏi giữa các tờ báo trong hệ thống báo Đảng là cách làm hay, cần được khuyến khích và phát huy. Qua đó củng cố hệ thống báo Đảng, tạo tính đồng nhất, xuyên suốt về quan điểm tuyên truyền cũng như hỗ trợ lẫn nhau về mặt chuyên môn để báo Đảng ngày càng chất lượng hơn, làm tốt nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó. 

Đồng chí Mai Đức Lộc chia sẻ tâm tư và tình cảm với cán bộ nhân viên Báo Nghệ An, tin tưởng rằng đây là một hướng đi đúng đắn cần kiên định thực hiện và phát huy.
Đồng chí Mai Đức Lộc thể hiện sự đồng tình cao với mô hình Toà soạn hội tụ mà Báo Nghệ An đang triển khai.

Cũng trong buổi làm việc, đoàn công tác chia sẻ về dự án Bảo tàng báo chí Việt Nam. Báo Nghệ An vinh dự là một trong những đơn vị được gửi gắm kỷ vật vào bảo tàng. 

Phan Minh

TIN LIÊN QUAN