Báo Nhân Dân tìm hiểu công tác xây dựng Đảng tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng nay 16/7, tại Tỉnh ủy Nghệ An, Đoàn công tác của Báo Nhân dân đã làm việc với một số Ban thuộc Tỉnh ủy Nghệ An nhằm tìm hiểu hiểu việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; Công tác phát triển đảng khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; Kết quả 10 năm phát triển kinh tế tập thể theo tinh thần Nghị quyết Trương ương 5 (khóa IX); kết quả triển khai Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung”. Đồng chí Tô Hồng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc.

  

Đoàn công tác Báo Nhân dân tìm hiểu về công tác xây dựng Đảng tại tỉnh ta

Kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tại Nghệ An từ cấp tỉnh đến cơ sở diễn ra nghiêm túc, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Số lượng cán bộ, đảng viên tham gia đạt tỷ lệ khá cao. Cụ thể: đến ngày 18/4/2012, cấp tỉnh đã hoàn thành quán triệt triển khai Nghị quyết cho hơn 1520 cán bộ, đảng viên. Ở cấp cơ sở, đến hết 30/4/2012, các đảng bộ cấp trên cơ sở hoàn thành triển khai học tập Nghị quyết và đến ngày 30/5/2012, 100% đảng bộ, chi bộ cơ sở trong tỉnh hoàn thành quán triệt Nghị quyết với tỷ lệ  cán bộ, đảng viên tham gia từ 95-100%.

 

Ở khu vực nông thôn Nghệ An có hơn 5.000 chi bộ xóm, bản với gần 46.000 đảng viên, trong đó có 1322 chi bộ ở vùng có đồng bào dân tộc thiểu số, 876 chi bộ ở vùng có đồng bào theo đạo Công giáo. Từ năm 2006 đến hết năm 2011, Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã kết nạp được 12.324 đảng viên là nông dân (chiếm 34% đảng viên được kết nạp, trên 4.000 là đồng bào dân tộc thiểu số, 157 là đồng bào Công giáo). 6 tháng đầu năm 2012, toàn tỉnh kết nạp được 2.413 đảng viên, trong đó 791 đảng viên là nông dân.

 

So sánh với kết quả nhiệm kỳ Đại hội trước, với nhiệm kỳ mới số lượng quần chúng được kết nạp vào đảng thấp hơn, tuy nhiên đảng viên mới là nữ tăng 4,3%, trong độ tuổi đoàn tăng 4,67%, có trình độ cao đẳng tăng hơn 66%, có trình độ đại học và trên đại học tăng 1,32%.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác Báo Nhân dân cũng tìm hiểu về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn Nghệ An; kết quả triển khai Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung” . Đoàn cũng sẽ đi tìm hiểu thực tế tại huyện Quế Phong sau buổi làm việc.

Thành Duy

Tin mới