Công an tỉnh ký kết quy chế phối hợp với Báo Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 18/8, Công an tỉnh Nghệ An và Báo Nghệ An  tổ chức ký kết "Quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự".

Tham dự buổi lễ, Về phía Công an tỉnh có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Ủy  viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư  Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Lê Khắc Thuyết, Đại tá Nguyễn Tiến Dần - Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị liên quan.

Về Phía Báo Nghệ An có đồng chí: Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập và lãnh đạo trong Ban Biên tập, lãnh đạo các phòng, ban.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đức Anh

Tại buổi làm việc, hai bên đã thống nhất một số nội dung quan trọng: Phối hợp làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo quán triệt, ban hành và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực báo chí.

Tăng cường quán triệt nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ chiến sỹ, cán bộ công nhân viên hai cơ quan đơn vị trong việc chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những quy định của Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, của cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác đảm bảo ANTT, trọng tâm là an ninh Quốc gia, an ninh chính trị nội bộ, an ninh trên lĩnh vực báo chí, xuất bản, tuyên truyền...

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an Nghệ An phát biểu tại buổi lễ
Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Anh.

Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, nhất là trên các lĩnh vực: Báo chí, xuất bản, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ cơ quan đơn vị … tạo môi trường ổn định, góp phần đảm bảo hoạt động bình thường của các cơ quan đơn vị.

Đồng thời, tuyên truyền đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, chính quyền và nhân dân; Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cảnh giác cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm mới… để phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn. Tập trung tuyên truyền, định hướng dư luận, góp phần giải quyết các vụ, việc phức tạp về an ninh trật tự, nhằm giữ vững ổn định tình hình.

Phó Giám đốc Công an Nghệ An phát biểu tại buổi lễ
Đồng chí Nguyễn Tiến Dần - Phó Giám đốc Công an Nghệ An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Anh

Phối hợp nắm, trao đổi thông tin tình hình liên quan an ninh, trật tự để đảm bảo việc đăng tin, bài của Báo Nghệ An thống nhất, kịp thời với công tác giải quyết, xử lý vụ, việc của Công an tỉnh, đáp ứng yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ của từng cơ quan.

Phối hợp trong việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh những hành vi sai phạm của cán bộ, chiến sỹ, các phóng viên, nhà báo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tác nghiệp.

Đồng thời, phối hợp thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 03-CT/TU ngày 21/6/2001 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đặt mua và sử dụng báo Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu -  Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh nhận định, thời gian qua, Công an tỉnh và Báo Nghệ An đã có sự phối hợp rất chặt chẽ, hiệu quả trong công tác truyền thông, đảm bảo ANTT. Đồng chí mong muốn thời gian tới, hai đơn vị tiếp tục phát huy kết quả, đồng thời tiếp tục gắn bó, đồng hành nhằm nâng  kết quả trong công tác tuyên truyền về lực lượng công an trên báo; từ đó, vị thế của hai đơn vị không ngừng được nâng lên. 

Để việc thực hiện quy chế đi vào thực chất và đạt hiệu quả cao, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh mong muốn hai bên phải chủ động, tích cực trong việc trao đổi thông tin, kịp thời xử lý những vấn đề vướng mắc tại cơ sở. .. Công an tỉnh sẵn sàng phối hợp tích cực để hoạt động báo chí, truyền thông trên địa bàn ngày càng phát triển an toàn, bền vững. 

Báo Nghệ An và Công an Nghệ An ký kết quy chế phối hợp
Báo Nghệ An và Công an Nghệ An ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: Đức Anh

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Tổng Biên tập Báo Nghệ An cảm ơn sự đồng hành, phối hợp của Công an tỉnh với Báo Nghệ An trong thời gian qua, để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh nhà; đặc biệt trên lĩnh vực ANTT. 

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan mong muốn, thời gian tới, hai đơn vị tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ, bài bản hơn, hiệu quả trong công tác tuyên truyên, đảm bảo an ninh trật tự; góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của hai ngành, hai đơn vị. Đồng thời, tuyên truyền, lan tỏa hình ảnh tốt đẹp người chiến sỹ công an nhân dân trong nhân dân trên quê hương Bác Hồ.

Sau khi ký kết, quy chế này được quán triệt, phổ biến rộng rãi đến từng cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An và cán bộ, phóng viên, công nhân viên Báo Nghệ An để thực hiện. Hàng năm, hai bên căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, lãnh đạo hai đơn vị đã ký kết quy chế phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực  báo chí, truyền thông.

Báo Nghệ An tặng hoa chúc mừng Công an Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống
Báo Nghệ An tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Công an Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống. Ảnh: Đức Anh.

Dịp này, đồng chí Phạm Thị Hồng Toan gửi lời chúc mừng tới đại lãnh đạo Công an tỉnh, nhân Ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2017)./.

Đinh Nguyệt  - Đức Anh

TIN LIÊN QUAN