Báo Nghệ An tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm báo chí

(Baonghean.vn)- Tập trung các giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm, tăng lượng phát hành báo in và lượng truy cập báo điện tử, tổ chức tốt các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa - là nội dung được triển khai tại Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2017 của Báo Nghệ An được tổ chức sáng 19/1.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập, Hồ Thị Ngân - Phó Tổng Biên tập - Chủ tịch Công đoàn. Dự hội nghị có đồng chí Đào Thanh Mai - Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập chủ trì hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập phát biểu tại hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2017. Ảnh: Thanh Lê.

Năm 2016, hoạt động của Tòa soạn có nhiều đổi mới, báo tập trung triển khai hiệu quả mô hình Tòa soạn hội tụ. Để thực hiện thành công mô hình này, Ban Biên tập đã thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, điều động luân chuyển cán bộ cốt cán và phóng viên, nhân viên phù hợp với năng lực, sở trường của từng người. Công tác đào tạo, bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng làm báo đa phương tiện được tăng cường.

Đồng chí Hồ Thị Ngân - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An báo cáo kết quả hoạt động năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Ảnh Thanh Lê.
Đồng chí Hồ Thị Ngân - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An báo cáo kết quả hoạt động năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Ảnh: Thanh Lê

Báo điện tử có nhiều cách thể hiện thông tin mới, tối ưu hóa sản phẩm tin bài trên báo in cũng như báo điện tử giúp bạn đọc dễ cập nhật thông tin. Đặc biệt với việc ứng dụng kỹ thuật, Báo chỉnh sửa giao diện báo điện tử đáp ứng yêu cầu truy cập cùng với việc xây dựng và phát triển nhiều công cụ hỗ trợ xuất bản tốt như: tăng cường chia sẻ thông tin trên Facebook, trang Fanpage tạo được bước tiến vượt bậc về số  lượng truy cập. Có thời điểm lượt truy cập báo điện tử lên đến hơn 250 nghìn lượt mỗi ngày.

Đồng chí Lê Văn Canh- Phó Chánh Văn phòng  Báo Nghệ An báo cáo kết quả thi đua khen thưởng năm 2016.
Đồng chí Lê Văn Canh - Phó Chánh Văn phòng Báo Nghệ An báo cáo kết quả thi đua khen thưởng năm 2016. Ảnh: Thanh Lê.

Bên cạnh đó, Báo phối hợp với các địa phương xây dựng 4 trang Web cho các địa phương: Thị xã Cửa Lò, Đô Lương, Con Cuông và trường Phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng.

Báo đã xây dựng nhiều chuyên trang, chuyên đề có chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền được bạn đọc ghi nhận, đánh giá cao. Năm 2016, báo có hơn 25 tác phẩm đạt giải báo chí Trung ương của tỉnh, ngành.

Đồng chí Đào Thanh Mai- Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An phát biểu. Ảnh Thanh Lê.
Đồng chí Đào Thanh Mai - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An phát biểu. Ảnh: Thanh Lê

Kết quả, năm 2016, ngoài xuất bản 358 kỳ nhật báo, 51 kỳ báo Nghệ An cuối tuần, Báo Nghệ An xuất bản 4 số đặc biệt. Báo phản ánh kịp thời các hoạt động của lãnh đạo Đảng và Nhà nước và lãnh đạo tỉnh, các ngành; tình hình KT-XH, QPAN trên địa bàn một cách kịp thời, đúng định hướng.

Trong năm, Phòng Bạn đọc đã tiếp nhận hơn 160 vụ việc đơn thư KNTC, kiến nghị, phản ánh. Ban Biên tập đã giao xác minh, viết bài chuyển công văn 88 vụ việc. Trong năm Phòng Bạn đọc tiếp nhận 355 thông tin đường dây nóng, đã xử lý đăng hơn 360 tin, bài. Văn phòng trợ giúp pháp lý đã tư vấn gần 40 buổi cho hơn 200 lượt công dân.

Báo Nghệ An
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 01 tập thể và 04 cá nhân. Ảnh: Thanh Lê.

Cùng với nâng cao chất lượng chuyên môn, Báo đã vận động, kêu gọi các doanh nghiệp đồng hành cùng các hoạt động an sinh xã hội: Tặng quà Tết cho người nghèo, Quỹ tiếp sức đến trường, ủng hộ xã nghèo Xiêng My (Tương Dương) với tổng số với hàng trăm triệu đồng, trong đó CBPVNV cơ quan ủng hộ trên 101 triệu đồng.

Đồng thời, Báo Tổ chức nhiều hoạt động đoàn thể, phong trào thi đua có ý nghĩa. Công tác thi đua khen thưởng có nhiều đổi mới đã kịp thời tạo động lực cho cán bộ phóng viên - CTV làm việc.

Ban Biên tập, công đoàn và các phòng chuyên môn ký kết thực hiện chương trình phát động thi đua của Báo Nghệ An năm 2017.
Ban Biên tập, Công đoàn và các phòng chuyên môn ký kết thực hiện kế hoạch phát động phong trào thi đua của Báo Nghệ An năm 2017.

Năm 2017, Báo Nghệ An tập trung các giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng các ấn phẩm báo, tăng lượng phát hành báo in và lượng truy cập báo điện tử. Tổ chức tốt các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Thực hiện tốt Đề án việc làm, tăng cường cải cách hành chính, kỷ luật lao động trong cơ quan.

Dịp này, có 1 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2016 nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Ban Biên tập, Công đoàn  Báo Nghệ An khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích nổi bật trong năm.

Cũng tại hội nghị này,  Báo Nghệ An phát động phong trào thi đua năm 2017.

Thanh Lê

TIN LIÊN QUAN