Đại hội Công đoàn Báo Nghệ An nhiệm kỳ 2017 - 2022

(Baonghean.vn) - Khi công đoàn thực sự là tổ ấm, đoàn viên sẽ 'thăng hoa' và đạt nhiều kết quả vượt bậc trong lao động và sáng tạo. Đó là cảm nhận chung của các đoàn viên tại Đại hội Công đoàn Báo Nghệ An được tổ chức s

Sáng 28/9, 

Quang cảnh đại hội. Ảnh: Minh Chi
Quang cảnh đại hội. Ảnh: Minh Chi

Đại hội Công đoàn Báo Nghệ An, nhiệm kỳ 2017 – 2022 có sự tham dự của 78 đoàn viên Công đoàn cơ quan.

Chủ tịch đoàn đại hội có các ông, bà: Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An; Hồ Thị Ngân – Phó Tổng Biên tập, Chủ tịch Công đoàn Báo Nghệ An, nhiệm kỳ 2012 – 2017; Đậu Văn Thành – Chánh Văn phòng Báo Nghệ An.

Báo cáo tại đại hội, Chủ tịch Công đoàn Hồ Thị Ngân - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An khẳng định, từ năm 2012 đến 2017, thông qua triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn Báo Nghệ An, nhiệm kỳ 2012 - 2017, Công đoàn Báo Nghệ An đã tập trung phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, đem lại nhiều hiệu quả thiết thực.

Nổi bật là phong trào học tập nâng cao trình độ mọi mặt, nhất là các kiến thức làm báo hiện đại cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động; phong trào “Lao động giỏi, lao đông sáng tạo”, phát huy các sáng kiến, đề án, đề tài, các sáng kiến đối với cơ quan.

Chủ tịch Công đoàn Hồ Thị Ngân - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2012 - 2017. Ảnh: Minh Chi
Chủ tịch Công đoàn Hồ Thị Ngân - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2012 - 2017. Ảnh: Minh Chi
Các đại biểu tham dự đại hội, Ảnh: Minh Chi
Các đại biểu tham dự đại hội, Ảnh: Minh Chi

Trong 5 năm, Báo Nghệ An có hàng trăm tác phẩm đạt giải báo chí các cấp; trong đó có 2 giải A và nhiều giải B, C, khuyến khích Giải báo chí Quốc gia; giải B Giải Búa liềm vàng năm 2017; hàng chục giải nhất báo chí cấp tỉnh, hàng trăm giải nhì, ba, khuyến khích và là đơn vị có phần lớn tác phẩm đạt giải do tỉnh và ngành tổ chức.

Hơn 100 lượt đoàn viên đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở; 4 đoàn viên đạt danh hiệu CSTĐ; 3 đoàn viên được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động; 3 đoàn viên được nhận Bằng khen của Chính phủ và tập thể Báo Nghệ An được trao tặng Cờ Thi đua và Bằng khen của các bộ, ban, ngành Trung ương...

Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An Đào Thị Thanh Mai phát biểu tại đại hội. Ảnh: Minh Chi
Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An Đào Thị Thanh Mai phát biểu tại đại hội. Ảnh: Minh Chi

Cùng với đó, Công đoàn Báo Nghệ An cũng xác định rõ chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, Công đoàn Báo Nghệ An thực sự tổ ấm, chăm lo kịp thời đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, tạo động lực cho đội ngũ nhiệt huyết, cống hiến.

Chủ động tham gia hoạt động thanh tra, giám sát các hoạt động của cơ quan, như phân khai tài chính, tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ... Kịp thời động viên, chia sẻ đoàn viên và gia đình đoàn viên khi có người ốm đau, neo đơn, hiếu hỷ...

Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện và hoạt động xã hội thông qua vận động cán bộ, phóng viên, nhân viên trong tòa soạn và các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ủng hộ nguồn lực để chăm lo cho người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán trong tỉnh và xã nghèo.

Đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động. Đó là nội dung sinh hoạt định kỳ của Ban Chấp hành Công đoàn Báo có kỳ chưa phong phú. Vẫn còn một số đoàn viên chưa thực sự tâm huyết với các phong trào do Công đoàn tổ chức. Chế độ thông tin, báo cáo lên CĐVC có thời điểm còn chậm...

Ba Chấp hành Công đoàn Báo Nghệ An, nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt đại hội. Ảnh: Minh Chi
Ban Chấp hành Công đoàn Báo Nghệ An, nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt đại hội. Ảnh: Minh Chi
Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An tặng hoa cho Ban chấp hành Công đoàn khóa cũ
Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An tặng hoa cho Ban chấp hành Công đoàn khóa cũ. Ảnh: Minh Chi

Phát biểu tại đại hội, bà Đào Thị Thanh Mai, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An đánh giá cao hoạt động của Công đoàn Báo Nghệ An, nhiệm kỳ 2012 – 2017 phong phú, thiết thực, hiệu quả. Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An đề nghị Công đoàn Báo Nghệ An ở nhiệm kỳ mới tiếp tục quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, phong cách làm việc cho đoàn viên trong cơ quan báo Đảng.

Tổ chức thật tốt các phong trào thi đua do Công đoàn tổ chức như nâng cao trình độ,  lao động giỏi, lao động sáng tạo; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Đổi mới phương thức, nội dung hoạt động của tổ chức Công đoàn hướng tới người đoàn viên; nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân, các tổ công đoàn...

Chỉ đạo tại đại hội, bà Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An ghi nhận những đóng góp của tổ chức Công đoàn Báo thời gian qua, thực sự là tổ ấm, chăm lo kịp thời đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, nhân viên cơ quan nhiệt huyết, cống hiến, góp phần xây dựng tòa soạn Báo Nghệ An vững mạnh.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Phạm Thị Hồng Toan tặng quà cho 3 Tổ công đoàn và 8 đoàn viên xuất sắc trong nhiệm kỳ 2012 - 2017. Ảnh: Minh Chi
Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Phạm Thị Hồng Toan tặng quà cho 3 Tổ công đoàn và 8 đoàn viên xuất sắc trong nhiệm kỳ 2012 - 2017. Ảnh: Minh Chi

Đại hội đã dành thời gian để góp ý, bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam và đóng góp vào dự thảo báo cáo Đại hội Công đoàn Viên chức lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Trên cơ sở đề án nhân sự do Ban Chấp hành Công đoàn Báo Nghệ An, nhiệm kỳ 2012 – 2017 giới thiệu và nhìn nhận của mỗi đoàn viên, Đại hội đã bầu chọn Ban Chấp hành Công đoàn Báo Nghệ An, nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 7 người là những người có năng lực, trách nhiệm trong các phong trào của tòa soạn. Đại hội cũng đã bầu 3 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Viên chức Nghệ An lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Minh Chi

TIN LIÊN QUAN