TP Vinh sẽ tổ chức thi viết 'Vinh thành phố tôi yêu' trên báo Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 8/3, Báo Nghệ An có buổi làm việc với Thường trực Thành ủy Vinh về công tác phối hợp tuyên truyền, phát hành và sử dụng báo Đảng.

Chủ trì và tham dự buổi làm việc: về phía Thành ủy Vinh có các đồng chí : Võ Viết Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh; đại diện lãnh đạo UBND thành phố và các ban, ngành liên quan.

Về phía Báo Nghệ An có các đồng chí: Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Tổng biên tập; Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng biên tập và đại diện các phòng, bộ phận liên quan.

Năm 2016, Thành Ủy Vinh và Báo Nghệ An đã có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác tuyên truyền. Nổi bật là: tuyên truyền việc triển khai các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nói chung, Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020 nói riêng; công tác chỉnh trang đô thị; giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm ; lĩnh vực cải cách hành chính, thực thi công vụ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; các mô hình mới, cách làm hay trên các lĩnh vực; mở chuyên mục tuyên truyền văn minh đô thị.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Tổng biên tập Báo Nghệ An mong muốn, bên cạnh đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, BTV Thành ủy Vinh sẽ tiếp tục quan tâm đến công tác phát hành, sử dụng báo đảng trên địa bàn. Ảnh: Khánh Ly

Tuy nhiên, việc tuyên truyền về Thành phố Vinh trên báo Nghệ An chưa có nhiều chuyên đề, bài viết có dấu ấn; số lượng bài viết về mảng xây dựng đảng còn ít. Bên cạnh đó, công tác phát hành và sử dụng Báo Nghệ An theo tinh thần Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị vẫn chưa được chấp hành nghiêm. Theo số liệu tổng hợp, đến thời điểm quý I/2017, toàn thành phố Vinh còn thiếu 105 tờ/kỳ theo chỉ thị.

Công tác tuyên truyền về thành phố Vinh trên Báo Nghệ An sẽ được đẩy mạnh trong năm 2017. Ảnh tư liệu
Công tác tuyên truyền về thành phố Vinh trên Báo Nghệ An sẽ được đẩy mạnh trong năm 2017. Ảnh tư liệu

Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất, năm 2017 sẽ tập trung phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện NQ Trung ương IV (khóa XII) về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ ; Chỉ thị số 05-CT/TW về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; công tác chỉnh trang, quản lý đô thị; triển khai các dự án trọng điểm về phát triển hạ tầng kỹ thuật, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, phát triển kinh tế tại các xã nông thôn mới; xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng thành phố Văn minh, hiện đại, các mô hình người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực...

Đồng chí Võ Viết Thanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành Ủy Vinh
Đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh đề nghị thời gian tới, Báo Nghệ An sẽ tăng cả số lượng và chất lượng tuyên truyền, quảng bá về thành phố Vinh trên các ấn phẩm của Báo. Ảnh: Khánh Ly

Đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh đánh giá cao sự đồng hành của Báo Nghệ An trong công tác phối hợp tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của thành phố Vinh trong thời gian qua. Đồng chí cũng mong muốn, Báo Nghệ An sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với thành phố để xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể trên các lĩnh vực, đặc biệt tập trung cho công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng nếp sống văn hóa đô thị. Điểm nhấn trong năm 2017 dự kiến sẽ là cuộc thi viết "Vinh thành phố tôi yêu" do thành phố phối hợp với Báo Nghệ An tổ chức.

Đối với các đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc việc đặt mua và sử dụng báo đảng, đồng chí Võ Viết Thanh yêu cầu Ban Tuyên giáo phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, sớm có giải pháp khắc phục kịp thời./.

Khánh Ly

TIN LIÊN QUAN